Phát động cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc lần thứ 2

VOV.VN -Cuộc thi nhằm giúp học sinh nhận biết các tình huống giao thông nguy hiểm và có các kỹ năng phòng tránh tai nạn...

Cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc lần thứ 2, năm học 2016-2017 sẽ diễn ra từ ngày 7/11/2016) đến tháng 4 năm 2017.

Cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc lần thứ 2 do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an phối hợp tổ chức.

Đây là cuộc thi dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cả nước năm học 2016-2017. Cuộc thi có 3 vòng thi, gồm vòng thi cấp trường bắt đầu từ 7/11 đến ngày 26/2/2017; cấp tỉnh, thành phố từ ngày 27/2/2017 đến 27/3/2017 và vòng thi chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 4/2017. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng internet. Bộ đề của cuộc thi được chia theo từng cấp học với nhiều hình thức thể hiện phong phú như: dạng chữ, ảnh, 3D... với nhiều tình huống giao thông được mô tả sinh động, giúp người thi dễ hình dung.

Cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc lần thứ 2 dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cả nước 

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nội dung câu hỏi của cuộc thi sẽ bám sát vào các tình huống giao thông thường gặp trong đời sống, giúp các em nhận biết các tình huống giao thông nguy hiểm và có các kỹ năng phòng tránh tai nạn và dần hình thành văn hóa khi tham gia giao thông.

Khi tổ chức cuộc thi này, Ủy ban hướng vào đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là đối tượng tham gia giao thông nhiều hơn và cũng vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong thực tế, tai nạn giao thông xảy ra đối với các cấp học này cũng nhiều hơn. Mục đích thi trực tuyến này để cho các em dễ tiếp cận, đổi mới cách thi, cách học để phù hợp hơn với giới trẻ.

Thí sinh tham dự phải tạo tài khoản và dự thi online trên website http://giaothonghocduong.com.vn hoặc http://Egame.vn. Mỗi thí sinh chỉ tạo một tài khoản duy nhất. Sau 10 tuần, mỗi trường sẽ chọn 1 thí sinh có điểm thi cao nhất trong 10 tuần thi để tham gia vòng thi cấp tỉnh, thành phố.

Đối với vòng thi cấp tỉnh, thành phố, mỗi thí sinh sẽ được thi một lần duy nhất, mỗi tỉnh, thành phố sẽ chọn 1 thí sinh đạt giải Nhất mỗi cấp để tham gia vòng thi chung kết toàn quốc tại Hà Nội. Dự kiến, với những thí sinh lớp 12 ở Hà Nội và TP HCM tham gia cuộc thi này, nếu đạt điểm thi cao sẽ được xem xét miễn phần thi lý thuyết khi thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buộc thôi học 1 tuần nếu học sinh vi phạm an toàn giao thông
Buộc thôi học 1 tuần nếu học sinh vi phạm an toàn giao thông

VOV.VN - Học sinh tái vi phạm an toàn giao thông sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường, thậm chí bị buộc thôi học 1 tuần.

Buộc thôi học 1 tuần nếu học sinh vi phạm an toàn giao thông

Buộc thôi học 1 tuần nếu học sinh vi phạm an toàn giao thông

VOV.VN - Học sinh tái vi phạm an toàn giao thông sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường, thậm chí bị buộc thôi học 1 tuần.

Quy định buộc nghỉ học 1 tuần vì vi phạm giao thông: Ý kiến trái chiều
Quy định buộc nghỉ học 1 tuần vì vi phạm giao thông: Ý kiến trái chiều

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng quy định này giúp phụ huynh và học sinh quan tâm hơn đến luật, tuy nhiên việc học sinh nghỉ học 1 tuần sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy

Quy định buộc nghỉ học 1 tuần vì vi phạm giao thông: Ý kiến trái chiều

Quy định buộc nghỉ học 1 tuần vì vi phạm giao thông: Ý kiến trái chiều

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng quy định này giúp phụ huynh và học sinh quan tâm hơn đến luật, tuy nhiên việc học sinh nghỉ học 1 tuần sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy

Xử lý học sinh vi phạm giao thông: Có tiêu cực khi xét thi đua?
Xử lý học sinh vi phạm giao thông: Có tiêu cực khi xét thi đua?

VOV.VN - Để không xảy ra tiêu cực bình xét thi đua khi xử lý học sinh vi phạm giao thông, Sở GD-ĐT Hà Nội phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện ở các trường.

Xử lý học sinh vi phạm giao thông: Có tiêu cực khi xét thi đua?

Xử lý học sinh vi phạm giao thông: Có tiêu cực khi xét thi đua?

VOV.VN - Để không xảy ra tiêu cực bình xét thi đua khi xử lý học sinh vi phạm giao thông, Sở GD-ĐT Hà Nội phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện ở các trường.

Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con
Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con

VOV.VN -Thay vì bao che,“lo lót” cho con, phụ huynh hãy cùng phối hợp với nhà trường giáo dục con em thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông.

Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con

Học sinh vi phạm giao thông: Phụ huynh đừng bao che, “lo lót” cho con

VOV.VN -Thay vì bao che,“lo lót” cho con, phụ huynh hãy cùng phối hợp với nhà trường giáo dục con em thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông.