Bắt giữ đối tượng mang tài liệu phản động về Việt Nam

VOV.VN -Nguyễn Thị Phi mang tài liệu nói xấu chế độ, cổ súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân đến cửa khẩu Cầu Treo thì bị bắt giữ.

Ngày 20/10, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh Sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Phòng PA 88, Công an Tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo mang theo lượng lớn tài liệu phản động.

Theo đó vào lúc 9h30’ ngày 17/10, tại trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện Nguyễn Thị Phi (SN 1959, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu.

Đối tượng Nguyễn Thị Phi.

Quá trình kiểm tra hành lý của Nguyễn Thị Phi, cơ quan chức năng phát hiện trong máy tính và USB có chứa nhiều tài liệu liên quan đến mối quan hệ với các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước và một số tài liệu, bài viết nói xấu chế độ, cổ súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân chống phá nhà nước.

Năm 2010, đối tượng Nguyễn Thị Phi có liên quan đến các đối tượng phản động trong và ngoài nước và có nhiều hoạt động như biểu tình trái phép.

Nguyễn Thị Phi đang thuộc diện cấm xuất nhập cảnh do liên quan đến các tổ chức phản động trong và ngoài nước từ năm 2011.

Ngày 4/1/2014, Nguyễn Thị Phi đã bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tạm giữ khi xuất cảnh cùng các tài liệu và đã bàn giao cho PA88 Công an Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền.

Tháng 3/2014, Nguyễn Thị Phi xuất cảnh trái phép theo đường tiểu mạch qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh qua Campuchia sang Thái Lan mà theo lời khai của Phi là để lấy tiền và tài sản còn lại ở Thái Lan.

Đến ngày 17/10/2015, Phi quay về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị phát hiện tạm giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh Sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Phòng PA 88 tiếp tục điều tra, làm rõ./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá nhanh vụ phát tán tài liệu phản động qua bưu điện
Phá nhanh vụ phát tán tài liệu phản động qua bưu điện

Nguyễn Quốc Tuấn đã khai nhận đã phát tán 13 bộ tài liệu phản động thông qua đường bưu điện nhằm mưu lợi cá nhân.

Phá nhanh vụ phát tán tài liệu phản động qua bưu điện

Phá nhanh vụ phát tán tài liệu phản động qua bưu điện

Nguyễn Quốc Tuấn đã khai nhận đã phát tán 13 bộ tài liệu phản động thông qua đường bưu điện nhằm mưu lợi cá nhân.

Nguyễn Hữu Vinh móc nối với phần tử phản động
Nguyễn Hữu Vinh móc nối với phần tử phản động

Ông Nguyễn Hữu Vinh đã gửi nhiều email qua lại với đối tượng cầm đầu số phần tử chống đối Nhà nước đang sinh sống tại nước ngoài.

Nguyễn Hữu Vinh móc nối với phần tử phản động

Nguyễn Hữu Vinh móc nối với phần tử phản động

Ông Nguyễn Hữu Vinh đã gửi nhiều email qua lại với đối tượng cầm đầu số phần tử chống đối Nhà nước đang sinh sống tại nước ngoài.

Phát hiện nhiều văn hóa phẩm phản động nhập khẩu
Phát hiện nhiều văn hóa phẩm phản động nhập khẩu

Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh ở TP.HCM và Sở Thông tin Truyền thông phát hiện nhiều lô hàng nhập khẩu có văn hóa phẩm phản động.

Phát hiện nhiều văn hóa phẩm phản động nhập khẩu

Phát hiện nhiều văn hóa phẩm phản động nhập khẩu

Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh ở TP.HCM và Sở Thông tin Truyền thông phát hiện nhiều lô hàng nhập khẩu có văn hóa phẩm phản động.

Tổ chức phản động Việt Tân đã kích động gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp
Tổ chức phản động Việt Tân đã kích động gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp

VOV.VN - Một số đối tượng thuộc tổ chức phản động Việt Tân đã đứng ra lôi kéo các đối tượng xấu tham gia, xúi giục người tuần hành.

Tổ chức phản động Việt Tân đã kích động gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp

Tổ chức phản động Việt Tân đã kích động gây rối, đập phá tài sản của doanh nghiệp

VOV.VN - Một số đối tượng thuộc tổ chức phản động Việt Tân đã đứng ra lôi kéo các đối tượng xấu tham gia, xúi giục người tuần hành.