Lại xảy ra tai nạn đường sắt ở Huế, bé 30 tháng tuổi chết thảm

VOV.VN - Vào lúc 10h20’ ngày 22/2, trên đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa phận thôn 8B, Hương Thủy, Huế xảy ra tai nạn đường sắt làm một cháu bé chết tại chỗ.

Vào thời điểm nói trên, cháu Lê Văn Gia Huy, 30 tháng tuổi, trú thôn 8B đang một mình đi qua đường ngang dân sinh bắc qua đường sắt thì một đoàn tàu hỏa lao tới, tông chết tại chỗ. 

Cháu Huy là con trai của chị Trang, 30 tuổi, làm nghề cắt tóc ngay cạnh đường tàu. Lúc xảy ra tai nạn, chị Trang đang làm tóc cho khách nên để con trai đi chơi một mình. 

Vụ tai nạn đã khiến đoàn tàu phải dừng lại vài chục phút. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, đoạn đường ngang dân sinh xảy ra vụ tai nạn trên là đường ngang bất hợp pháp nên không có rào chắn cũng như các hệ thống cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường. 

Đoạn đường sắt xảy ra tai nạn khiến cháu bé 30 tháng tuổi chết thảm.

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ 2 xảy ra chỉ trong 3 ngày gần đây tại tỉnh Thừa Thiên- Huế. Trước đó, vào chiều 20/2, tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên xảy ra vụ tàu hỏa tông ô tô tải làm 3 người chết và nhiều người bị thương. 

Ông Trần Kiêm Thuận, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, đơn vị quản lý đường ngang dân sinh qua đường sắt đoạn từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Trị cho biết: “Tai nạn xảy ra là do một bộ phận người dân vi phạm, thiếu ý thức. Chúng ta đưa ra cảnh báo bằng biển báo thì cũng chỉ là cảnh báo nếu người ta để ý thì người ta dừng lại quan sát, nếu không để ý thì vẫn xảy ra tai nạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn đường sắt: Hơn 300 khách đi ô tô vào Huế
Tai nạn đường sắt: Hơn 300 khách đi ô tô vào Huế

VOV.VN - Sau vụ tai nạn tại Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), do đường sắt đang hư hỏng, hơn 300 hành khách đã được chuyển tải bằng ôtô vào Huế.

Tai nạn đường sắt: Hơn 300 khách đi ô tô vào Huế

Tai nạn đường sắt: Hơn 300 khách đi ô tô vào Huế

VOV.VN - Sau vụ tai nạn tại Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), do đường sắt đang hư hỏng, hơn 300 hành khách đã được chuyển tải bằng ôtô vào Huế.

Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng
Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng

Thủ tướng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Liên tục xảy ra tai nạn đường sắt: Báo động đỏ đường ngang dân sinh
Liên tục xảy ra tai nạn đường sắt: Báo động đỏ đường ngang dân sinh

VOV.VN -Những vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra là tiếng chuông cảnh báo mất an toàn giao thông đối với các đường dân sinh.

Liên tục xảy ra tai nạn đường sắt: Báo động đỏ đường ngang dân sinh

Liên tục xảy ra tai nạn đường sắt: Báo động đỏ đường ngang dân sinh

VOV.VN -Những vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra là tiếng chuông cảnh báo mất an toàn giao thông đối với các đường dân sinh.

Tai nạn đường sắt gia tăng: Ai phải chịu trách nhiệm?
Tai nạn đường sắt gia tăng: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Ai phải chịu trách nhiệm khi TNGT liên quan đến đường sắt gia tăng hay là vẫn cứ để theo kiểu “cha chung không ai khóc”  như thời gian qua?

Tai nạn đường sắt gia tăng: Ai phải chịu trách nhiệm?

Tai nạn đường sắt gia tăng: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Ai phải chịu trách nhiệm khi TNGT liên quan đến đường sắt gia tăng hay là vẫn cứ để theo kiểu “cha chung không ai khóc”  như thời gian qua?