Việt Nam chi 65 triệu USD nhập khẩu thịt trong 3 tháng

VOV.VN - Chỉ trong 3 tháng, Việt Nam đã chi 65 triệu USD để nhập khẩu thịt và các các sản phẩm dạng thịt giá rẻ.

Bản tin thời sự sáng nay (27/3), có những nội dung đáng chú ý sau:

Dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, ngoài lợi thế phát triển du lịch, Ninh Bình cần tăng tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sạch.

Hôm nay, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố báo cáo về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Chỉ trong 3 tháng, Việt Nam đã chi 65 triệu USD để nhập khẩu thịt và các các sản phẩm dạng thịt giá rẻ. Ngành chăn nuôi trong nước đang đứng trước nguy cơ thua lỗ và không thể cạnh tranh.

Tối qua, lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại công ty Kwong Lung-Meko trong khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ. Trong khi đó liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy khác tại Cần Thơ, Long An và TP HCM.

Chùm ảnh: Lửa quay lại Kwong Lung - Meko

VOV.VN -4 ngày qua, vụ cháy tại công ty Kwong Lung-Meko tại KCN Trà Nóc, Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ vẫn chưa được khống chế triệt để, nhiều lần bùng phát trở lại.

Sau khi trúng chức trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cam kết sẽ dẫn dắt Hong Kong tiến lên trong sự đoàn kết.

Cũng trong chương trình thời sự sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề “Làm việc vì dân xin đừng máy móc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên