Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tổ chức có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập.
 

Tối ngày 2/9 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Cairo của Cộng hòa Arab Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự sự kiện có Quyền thống đốc Cairo – Thiếu tướng Ahmad Taymor Shawqy Abduallah, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Yasser Murad, cùng hàng trăm khách mời là quan chức các Bộ, Ngành của Ai Cập, đại diện cơ quan ngoại giao đoàn các nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và cộng động kiều bào Việt Nam tại Ai Cập. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Đỗ hoàng Long đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày Độc lập của dân tộc, điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được 71 năm qua trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước và công cuộc Đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long nhấn mạnh tới kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Việt Nam và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đại hội, cụ thể hóa quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long chụp ảnh cùng Quyền Thống đốc Cairo (đứng thứ hai từ trái sang) và Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập (thứ thứ tư từ trái sang) tại buổi Lễ.
Rất đông bạn bè Ai Cập và quốc tế đến chúc mừng.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hoàng Long cũng điểm lại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập trong 53 năm qua, khẳng định đây là mối quan hệ được Tổng thống Nasser và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và vun đắp trên nền tảng khát vọng độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Thay mặt cho chính phủ Ai Cập, quyền Thống đốc Cairo – Thiếu tướng Shawqy Abduallah đã gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân ngày Lễ Quốc khánh, ca ngợi và đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Ai Cập, Thứ trưởng Ngoại giao Yasser Murad cũng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp và phồn thịnh.

Tại buổi lễ, khách mời được tham quan khu trưng bày các loại ấn phẩm, sách ảnh giới thiệu về Việt Nam, thành tựu 30 năm đổi mới, chủ quyền biển đảo tổ quốc, xem phần trình chiếu tuyên truyền về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng thưởng thức các món ăn ẩm thực truyền thống tại các gian hàng đậm chất Việt như phở, nem rán, gà xé phay…

Cộng đồng kiều bào cùng hòa chung niềm vui tại buổi Lễ.
Gian hàng phở tại buổi Lễ luôn thu hút đông thực khách đến thưởng thức.

Trước đó, vào sáng ngày 1/9, đại diện của Phủ Tổng thống Ai Cập đã đến trụ sở Đại sứ quán, chuyển lời chúc mừng của Tổng thống El Sisi tới nhân dân Việt Nam, chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, chúc quan hệ hai nước ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi nổi tuần văn hóa và giao thương kinh tế Việt Nam-Ai Cập
Sôi nổi tuần văn hóa và giao thương kinh tế Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN - Trong tuần văn hóa Việt Nam-Ai Cập, tiết mục múa rối nước Việt Nam mang phong cách Ai Cập đầu tiên tại Trung Đông nhận được sự tán dương từ khán giả.

Sôi nổi tuần văn hóa và giao thương kinh tế Việt Nam-Ai Cập

Sôi nổi tuần văn hóa và giao thương kinh tế Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN - Trong tuần văn hóa Việt Nam-Ai Cập, tiết mục múa rối nước Việt Nam mang phong cách Ai Cập đầu tiên tại Trung Đông nhận được sự tán dương từ khán giả.

Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập
Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập

VOV.VN - Đêm 11/6, kênh Nile TV, một kênh truyền hình chuyên về văn hóa của Đài truyền hình Ai Cập, đã thực hiện chương trình đặc biệt về Việt Nam. 

Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập

Chương trình trực tiếp gần 3 giờ về Việt Nam trên truyền hình Ai Cập

VOV.VN - Đêm 11/6, kênh Nile TV, một kênh truyền hình chuyên về văn hóa của Đài truyền hình Ai Cập, đã thực hiện chương trình đặc biệt về Việt Nam. 

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

ĐSQ Việt Nam tại Ukraine, Ai Cập, Thái Lan kỷ niệm Quốc khánh 2/9
ĐSQ Việt Nam tại Ukraine, Ai Cập, Thái Lan kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

ĐSQ Việt Nam tại Ukraine, Ai Cập, Thái Lan kỷ niệm Quốc khánh 2/9

ĐSQ Việt Nam tại Ukraine, Ai Cập, Thái Lan kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức diễn ra tại thủ đô Berlin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức diễn ra tại thủ đô Berlin.