Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đó là tuyên bố ngày 28/1 của người phát ngôn Tổng thống Cộng hòa Séc Jiri Ovcacek sau khi tân Tổng thống Mỹ ngày 27/1 ký sắc lệnh tạm dừng việc nhập cư vào Mỹ đối với các công dân từ Syria và 6 nước hồi giáo khác trong vòng 4 tháng.

Ông Zeman. Ảnh: Daily Stormer.

Người phát ngôn Tổng thống Séc nhấn mạnh quyết định của ông Donald Trump là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và sự an toàn cho công dân Mỹ và đó là điều mà giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) không làm được. Ông Jiri Ovcacek khẳng định an toàn của công dân Séc cũng là ưu tiên của giới lãnh đạo Séc và bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ.  

Ngay trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Séc Milos Zeman là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump. Nhà lãnh đạo Séc cũng là người chỉ trích chính sách nhập cư và hạn ngạch về việc tiếp nhận người nhập cư mà Liên minh châu Âu áp đặt cho từng nước thành viên, trong đó có Séc. Ông Zeman từng gọi cuộc khủng hoảng người nhập cư vào châu Âu là cuộc xâm lược có tổ chức và người nhập cư không thể hòa nhập tốt với xã hội châu Âu.

Hiện vấn đề người nhập cư là một trong những vấn đề chính trị quan trọng tại Cộng hòa Séc mặc dù phần lớn người nhập cư chỉ chọn Séc là nước trung gian để đến những nước Tây Âu giàu có hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Séc xem xét trao thêm súng cho người dân chống khủng bố
Chính phủ Séc xem xét trao thêm súng cho người dân chống khủng bố

VOV.VN - Lo ngại trước các cuộc khủng bố tàn khốc ở Đức và Pháp, hiện Bộ Nội vụ đang đệ trình dự luật cho phép công dân sử dụng súng đối phó với khủng bố.

Chính phủ Séc xem xét trao thêm súng cho người dân chống khủng bố

Chính phủ Séc xem xét trao thêm súng cho người dân chống khủng bố

VOV.VN - Lo ngại trước các cuộc khủng bố tàn khốc ở Đức và Pháp, hiện Bộ Nội vụ đang đệ trình dự luật cho phép công dân sử dụng súng đối phó với khủng bố.

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017
Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN - Tết là dịp để những người Việt xa xứ quây quần, gặp gỡ nhau và kết hợp tết cộng đồng làm tốt hơn công tác đối ngoại, công tác hội nhập với bản xứ.

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

Người Việt tại Séc tổ chức chào đón Xuân Đinh Dậu 2017

VOV.VN - Tết là dịp để những người Việt xa xứ quây quần, gặp gỡ nhau và kết hợp tết cộng đồng làm tốt hơn công tác đối ngoại, công tác hội nhập với bản xứ.

Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư
Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư

VOV.VN - Giới thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp thắt chặt việc kiểm soát vấn đề nhập cư vào nước này.

Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư

Tổng thống Mỹ Trump sắp ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư

VOV.VN - Giới thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp thắt chặt việc kiểm soát vấn đề nhập cư vào nước này.

Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm
Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm

VOV.VN -Ngày 4/1, CH Séc xác nhận cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại nước này sau 10 năm và cảnh báo người dân áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch.

Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm

Cộng hòa Séc lần đầu phát hiện cúm gia cầm trong vòng 10 năm

VOV.VN -Ngày 4/1, CH Séc xác nhận cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại nước này sau 10 năm và cảnh báo người dân áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch.

Tổng thống Mỹ điều tra cáo buộc người nhập cư gian lận bầu cử
Tổng thống Mỹ điều tra cáo buộc người nhập cư gian lận bầu cử

VOV.VN - Ông Trump cho rằng mình đã mất nhiều lá phiếu phổ thông vào tay đối thủ Hillary Clinton vì hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp được bỏ phiếu.

Tổng thống Mỹ điều tra cáo buộc người nhập cư gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ điều tra cáo buộc người nhập cư gian lận bầu cử

VOV.VN - Ông Trump cho rằng mình đã mất nhiều lá phiếu phổ thông vào tay đối thủ Hillary Clinton vì hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp được bỏ phiếu.