Ảnh: Những cây hoa anh đào Nhật Bản được chuyển về vườn hoa Lý Thái Tổ

VOV.VN - Nhằm chuẩn bị cho Lễ hội hoa anh đào vào ngày 10/3, những gốc, cành anh đào đầu tiên đã được chuyển đến tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng 8/3.

Từ 3/3, Sau nhiều ngày được vận chuyển bằng đường biển, những cây hoa anh đào đầu tiên đã được đưa từ Nhật Bản về cảng Hải Phòng, ngay sau đó đã được vận chuyển về Hà Nội. Trong thời gian này, các cây hoa được bảo quản và chăm sóc tại công viên Thống Nhất.
Đến 10/3, toàn bộ các cây sẽ được di chuyển đến khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ phục vụ Lễ hội hoa anh đào 2017.
Lễ hội hoa anh đào là một trong những hoạt động nằm trong chương trình giao lưu văn hoá Nhật Bản nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hoá, đất nước và con người Nhật Bản đến người dân Hà Nội.
Hoa anh đào có 3 màu là màu trắng, hồng và đỏ. Thời gian tồn tại của một bông hoa anh đào thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày, trung bình là khoảng 1 tuần. Tùy theo từng chủng loại hoa và điều kiện môi trường thời tiết mà tuổi thọ của hoa anh đào khác nhau.
Có khoảng 6 loại hoa anh đào phổ biến ở Nhật Bản tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng...
Những gốc anh đào được bảo quản và chăm sóc cẩn thận tại công viên Thống Nhất.
Ở Nhật Bản, hoa anh đào thường nở vào mùa xuân, tùy từng nơi mà hoa có thể nở sớm hơn hay muộn hơn. Ở miền Nam Nhật ấm áp hơn, hoa có thể nở từ cuối tháng một trong khi vùng Bắc Nhật Bản, hoa có thể nở vào tháng 5. Do vậy người yêu thích hoa anh đào có thể ngắm hoa theo hành trình đi từ Nam lên Bắc trong nước Nhật hàng tháng trời.
Hoa anh đào Nhật Bản thường gắn liền với hình ảnh võ sĩ Samurai với ý nghĩa hoa anh đào không thể đẹp nếu đứng một mình, hoa chỉ thực sự đẹp khi nở rộ thành tảng mây hoa rực rỡ. Giống như con người và đất nước Nhật Bản – họ kiên cường, đoàn kết tạo nên một sức mạnh dân tộc.
Mỗi cây anh đào đều được đánh mã số riêng để dễ quản lý và chăm sóc.
Sáng 8/3, một số cây được cẩu lên xe di chuyển đến vườn hoa Lý Thái Tổ.
Những cây đào gốc to, tán rộng, rất nặng khiến quá trình cẩu lên xe phải vô cùng cần thận để giữ được sự nguyên vẹn cho từng cây hoa.
Các cán bộ nhân viên chung tay thắt dây an toàn cho từng gốc anh đào.
Hơn 10 cây hoa anh đào đã được di chuyển đến tượng đài Lý Thái Tổ.
Một vài người dân ghi lại khoảnh khắc những cây anh đào đầu tiên được dựng tại vườn hoa Lý Thái Tổ.
Vợ chồng bác Khanh (Mễ Trì) cho biết: Hy vọng lễ hội thành công như năm ngoái. Thời điểm này thấy cây ít hoa, nên tôi thấy hơi lo".
Đây là năm thứ 2 Sở VH-TT Hà Nội tổ chức lễ hội hoa anh đào, năm 2016, lễ hội đã trưng bày 5 cây hoa anh đào và 10.000 cành hoa. Dự kiến năm nay sẽ có khoảng 150-200 cây và 7000 cành hoa được trưng bày tại lễ hội hoa anh đào 2017.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội hoa anh đào 2016 ở Hoàng Thành: Có duy nhất một cây anh đào
Lễ hội hoa anh đào 2016 ở Hoàng Thành: Có duy nhất một cây anh đào

VOV.VN -Sáng 16/4, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã khai mạc lễ hội hoa anh đào 2016. Năm nay là lần thứ 10 lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại Hà Nội.

Lễ hội hoa anh đào 2016 ở Hoàng Thành: Có duy nhất một cây anh đào

Lễ hội hoa anh đào 2016 ở Hoàng Thành: Có duy nhất một cây anh đào

VOV.VN -Sáng 16/4, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã khai mạc lễ hội hoa anh đào 2016. Năm nay là lần thứ 10 lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại Hà Nội.

Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội
Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Cứ đến dịp Quốc tế phụ nữ (8/3), nhiều người lại bày bán hoa và quà trên vỉa hè ở những tuyến phố dân cư đông đúc.

Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Ảnh: Hoa, quà 8/3 tràn ngập lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

VOV.VN - Cứ đến dịp Quốc tế phụ nữ (8/3), nhiều người lại bày bán hoa và quà trên vỉa hè ở những tuyến phố dân cư đông đúc.