Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

VOV.VN -Hiệp hội Nhân dân Singapore đã thiết lập quan hệ hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Sáng 3/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Singapore do bà Halimah Yacob dẫn đầu, nhân dịp đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Hoan nghênh bà Chủ tịch Quốc hội Singapore sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, chuyến thăm góp phần củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội và nhân dân Singapore về sự ra đi của nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu- nhà lập quốc, nhà lãnh đạo xuất sắc của Singapore.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: năm 2015 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử Singapore sau 50 năm hình thành và phát triển; hài lòng về hợp tác kinh tế hai bên phát triển tốt và hiệu quả. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2014 đạt gần 10 tỷ USD, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam với hơn 1.300 dự án, tổng vốn đăng ký gần 33 tỷ USD.

Ông Nguyễn Thiên Nhân đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh như nông sản, thủy hải sản, dệt may… vào thị trường Singapore; tạo điều kiện cho các sản phẩm này tham gia vào chuỗi bán lẻ của Singapore cũng như xuất khẩu sang các nước thứ 3.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng mong Hội Hữu nghị Việt Nam- Singapore sớm thành lập để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm tốt đẹp của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob cho biết, trong thời gian tới, Singapore sẽ tăng cường hợp tác kinh tế- thương mại- giáo dục với Việt Nam. Các doanh nghiệp tư nhân Singapore đang mong chờ mở thêm 2 khu công nghiệp nữa tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Singapore cho biết, Hiệp hội Nhân dân Singapore đã thiết lập quan hệ hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là nền tảng mở rộng hợp tác và giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore muốn cùng Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác
Singapore muốn cùng Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Singapore: Tiềm năng hợp tác còn nhiều, hai bên cần tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương

Singapore muốn cùng Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác

Singapore muốn cùng Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Singapore: Tiềm năng hợp tác còn nhiều, hai bên cần tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore

VOV.VN - Chiều 2/4/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore

VOV.VN - Chiều 2/4/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob. 

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam với Singapore, Nam Phi
Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam với Singapore, Nam Phi

VOV.VN - Quốc hội mỗi nước cần tăng cường tiếp xúc với nhau, ủng hộ nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam với Singapore, Nam Phi

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam với Singapore, Nam Phi

VOV.VN - Quốc hội mỗi nước cần tăng cường tiếp xúc với nhau, ủng hộ nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế