Cộng đồng quốc tế nói gì về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1

VOV.VN -Sau 8 ngày thương lượng thâu đêm nhóm P5+1 và Iran đã đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran.

 

Bản tin thời sự trưa nay (3/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tại lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cần nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Tại TP HCM khai mạc hội thảo khoa học cấp nhà nước Đại thắng mùa xuân năm 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình.

Xuất khẩu quý 1 năm nay gặp khó, Bộ Công thương đưa ra 5 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu.

Ùn tắc nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh của Lạng Sơn có thể kéo dài tới tháng 5.

Trong phần tin thế giới, cả thế thế giới bàng hoàng và phẫn nộ sau vụ thảm sát tại trường đại học ở Kenya khiến 147 người thiệt mạng, 79 người bị thương. Nhóm phiến quân Al- Shabab ở Somalia đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này nhằm trả đũa việc quân đội Kenya tham chiến ở Somalia.

Sau 8 ngày thương lượng thâu đêm nhóm P5+1 và Iran đã đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận này nhận được những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên