Chân dung thủ phạm của 10 vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ

VOV.VN - Thảm sát ở Las Vegas ngày 1/10 trở thành vụ xả súng chết chóc nhất ở Mỹ với 59 người thiệt mạng và nó xảy ra chỉ 1 năm sau vụ 49 người chết ở Orlando.

Thủ phạm vụ thảm sát ở Las Vegas Stephen Paddock, 64 tuổi, đã xả súng vào đám đông hàng nghìn người đang tham gia một nhạc hội từ tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, làm 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.
Hơn 1 năm trước, thủ phạm Omar Mateen xả súng vào một câu lạc bộ đêm dành cho cộng đồng LGBT (người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) ở Orlando làm 49 người thiệt mạng và 58 người bị thương.
Tháng 4/2007, một sinh viên trường công nghệ Virginia đã bắn chết 32 người và làm bị thương 17 người khác trong 2 vụ tấn công riêng rẽ chỉ cách nhau 2 tiếng đồng hồ. Thủ phạm Seung-Hui Cho đã đeo bám 2 cô gái và bị cho là có vấn đề về thần kinh nhưng hắn vẫn mua được 2 khẩu súng ngắn để thực hiện hành vi phạm tội. Vụ việc đã cho thấy những kẽ hở trong quản lý súng đạn ở Mỹ.
Tháng 12/2012, cậu thanh niên mới chỉ 20 tuổi Adam Lanza đã gây ra vụ thảm sát gây ám ảnh khi bắn chết 20 học sinh độ tuổi 6-7 và 6 người lớn ở trường tiểu học Sandy Hook (Newtown, bang Connecticut). Trước đó Adam đã bắn chính mẹ của hắn vào đầu rồi lấy xe của bà lái đến trường thực hiện hành vi ghê rợn trên.
Tổng cộng 23 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương khi tài xế xe tải George Hennard (không ở trong ảnh) xả súng vào quán cà phê Luby ở Austin (bang Texas) tháng 10/1991. 
Thủ phạm (trong ảnh) sau đó cũng dùng súng tự sát. Hắn được cho là có tư tưởng thù hằn với phụ nữ và người thiểu số.
Năm 1984, ông bố 2 con James Huberty, 41 tuổi, đã xả súng giết chết 21 người và làm 19 người khác bị thương tại một nhà hàng McDonald ở San Francisco. Trước khi thực hiện vụ việc, Huberty đã nói với vợ rằng anh ta sợ anh ta có vấn đề về tâm thần và từng tìm tới một phòng khám nhưng do nhầm lẫn của lễ tân nên người đàn ông này không được đặt lịch hẹn với bác sỹ. Huberty vẫn đưa con gái đến sở thú trước khi tiến hành vụ xả súng. Lúc rời khỏi nhà anh ta còn nói với vợ rằng mình đi “săn người”.
Trở lại năm 2015, một nhóm các tay súng gồm vợ chồng Syed Rizwan Farook (trong ảnh), 28 tuổi, và Tashfeen Malik, 27 tuổi, đã xả súng vào một trung tâm dịch vụ xã hội ở San Bernadino (bang California) làm 14 người thiệt mạng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định đây là những “phần tử bạo lực cực đoan tự nảy sinh” từ việc ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

21 năm trước đó, một vụ xả súng ở bưu điện Edmond (bang Oklahoma) vào tháng 8/1986 do chính một nhân viên bưu điện tiến hành cũng làm 14 người thiệt mạng. Động cơ của thủ phạm Patrick Sherrill là trút giận, trả thù người cấp trên đã khiển trách ông ta một ngày trước đó.

Tháng 8/1966 tại trường đại học Texas Tower xảy ra một vụ xả súng làm 13 người thiệt mạng. Thủ phạm bất ngờ lại là, một thần đồng từ khi còn bé, một sinh viên gương mẫu, một hướng đạo sinh với tương lai sáng lạn trở thành xạ thủ thủy quân lục chiến. Charles Whitman bị cuốn vào những canh bạc và đã giết vợ cùng mẹ của mình trước khi thực hiện vụ xả súng ở trường. Khám nghiệm tử thi sau chết cho thấy một khối u não có thể góp phần vào hành vi suy đồi của anh ta.

Tháng 4/1999, Eric Harris và Dylan Klebold đã lên kế hoạch tấn công tỉ mỉ, có dùng cả bom và chất nổ, nhằm vào trường trung học của họ ở Colorado làm 13 người thiệt mạng. Việc 2 thanh niên trẻ này dễ dàng kiếm được súng đạn và vũ khí đã làm dấy lên những tranh luận về kiểm soát súng đạn ở Mỹ.

13 binh sỹ và dân thường thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong một vụ xả súng ở Trung tâm chuẩn bị sẵn sàng cho binh sỹ ở Fort Hood (bang Texas) tháng 11/2009. Thủ phạm, nhà tâm thần học của quân đội Nidal Hasan, đã bị kết án tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Chân dung hung thủ xả súng giết chết 59 người ở Las Vegas (Mỹ)
Ảnh: Chân dung hung thủ xả súng giết chết 59 người ở Las Vegas (Mỹ)

VOV.VN - Cảnh sát sơ bộ xác định hung thủ nổ súng giết 59 người ở Las Vegas (Mỹ) là Stephen Paddock, 64 tuổi, người địa phương. IS nhận y là người của mình.

Ảnh: Chân dung hung thủ xả súng giết chết 59 người ở Las Vegas (Mỹ)

Ảnh: Chân dung hung thủ xả súng giết chết 59 người ở Las Vegas (Mỹ)

VOV.VN - Cảnh sát sơ bộ xác định hung thủ nổ súng giết 59 người ở Las Vegas (Mỹ) là Stephen Paddock, 64 tuổi, người địa phương. IS nhận y là người của mình.

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ
Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

VOV.VN - Sát thủ Paddock đã chọn góc bắn hiểm để ra tay, sử dụng nhiều súng tự động để nã đạn một cách tàn bạo xuống đám đông dự nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ.

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

Ảnh: Góc bắn hiểm hóc của sát thủ vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ

VOV.VN - Sát thủ Paddock đã chọn góc bắn hiểm để ra tay, sử dụng nhiều súng tự động để nã đạn một cách tàn bạo xuống đám đông dự nhạc hội ở Las Vegas, Mỹ.