Thế giới 24h: Trung Quốc ngăn LHQ ra tuyên bố lên án Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ muốn Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên sau vụ phóng 2 tên lửa tầm trung Rodong nhưng Trung Quốc đã ngăn cản.

1. Sáng 4/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên theo đề nghị của Mỹ, Nhật Bản.

Tại cuộc họp kín này, Mỹ kỳ vọng có thể ra tuyên bố lên án Triều Tiên nhưng Trung Quốc không đồng ý. "Không nên có hành động khiến căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên… Nguy cơ này đang thực sự hiện hữu. Tôi nghĩ chúng ta phải có trách nhiệm về việc này", Press TV dẫn lời ông Liu Jieyi, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, nói. 

Ông Liu Jieyi, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. (ảnh: Tân Hoa xã).

Đồng quan điểm với Mỹ, Anh và Pháp cho biết, 2 nước này muốn thúc đẩy việc ra một tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, kể cả áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ phóng tên lửa là sự “đe dọa nghiêm trọng”. Nhật Bản thông báo lực lượng phòng vệ vẫn đặt ở tình trạng báo động, đề phòng các vụ phóng tiếp theo của Triều Tiên.

Ngày 3/8, Triều Tiên đã phóng đi 2 tên lửa tầm trung Rodong hướng về phía vùng biển của Nhật. Một tên lửa phát nổ ngay sau khi phóng. Tên lửa còn lại bay khoảng 1.000 km rồi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. 

2. Ngày 3/8, Kênh truyền hình Quốc gia CCTV của Trung Quốc đã phản ứng tiêu cực trước việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chọn bà Tomomi Inada làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Bản tin của CCTV nói rằng việc bổ nhiệm trên cho thấy “chính sách an ninh của Nhật Bản đang thiên lệch hơn về phía cánh hữu như thế nào”, đồng thời kêu gọi cảnh giác cao độ trước xu hướng này. CCTV đã gọi bà Inada là “chính trị gia cánh hữu điển hình". 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. (ảnh: Getty).

Bà Tomomi Inada là người có quan điểm cứng rắn trong các vấn đề lịch sử gây tranh cãi, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản được giới quan sát cho rằng có thể khiến các nước láng giềng lo ngại. 

Bà là một trong những quan chức cấp cao của Nhật Bản thường xuyên đến viếng đền chiến tranh Yasukuni ở Tokyo, điều này khiến cho Hàn Quốc và Trung Quốc thấy khó chịu. Trả lời câu hỏi của phóng viên sau lễ nhậm chức hôm qua, bà Inada cho biết, với tư cách là một thành viên của Nội các, bà sẽ đưa ra một quyết định thích hợp về việc có tiếp tục thăm ngôi đền Yasukuni trước lễ kỉ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh 15/8 tới hay không. 

4. Những ngày gần đây, Trung Quốc tiếp tục có các hành động nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 bác bỏ cái mà Bắc Kinh gọi là “quyền lịch sử” với các nguồn tài nguyên trong vùng biển nằm trong “đường 9 đoạn”. 

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục bồi lấp đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. (Ảnh: CSIS).

Mới đây nhất, hôm 2/8, Tòa án Tối cao Trung Quốc tuyên bố rằng “Bắc Kinh có cơ sở pháp lý rõ ràng để giữ gìn trật tự hàng hải, an ninh và lợi ích hàng hải cũng như thực hiện quản lý vùng biển theo quy định pháp luật” của nước này.

Trung Quốc còn cảnh báo những người “xâm nhập trái phép” vào lãnh hải Trung Quốc và từ chối rời đi khi bị đuổi hoặc tiếp tục xâm nhập sau khi bị đuổi ra sẽ được coi là phạm tội hình sự “nghiêm trọng” và có thể chịu án phạt tối đa một năm tù. 

Tuyên bố ngang ngược của Tòa án Tối cao Trung Quốc ngay lập tức vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia và học giả hàng đầu trên thế giới.

“Việc Trung Quốc truy tố những người đi vào vùng biển mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền là một động thái đáng quan ngại”, giáo sư Michael Davis tại Đại học Hong Kong nói với CNN. 

