Sao Việt lạm dụng mạng xã hội 'tung chiêu' gây sốc

Coi
mạng xã hội là nơi thoải mái thể hiện cảm xúc cá nhân, nhiều sao Việt đang tự xây dựng hình ảnh xấu
về mình.

Phát ngôn sốc, đấu tố nhau trên mạng xã hội

Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng gây xôn xao cộng đồng mạng bởi dòng status “tìm người thân” trên trang Fanpage. Cụ thể anh viết: “Cần tìm người thân, mọi người nếu thấy thì cho mình biết nhé, mình xin hậu tạ (muốn gì cũng được). Tôi sẽ trao tận tay 100 triệu cho ai chỉ được nó ở đâu và số điện thoại nếu tôi bắt nó, 200 triệu nếu ai bắt sống được nó”. Lý do Tuấn Hưng viết dòng trạng thái này là bởi một người dùng tài khoản Facebook dùng những lời lẽ thô tục để nói về vợ anh khiến anh rất bức xúc.

Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ Tìm lại bầu trời gây chấn động bởi những phát ngôn sốc trên trang cá nhân. Cách đây chưa lâu, nam ca sĩ  Tuấn Hưng cũng từng tuyên bố sẽ “cắt gân tay” một thanh niên dám xúc phạm con trai anh trên Facebook. 

Tuấn Hưng liên tục gây sốc bởi những phát ngôn trên trang Facebook cá nhân 
Theo quan điểm của Tuấn Hưng, không phải cứ người của công chúng là phải giữ gìn hình tượng để mọi người đè đầu cưỡi cổ, muốn làm gì thì làm. Với anh, sự nghiệp, tiền tài hay danh vọng đều không là gì cả nếu không bảo vệ được gia đình nhỏ. Thế nên anh tuyên bố sẽ không để yên cho bất cứ ai dám động đến gia đình mình!

Không chỉ có Tuấn Hưng, rất nhiều người nổi tiếng dùng trang Facebook cá nhân làm phương tiện để tố cáo người khác về đủ thứ chuyện liên quan tới tình cảm, quỵt nợ, xích mích… Phan Như Thảo từng "tuyên chiến" với vợ cũ của đại gia Đức An, cô dùng những lời lẽ hết sức cay độc tố cáo Ngọc Thúy là người hãm hại cô và gia đình mình.

Quế Vân cũng từng dùng facebook làm phương tiện để tung những bằng chứng từ hình ảnh, file âm thanh để chứng minh Trường Giang là người đã chủ động hẹn hò, tán tỉnh cô trong khi đó vẫn qua lại với Nhã Phương…

Không chỉ có mạng xã hội Facebook, vụ việc Instagram của Hồ Vĩnh Khoa bất ngờ đăng tải ảnh bộ phận nhạy cảm của cơ thể cách đây chưa lâu cũng khiến dư luận một phen “choáng váng”. Không biết nam diễn viên vô tình hay cố ý đăng tải những bức hình, bởi sau đó những bức ảnh mau chóng bị xóa đi. Tuy nhiên, tốc độ lan truyền của những bức hình thì nhanh đến “chóng mặt”. 

Hồ Vĩnh Khoa bất ngờ đăng tải ảnh bộ phận nhạy cảm của cơ thể cách đây chưa lâu khiến dư luận một phen “choáng váng”

Mạng ảo, hậu quả thật

Hầu hết các vụ tố cáo nhau trên mạng xã hội đều có kết quả chung là… không giải quyết được vấn đề. Có đôi khi, mạng xã hội - thế giới ảo nhưng mỗi phát ngôn, mỗi bình luận đều có thể ảnh hưởng tới cuộc sống thực, và đã từng khiến không ít người gặp rắc rối. Mạng xã hội tưởng là nơi thích nói gì thì nói, tự do bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng nếu lạm dụng quá mức, các nghệ sĩ đang tự đẩy mình vào tình huống bất lợi làm xấu hình ảnh, thậm chí là “đáng sợ” trong mắt người hâm mộ.

Khán giả có thể vẫn yêu thích tiếng hát của Tuấn Hưng, thế nhưng nghĩ đến những câu chửi, lời dọa dẫm của anh trên trang cá nhân, chắc hẳn nhiều người có thái độ e dè nếu muốn nhận xét, góp ý gì đó cho anh về chuyên môn hay cách sống. Nam ca sĩ Tìm lại bầu trời đang vô tình xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có cách hành xử kiểu... “xã hội đen” khiến người khác sợ hơn là yêu mến.

Tương tự, nhìn vào chuyện Phan Như Thảo tố cáo vợ cũ của chồng, công chúng cũng thấy cô mất nhiều hơn là được. Từ một cô gái hiền lành, trong sáng, một nữ diễn viên dễ mến, Phan Như Thảo biến thành một người đàn bà cay nghiệt với những lời lẽ rất khó nghe. Nhất là khi cô không thẳng thắn nói chuyện với đối phương mà lại đem chuyện riêng tư tỏ bày công khai trên Facebook. Đáp lại, Ngọc Thúy không mấy để tâm lại vô tình khiến Phan Như Thảo độc thoại với những câu từ hằn học và biến mình trở thành người đáng thương hơn.

Hay như trong vụ việc của Quế Vân, người đồng cảm với cô thì ít, nhiều người chỉ trích Quế Vân đang cố tình tạo scandal gây chú ý, thậm chí nhiều người còn cho rằng nữ ca sỹ muốn dựa hơi Trường Giang để được nổi tiếng…

Và ai cũng biết Hồ Vĩnh Khoa đang theo đuổi hình ảnh một “bad boy” (chứ không phải hot boy như trong bộ phim “Hot boy nổi loạn...” mà anh thủ diễn) bởi anh thường khoe những ảnh bán nude, thậm chí là hở bạo trên trang Instagram. Nhưng quá lạm dụng, Hồ Vĩnh Khoa đang bị chỉ trích rằng anh quá chú ý vẻ đẹp hình thể mà quên đi vẻ đẹp tâm hồn, cá tính, tài năng…

Mỗi người hoàn toàn có quyền quyết định đăng tải bất cứ nội dung gì trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, người nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ theo dõi và họ nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi mỗi thông điệp này được công khai sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tên tuổi, thương hiệu cá nhân mà có thể họ phải xây dựng rất nhiều năm mới có được và xa hơn là ảnh hưởng tới cách sống, suy nghĩ của những người trẻ đang hằng ngày coi họ là thần tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người mẫu, người đẹp không được đăng ảnh khỏa thân trên Facebook
Người mẫu, người đẹp không được đăng ảnh khỏa thân trên Facebook

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL mới ban hành thì người mẫu, người đẹp đạt các danh hiệu trong các cuộc thi không được phổ biến ảnh nude 

Người mẫu, người đẹp không được đăng ảnh khỏa thân trên Facebook

Người mẫu, người đẹp không được đăng ảnh khỏa thân trên Facebook

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL mới ban hành thì người mẫu, người đẹp đạt các danh hiệu trong các cuộc thi không được phổ biến ảnh nude 

Người mẹ trẻ suýt bị lừa mất con qua Facebook
Người mẹ trẻ suýt bị lừa mất con qua Facebook

Những kẻ định bắt cóc đã giả lập một trang Facebook yêu cầu bà mẹ Anh khai thông tin để được nhận quà rồi tìm đến tận nhà bắt bé.

Người mẹ trẻ suýt bị lừa mất con qua Facebook

Người mẹ trẻ suýt bị lừa mất con qua Facebook

Những kẻ định bắt cóc đã giả lập một trang Facebook yêu cầu bà mẹ Anh khai thông tin để được nhận quà rồi tìm đến tận nhà bắt bé.

“Soi” lương của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg
“Soi” lương của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

VOV.VN - Tuy là ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook nhưng Mark Zuckerberg chỉ nhận mức lương khiêm tốn 1 USD mỗi năm.

“Soi” lương của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

“Soi” lương của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

VOV.VN - Tuy là ông chủ mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook nhưng Mark Zuckerberg chỉ nhận mức lương khiêm tốn 1 USD mỗi năm.

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã
Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Đối tượng khai nhận lên Facebook rao thông tin mua bán động vật hoang dã nhưng không nhằm mục đích giết hại ăn thịt mà nghĩ để mọi người nuôi như thú cưng

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Đối tượng khai nhận lên Facebook rao thông tin mua bán động vật hoang dã nhưng không nhằm mục đích giết hại ăn thịt mà nghĩ để mọi người nuôi như thú cưng