Quốc vương Saudi thăm Trung Quốc, thúc đẩy “chính sách hướng Đông”

VOV.VN - Trung Quốc hiện được đánh giá là trọng tâm nhằm thúc đẩy chính sách hướng Đông của quốc gia Tây Á Saudi Arabia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud tới Trung Quốc, hôm qua (16/3), hai bên đã ký kết 14 thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỉ USD.

Quốc vương Salman (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trung Quốc - điểm đến chính trong chuyến thăm kéo dài 6 tuần của quốc vương Saudi Arabia tới châu Á một lần nữa khẳng định chính sách “hướng Đông” của nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Minh hôm qua cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Salman đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận sau khi hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Ông Trương Minh nêu rõ: “Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và sản xuất giữa hai chính phủ bao gồm 35 dự án lớn trị giá khoảng 65 tỉ USD bao trùm một loạt lĩnh vực từ năng lượng đến không gian. Trong cuộc gặp giữa hai bên, phía Saudi Arabia cũng đánh giá cao lập trường của Trung Quốc về các vấn đề khu vực như cuộc xung đột Palestine”.

Mặc dù Trung Quốc là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Á kéo dài 1 tháng của Quốc vương Saudi Arabia, sau khi đến Malaysia, Indonesia, Nhật Bản nhưng Trung Quốc được đánh giá là trọng tâm nhằm thúc đẩy chính sách hướng Đông của quốc gia này.

Về kinh tế, thương mại, Saudi Arabia hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc tại Trung Đông. Trong khi đó, Trung Quốc cũng trở thành khách hàng mua dầu mỏ lớn nhất của Saudi Arabia, với nhập khẩu ước tính 51 triệu tấn vào năm 2016,

Saudi Arabia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế vì giá dầu giảm, đồng thời xuất hiện nhiều ứng cử viên tiềm năng như Nga hay Iran trong cuộc chạy đua tiếp cận khách hàng tiềm năng Trung Quốc. Chuyến thăm của Quốc vương Salman một lần nữa đảm bảo Saudi Arabia vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc.

Các chuyên gia phân tích Trung Quốc cũng cho rằng, chuyến thăm của Quốc vương Salman giúp “đa dạng hóa” các mối quan hệ của Saudi Arabia trong bối cảnh mối quan hệ với đồng minh Mỹ không có nhiều chắc chắn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mặc dù phụ thuộc lớn vào dầu mỏ của khu vực, nhưng Trung Quốc vẫn có vai trò hạn chế trong việc tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột và nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông.

Tuy nhiên, nước này gần đây cũng đang thúc đẩy vai trò làm “người hòa giải” tại Trung Đông, với việc tích cực tham gia vào nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 6 năm qua tại Syria, cuộc nội chiến Yemen…

Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 16/3, Quốc vương Salman bày tỏ hy vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh Saudi Arabia sẵn sàng cùng Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng toàn cầu và khu vực.

Chuyên gia phân tích của Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Trung Quốc cho rằng, Saudi Arabia cần có sự chuyển hướng đến châu Á khi chính sách của Tổng thống Donald Trump về Trung Đông vẫn chưa định hình. Mặc dù còn phụ thuộc nhiều vào vấn đề an ninh của Mỹ, nhưng Saudi Arabia cũng phải nhận thức một thực tế rằng không thể đặt “ tất cả trứng vào trong một rổ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Châu Á - “Cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư Saudi Arabia
Châu Á - “Cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư Saudi Arabia

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia đang có chuyến thăm hàng loạt nước châu Á nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Châu Á - “Cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư Saudi Arabia

Châu Á - “Cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư Saudi Arabia

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia đang có chuyến thăm hàng loạt nước châu Á nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Tài liệu 29 trang hé lộ Saudi Arabia dính líu đến vụ khủng bố 11/9
Tài liệu 29 trang hé lộ Saudi Arabia dính líu đến vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Khi đang ở Mỹ, những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố 11/9 đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo Saudia Arabia.

Tài liệu 29 trang hé lộ Saudi Arabia dính líu đến vụ khủng bố 11/9

Tài liệu 29 trang hé lộ Saudi Arabia dính líu đến vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Khi đang ở Mỹ, những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố 11/9 đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo Saudia Arabia.

Malaysia trải thảm đỏ đón Quốc vương Saudi Arabia đến thăm
Malaysia trải thảm đỏ đón Quốc vương Saudi Arabia đến thăm

VOV.VN - Hôm nay (26/2), Malaysia chào đón Quốc vương Saudi Arabia Salman đến thăm nước này, mở đầu cho chuyến công du châu Á kéo dài 1 tháng.

Malaysia trải thảm đỏ đón Quốc vương Saudi Arabia đến thăm

Malaysia trải thảm đỏ đón Quốc vương Saudi Arabia đến thăm

VOV.VN - Hôm nay (26/2), Malaysia chào đón Quốc vương Saudi Arabia Salman đến thăm nước này, mở đầu cho chuyến công du châu Á kéo dài 1 tháng.