Chuyên gia Bonnie Glaser tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) thì cho rằng: “Có vẻ như Trung Quốc đang âm mưu thiết lập cơ sở pháp lý bằng luật pháp trong nước để qua đó thực thi các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông”. 

4. Một phụ nữ đã thiệt mạng và hơn 6 người khác bị thương khi một tên khủng bố dùng dao tấn công họ vào giữa đêm 3/8 ở trung tâm thủ đô London. 

Daily Mail dẫn lời cảnh sát Anh xác nhận kẻ tình nghi đã bị bắt tại khu vực đối diện Khách sạn 3 sao Imperial chỉ 6 phút sau khi vung dao tấn công nhiều người qua đường tại quảng trường Russell. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. 

Cảnh sát phong tỏa tại quảng trường Russel sau vụ tấn công bằng dao. (ảnh: BBC).

Vụ tấn công xảy ra chỉ khoảng vài tuần sau hàng loạt vụ tấn công theo “kiểu sói đơn độc” thực hiện tại Pháp và Đức thời gian qua làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi nhà chức trách Anh ngày 4/8 cho biết sẽ triển khai thêm 600 cảnh sát có vũ trang để bảo vệ thủ đô London khỏi các nguy cơ bị tấn công.

Phát biểu trước báo giới, thị trưởng London, ông Sadiq Khan cho biết, cảnh sát vũ trang sẽ được trang bị để có thể phản ứng một cách nhanh nhất với các nguy cơ xảy ra các vụ tấn công. 

Anh chấn động sau vụ tấn công bằng dao

VOV.VN - Thị trưởng London nhấn mạnh, nguy cơ an ninh tại London vẫn đang được giữ ở mức cao và cần tránh để Anh rơi vào các vụ tấn công như ở Pháp, Đức.

5. Một máy bay của Hãng hàng không của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Dubai do gặp sự cố. 

Máy bay bốc khói trên đường băng. (Ảnh: AlArabiya).

Hình ảnh truyền hình địa phương ghi lại cho thấy, phần trên của máy bay bị cháy và khói đen bốc lên mù mịt từ khu vực này.

Tuy nhiên, tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều đã được sơ tán an toàn. Vào thời điểm xảy ra sự cố khoảng 12h45 trưa 3/8, trên máy bay có 275 người.

Chiếc máy bay này đang trên hành trình từ Thiruvananthapuram (Ấn Độ) tới Dubai. Nguyên nhân của sự cố này đang được điều tra. 

6. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 3/8 cho biết, những tội ác mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện tại Iraq có thể quy thành tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và thậm chí là tội diệt chủng. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. (ảnh: Reuters).

Tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh, IS đã chiếm được thị trấn Sinjar ở miền Bắc Iraq lần thứ 2, khiến hàng nghìn gia đình chủ yếu là cộng đồng người thiểu số Yazidi phải rời bỏ nhà cửa. 

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, chính phủ Iraq cần phải tiếp tục tìm cách đưa những kẻ thực hiện những tội ác nêu trên ra xét xử./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Hàn Quốc tuyên bố đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc tuyên bố đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm gây áp lực cũng như gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc tuyên bố đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc tuyên bố đáp trả các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm gây áp lực cũng như gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD
Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD

VOV.VN - Sau quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, Triều Tiên đang gia tăng tần suất phóng tên lửa.

Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD

Thế giới 24h: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa thách thức THAAD

VOV.VN - Sau quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, Triều Tiên đang gia tăng tần suất phóng tên lửa.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN -Theo yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhóm họp khẩn sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào ngày 3/8.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN -Theo yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhóm họp khẩn sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào ngày 3/8.

Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”
Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”

VOV.VN - Việc Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung Rodong, trong đó một quả đã nổ, một quả rơi xuống vùng biển của Nhật Bản, đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ.

Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”

Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”

VOV.VN - Việc Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung Rodong, trong đó một quả đã nổ, một quả rơi xuống vùng biển của Nhật Bản, đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ.