2 huyện ở Hà Tĩnh vẫn sẽ mất điện hoàn toàn trong vài ngày tới

VOV.VN - Tính đến cuối giờ chiều ngày 16/9, hệ thống điện, viễn thông, di động tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoạt động bình thường.

Bão số 10 khiến hệ thống điện, viễn thông ở Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề.

Ông Phan Đắc Hùng – Phó Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh (EVN Hà Tĩnh) cho biết: Đến thời điểm này, trung tâm của 11/13 huyện, thị xã trong tỉnh đã được cấp điện trở lại. Còn 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh vẫn đang mất điện hoàn toàn, do cột điện gãy đổ nhiều sau bão.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 46 đường dây trung thế bị ảnh hưởng, đến nay EVN Hà Tĩnh đã khắc phục được 28 đường dây. Toàn tỉnh có 150.000/420.000 khách hàng đã được cấp điện trở lại.

Theo ông Hùng, EVN Hà Tĩnh sẽ cố gắng cấp điện trở lại cho các huyện bị ảnh hưởng nhẹ trong 2-3 ngày tới, còn các huyện bị ảnh hưởng nặng như: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê… sẽ khắc phục cho các khu vực trung tâm trước, sau đó đến các thôn, xã.

Tính đến cuối giờ chiều nay (16/9), mạng viễn thông trong tỉnh Hà Tĩnh vẫn bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là tại Kỳ Anh.

Ông Trần Danh Việt – Giám đốc VNPT Hà Tĩnh cho biết: "Quan trọng nhất là phải có điện trở lại, khi đó, ngành viễn thông mới có thể hàn nối cáp bị đứt sau bão. Chúng tôi phấn đấu sẽ khôi phục hệ thống internet trong khoảng 1 tuần tới. Còn hệ thống thông tin di động, sau 2-3 ngày nữa sẽ cố gắng phục hồi hoạt động đạt mức ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng thôn tử nạn trong khi phát quang cây cối sau bão số 10
Trưởng thôn tử nạn trong khi phát quang cây cối sau bão số 10

VOV.VN - Trong lúc phát quang đường dây điện một trưởng thôn không may bị ngã, tử vong sau đó.

Trưởng thôn tử nạn trong khi phát quang cây cối sau bão số 10

Trưởng thôn tử nạn trong khi phát quang cây cối sau bão số 10

VOV.VN - Trong lúc phát quang đường dây điện một trưởng thôn không may bị ngã, tử vong sau đó.

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu vực bị bão số 10 tàn phá
Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu vực bị bão số 10 tàn phá

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại Hà Tĩnh và Nghệ An, chỉ đạo tỉnh chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu vực bị bão số 10 tàn phá

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu vực bị bão số 10 tàn phá

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại Hà Tĩnh và Nghệ An, chỉ đạo tỉnh chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10
Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10

VOV.VN -  Sau gần 1 ngày cơn bão đi qua, người dân Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng dọn dẹp nhà cửa, trường học, công sở… để ổn định cuộc sống. 

Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10

Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10

VOV.VN -  Sau gần 1 ngày cơn bão đi qua, người dân Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng dọn dẹp nhà cửa, trường học, công sở… để ổn định cuộc sống. 

 Nhà trai cắp dép, xắn quần, lội mưa đến đón dâu giữa tâm bão số 10
Nhà trai cắp dép, xắn quần, lội mưa đến đón dâu giữa tâm bão số 10

VOV.VN - Bất chấp cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua đổ bộ, một cặp đôi tại Quảng Trị vẫn tổ chức đám cưới trong những ngày tâm bão đi qua.

 Nhà trai cắp dép, xắn quần, lội mưa đến đón dâu giữa tâm bão số 10

Nhà trai cắp dép, xắn quần, lội mưa đến đón dâu giữa tâm bão số 10

VOV.VN - Bất chấp cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua đổ bộ, một cặp đôi tại Quảng Trị vẫn tổ chức đám cưới trong những ngày tâm bão đi qua.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

VOV.VN - Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải gánh chịu cơn bão số 10 khiến nơi đây giống như một bãi chiến trường, những ngôi nhà tốc mái, trơ khung.

Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Cận cảnh tan hoang sau bão số 10 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh

VOV.VN - Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải gánh chịu cơn bão số 10 khiến nơi đây giống như một bãi chiến trường, những ngôi nhà tốc mái, trơ khung.