Thành phố Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - 40 năm sau ngày giải phóng, Đà Nẵng đã bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành đô thị đầu tàu ở khu vực miền Trung.

Sáng nay (28/3), thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng (29/3/1975-29/3/2015). Dự Lễ mít tinh có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh và đông đảo nhân dân thành phố. 

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh

Cách đây 40 năm, ngày 29/3/1975, lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của quân và dân ta đã tung bay trên nóc Toà Thị chính và Trụ sở chỉ huy Quân đoàn I Quân lực Việt Nam Cộng hoà, đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại - giải phóng thành phố Đà Nẵng.

40 năm sau ngày giải phóng, Đà Nẵng đã bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành đô thị đầu tàu ở khu vực miền Trung. Đặc biệt, hơn 18 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Hơn 100.000 hộ dân đồng thuận giải tỏa để quy mô đô thị tăng lên gấp 5 lần; kinh tế thành phố luôn duy trì tăng trưởng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, môi trường thông thoáng, năng lực cạnh tranh nền kinh tế cải thiện.

Năm 2014, Đà Nẵng hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là thu ngân sách. Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 trở thành một thành phố công nghiệp, một thành phố có môi trường đô thị văn minh, hài hòa, thân thiện, an bình, một thành phố hấp dẫn và đáng sống”.

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: "Đà Nẵng anh hùng trong quá khứ, năng động đổi mới trong hiện tại, nhất định Đà Nẵng sẽ bứt phá mạnh mẽ, bền vững hơn trong tương lai. Đó là mệnh lệnh của hơn 1 triệu người dân thành phố, là quyết tâm chính trị của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trước anh linh của lớp lớp thế hệ đã hy sinh trên mảnh đất này".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ mít tinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước đánh giá cao lòng yêu nước nồng nàn, sự cống hiến to lớn của quân và dân thành phố Đà Nẵng trong mỗi chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Với vị trí chiến lược quan trọng,  Đà Nẵng phải bứt phá đi lên, đóng góp cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

"Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích và kinh nghiệm tốt đã có, tạo động lực mới để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, phát huy vai trò của cả vùng và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố có môi trường văn minh, hiện đại...", Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên