Bí thư xã ở Phú Quốc bị cướp trên đường về nhà

VOV.VN - Trên đường chở vợ về nhà, một bí thư xã ở Phú Quốc đã bị 2 tên cướp dùng dao khống chế và cướp 2 điện thoại Iphone 6 và 2 triệu đồng.

Chiều nay (4/4), ông Huỳnh Văn Định, Bí thư Đảng ủy xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã trình báo với đội cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc về việc chính bản thân ông bị cướp khi đi trên đoạn đường từ ngã ba Cầu Trắng đến ấp Rạch Vẹm thuộc xã Gành Dầu.

Một tên cướp bị người dân khống chế. (Ảnh minh họa: KT)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 3/4, ông Định chở vợ đi trên tuyến đường trên thì gặp phải một nhóm thanh niên chạy cùng chiều. Sau đó, 2 thanh niên trong nhóm chạy đến từ đằng sau dùng dao uy hiếp, khống chế cả 2 vợ chồng và cướp 2 điện thoại Iphone 6 và 1 ví nữ, trong đó có hơn 2 triệu tiền mặt.

Được biết, đoạn đường từ xã Gành Dầu đến ngã ba Cầu Trắng (qua ấp Rạch Vẹm) dài khoảng 10km đi ngang qua rừng nguyên sinh. Đây là đoạn đường khá vắng vẻ nên là địa bàn thuận lợi cho các nhóm cướp hoạt động.

Trước đó, cũng trên tuyến đường này, vào ngày 19/1, một nhóm công nhân khoảng 10 người đi trên 5 xe máy từ xã Gành Dầu đến âu tàu Đá Chồng (xã Bãi Thơm) để về quê. Đến đoạn đường trên thì bị một nhóm xông ra chặn đường cướp hơn 20 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tên cướp taxi lao xe 120km/giờ khai “cướp ôtô thử cảm giác mạnh“
Ảnh: Tên cướp taxi lao xe 120km/giờ khai “cướp ôtô thử cảm giác mạnh“

VOV.VN - Tên cướp taxi khai sau khi sử dụng ma tuý đá, hắn đã gọi taxi rồi nảy sinh ý định cướp xe để thử “cảm giác mạnh” và đi ra Vũng Tàu thăm người thân.

Ảnh: Tên cướp taxi lao xe 120km/giờ khai “cướp ôtô thử cảm giác mạnh“

Ảnh: Tên cướp taxi lao xe 120km/giờ khai “cướp ôtô thử cảm giác mạnh“

VOV.VN - Tên cướp taxi khai sau khi sử dụng ma tuý đá, hắn đã gọi taxi rồi nảy sinh ý định cướp xe để thử “cảm giác mạnh” và đi ra Vũng Tàu thăm người thân.

Giả mua hàng, tên cướp táo tợn khống chế nạn nhân cướp điện thoại
Giả mua hàng, tên cướp táo tợn khống chế nạn nhân cướp điện thoại

VOV.VN - Vờ hỏi mua điện thoại Iphone 7 plus, nhóm đối tượng đã dùng roi điện khống chế người bán hàng để cướp tài sản.

Giả mua hàng, tên cướp táo tợn khống chế nạn nhân cướp điện thoại

Giả mua hàng, tên cướp táo tợn khống chế nạn nhân cướp điện thoại

VOV.VN - Vờ hỏi mua điện thoại Iphone 7 plus, nhóm đối tượng đã dùng roi điện khống chế người bán hàng để cướp tài sản.

Bắt 2 tên cướp nước ngoài dùng roi chích điện cướp xe tài xế Grabbike
Bắt 2 tên cướp nước ngoài dùng roi chích điện cướp xe tài xế Grabbike

VOV.VN - Do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên cả hai đối tượng người nước ngoài cùng bàn nhau lên internet tìm mua roi điện rồi đi cướp xe. 

Bắt 2 tên cướp nước ngoài dùng roi chích điện cướp xe tài xế Grabbike

Bắt 2 tên cướp nước ngoài dùng roi chích điện cướp xe tài xế Grabbike

VOV.VN - Do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên cả hai đối tượng người nước ngoài cùng bàn nhau lên internet tìm mua roi điện rồi đi cướp xe. 

Băng cướp gây hàng loạt vụ cướp táo tợn giữa Sài Gòn sa lưới
Băng cướp gây hàng loạt vụ cướp táo tợn giữa Sài Gòn sa lưới

Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng cướp “thiếu niên”, hết sức manh động, táo tợn.

Băng cướp gây hàng loạt vụ cướp táo tợn giữa Sài Gòn sa lưới

Băng cướp gây hàng loạt vụ cướp táo tợn giữa Sài Gòn sa lưới

Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng cướp “thiếu niên”, hết sức manh động, táo tợn.

TPHCM: Công an tìm kiếm du khách Hàn Quốc bị cướp giật
TPHCM: Công an tìm kiếm du khách Hàn Quốc bị cướp giật

VOV.VN - Công an Quận 1, TPHCM tạm giữ Lê Thanh Thiện (33 tuổi) và đang tìm kiếm một nhóm du khách người Hàn Quốc bị cướp giật điện thoại tối 2/4.

TPHCM: Công an tìm kiếm du khách Hàn Quốc bị cướp giật

TPHCM: Công an tìm kiếm du khách Hàn Quốc bị cướp giật

VOV.VN - Công an Quận 1, TPHCM tạm giữ Lê Thanh Thiện (33 tuổi) và đang tìm kiếm một nhóm du khách người Hàn Quốc bị cướp giật điện thoại tối 2/4.