Mua nhà dự án: Tránh rủi ro bằng chứng thư bảo lãnh

VOV.VN - Sáng nay (27/7), báo Pháp luật TP HCM tổ chức toạ đàm với chủ đề “Tránh rủi ro khi mua bán nhà dự án”.

Theo quy định của Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Ông Lê Thiết Hùng, Giám đốc Pháp chế, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn cho biết, cấp chứng thư bảo lãnh là nghiệp vụ cấp tín dụng của ngân hàng, đây được xem như lời hứa của ngân hàng nếu bên được bảo lãnh không nhận được nhà đúng như thời hạn thì ngân hàng sẽ hoàn trả lại số tiền mà người dân đã đóng. Nếu có được sự bảo lãnh thì người dân sẽ được bù đắp phần thiệt hại khi chủ đầu tư giao nhà. 

Khách hàng cần yêu cầu chủ đầu tư đưa ra giấy phép của sở xây dựng chấp thuận cho chủ đầu tư được phép huy động vốn. (Ảnh minh họa: KT)
Về phía các doanh nghiệp địa ốc, ông Trương Anh Tú, Giám đốc phát triển kinh doanh công ty Bất động sản Phúc Khang cho rằng, doanh nghiệp cũng có những khó khăn nhất định về thủ tục, để hoàn tất thủ tục một dự án mất rất nhiều thời gian, công sức. Thêm nữa, theo ông Tù, phí bảo lãnh cũng chưa hoàn toàn nhất quán trên thị trường.

“Toàn bộ chi phí cuối cùng sẽ được hạch toán vào giá thành, vì vậy thiệt thòi nhất vẫn là người mua. Nên có sự linh hoạt và hỗ trợ nhất định về câu chuyện thủ tục và phí ngân hàng”, ông Tú kiến nghị.

Theo đại diện một số doanh nghiệp bất động sản, để tránh rủi ro khi mua nhà hình thành trong tương lai, khách hàng cần yêu cầu chủ đầu tư đưa ra giấy phép của sở xây dựng chấp thuận cho chủ đầu tư được phép huy động vốn, thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng.

Khi có được những giấy tờ này, khách hàng đã tránh được phần lớn rủi ro khi mua nhà hình thành trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế hệ 8X và 9X có khó mua nhà?
Thế hệ 8X và 9X có khó mua nhà?

VOV.VN -Theo đánh giá của HSBC, giới trẻ ở Anh và Canada khó mua nhà trong 5 năm tới trong khi ở Trung Quốc và Malaysia triển vọng lạc quan hơn

Thế hệ 8X và 9X có khó mua nhà?

Thế hệ 8X và 9X có khó mua nhà?

VOV.VN -Theo đánh giá của HSBC, giới trẻ ở Anh và Canada khó mua nhà trong 5 năm tới trong khi ở Trung Quốc và Malaysia triển vọng lạc quan hơn

Bức xúc vẫn “đeo bám” người mua nhà chung cư
Bức xúc vẫn “đeo bám” người mua nhà chung cư

VOV.VN - Nhiều chủ đầu tư đề cao lợi nhuận, coi thường cam kết, việc quản lý lại chưa chặt chẽ nên người mua nhà chung cư đang phải chịu thiệt thòi.

Bức xúc vẫn “đeo bám” người mua nhà chung cư

Bức xúc vẫn “đeo bám” người mua nhà chung cư

VOV.VN - Nhiều chủ đầu tư đề cao lợi nhuận, coi thường cam kết, việc quản lý lại chưa chặt chẽ nên người mua nhà chung cư đang phải chịu thiệt thòi.

Bỏ tiền tỷ mua nhà chung cư, 50 năm sẽ mất trắng?
Bỏ tiền tỷ mua nhà chung cư, 50 năm sẽ mất trắng?

VOV.VN - Căn hộ chung cư sau 50 - 70 năm sẽ xuống cấp nên chủ sở hữu sẽ phải di dời và căn hộ này sẽ được xử lý ra sao vẫn đang là câu hỏi lớn.

Bỏ tiền tỷ mua nhà chung cư, 50 năm sẽ mất trắng?

Bỏ tiền tỷ mua nhà chung cư, 50 năm sẽ mất trắng?

VOV.VN - Căn hộ chung cư sau 50 - 70 năm sẽ xuống cấp nên chủ sở hữu sẽ phải di dời và căn hộ này sẽ được xử lý ra sao vẫn đang là câu hỏi lớn.

Ai sẽ được vay lãi suất 4,7%/năm để mua nhà?
Ai sẽ được vay lãi suất 4,7%/năm để mua nhà?

VOV.VN-Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM vừa công bố chương trình cho vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở dành cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách.

Ai sẽ được vay lãi suất 4,7%/năm để mua nhà?

Ai sẽ được vay lãi suất 4,7%/năm để mua nhà?

VOV.VN-Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM vừa công bố chương trình cho vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở dành cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách.