Bị suy giảm khả năng lao động có được về hưu sớm?

VOV.VN - Tôi bị tai nạn lao động, ngã giàn giáo, bị liệt nửa người, giám định suy giảm 65% khả năng lao động. Tôi muốn về hưu sớm được không?

Bạn đọc hỏi: Tôi là Hoàng Thị Kim Quế (46 tuổi-Vĩnh Phúc). Tôi đã đóng bảo hiểm 15 năm. Vừa qua, tôi bị tai nạn lao động, ngã giàn giáo, bị liệt nửa người, giám định suy giảm 65% khả năng lao động. Tôi muốn về hưu sớm được không? 

Luật sư trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2; Điều 53, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm, chị có đủ điều kiện áp dụng chế độ hưu trí.

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Căn cứ thông tin mà chị cung cấp: Chị đã 46 tuổi và hiện nay bị suy giảm 65% khả năng lao động. Bởi vậy, chị có thể được hưởng lương hưu.

Nếu còn điều gì thắc mắc cần giải đáp thêm, bạn đọc có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.VN số 19006511 để được tư vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không phải ai trong quân đội về hưu lương cũng cao”
“Không phải ai trong quân đội về hưu lương cũng cao”

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh điều này khi nhất trí ban hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng.

“Không phải ai trong quân đội về hưu lương cũng cao”

“Không phải ai trong quân đội về hưu lương cũng cao”

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh điều này khi nhất trí ban hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng.

Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?
Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?

VOV.VN - Tình trạng một số quan chức “tăng cường” tham nhũng, vơ vét khi sắp hết nhiệm kỳ là nội dung chất vấn được đại biểu gửi tới Tổng Thanh Tra Chính phủ.

Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?

Có quan chức tham nhũng “chạy chuyến tàu vét” trước khi về hưu?

VOV.VN - Tình trạng một số quan chức “tăng cường” tham nhũng, vơ vét khi sắp hết nhiệm kỳ là nội dung chất vấn được đại biểu gửi tới Tổng Thanh Tra Chính phủ.

Vì sao không tăng lương cùng lúc cho người về hưu và đương chức?
Vì sao không tăng lương cùng lúc cho người về hưu và đương chức?

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, trước mắt tăng lương cho những người nghỉ hưu, người có công và cán bộ đang công tác có hệ số lương dưới 2,34.

Vì sao không tăng lương cùng lúc cho người về hưu và đương chức?

Vì sao không tăng lương cùng lúc cho người về hưu và đương chức?

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, trước mắt tăng lương cho những người nghỉ hưu, người có công và cán bộ đang công tác có hệ số lương dưới 2,34.

Tăng lương hưu và trợ cấp cho một số đối tượng
Tăng lương hưu và trợ cấp cho một số đối tượng

VOV.VN -Các đối tượng được điều chỉnh lương và trợ cấp trong lần này với mức tăng cao nhất là 8%/tháng.

Tăng lương hưu và trợ cấp cho một số đối tượng

Tăng lương hưu và trợ cấp cho một số đối tượng

VOV.VN -Các đối tượng được điều chỉnh lương và trợ cấp trong lần này với mức tăng cao nhất là 8%/tháng.

Điều chỉnh tăng 8% lương hưu từ 1/8 tới
Điều chỉnh tăng 8% lương hưu từ 1/8 tới

VOV.VN - Từ 1/8 tới, đối tượng đang hưởng lương hưu sẽ được nhận thêm 8% tiền lương hưu, tiền trợ cấp hàng tháng

Điều chỉnh tăng 8% lương hưu từ 1/8 tới

Điều chỉnh tăng 8% lương hưu từ 1/8 tới

VOV.VN - Từ 1/8 tới, đối tượng đang hưởng lương hưu sẽ được nhận thêm 8% tiền lương hưu, tiền trợ cấp hàng tháng

Bị tai nạn mất khả năng lao động có được hưởng trợ cấp?
Bị tai nạn mất khả năng lao động có được hưởng trợ cấp?

VOV.VN - Bạn bị tai nạn lao động mất 20% khả năng lao động, bạn đã đóng BHXH 10 năm, bạn có đủ điều kiện áp dụng chế độ tai nạn lao động.

Bị tai nạn mất khả năng lao động có được hưởng trợ cấp?

Bị tai nạn mất khả năng lao động có được hưởng trợ cấp?

VOV.VN - Bạn bị tai nạn lao động mất 20% khả năng lao động, bạn đã đóng BHXH 10 năm, bạn có đủ điều kiện áp dụng chế độ tai nạn lao động.

Vị giám đốc hào phóng chi hơn chục triệu USD làm quà tặng khi về hưu
Vị giám đốc hào phóng chi hơn chục triệu USD làm quà tặng khi về hưu

VOV.VN - Vợ chồng vị giám đốc hãng bảo hiểm Admiral Group (Anh) đã hào phóng chi tổng cộng 10,6 triệu USD để tặng quà cho 8.000 nhân viên trước khi nghỉ hưu.

Vị giám đốc hào phóng chi hơn chục triệu USD làm quà tặng khi về hưu

Vị giám đốc hào phóng chi hơn chục triệu USD làm quà tặng khi về hưu

VOV.VN - Vợ chồng vị giám đốc hãng bảo hiểm Admiral Group (Anh) đã hào phóng chi tổng cộng 10,6 triệu USD để tặng quà cho 8.000 nhân viên trước khi nghỉ hưu.