Anh, Mỹ cân nhắc trừng phạt bổ sung đối với chính quyền Syria

VOV.VN - Anh và Mỹ hôm 16/10, cho biết đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Hai nước này đồng thời kêu gọi Nga, Iran giúp chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng suốt 5 năm qua tại Syria.

Trụ sở ngân hàng trung ương Syria. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại London, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nhấn mạnh hai nước và các đồng minh phương Tây khác (như Đức, Pháp) đang xem xét những đề xuất về trừng phạt đối với Tổng thống Bashar al-Assad và chính phủ Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng John Kerry cũng cho biết, Mỹ và Anh đang thảo luận về mọi cơ chế có sẵn cho các lệnh trừng phạt bổ sung đối với chính quyền Đa-mát và Tổng thống Mỹ Barack Obama không loại trừ bất cứ lựa chọn nào. Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa hối thúc Nga, Iran phối hợp với các nỗ lực quốc tế để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự ở Syria.

Ngày 15/10 vừa qua, tại Lausane, Thụy Sĩ diễn ra cuộc đàm phán về Syria giữa ngoại trưởng Mỹ- Nga và 7 đối tác khu vực Trung Đông, song đã không đạt được bước đột phát nào do các bên còn tồn tại những bất đồng về chiến lược chung nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

Cuộc chiến ở Syria đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?
Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Thỏa thuận với Nga đổ vỡ, Mỹ mở rộng đàm phán về Syria
Thỏa thuận với Nga đổ vỡ, Mỹ mở rộng đàm phán về Syria

VOV.VN - Cả Nga và Mỹ đều không đặt nhiều kỳ vọng với cuộc đàm phán về hòa bình Syria diễn ra tại Lausanne, Thụy Sĩ trong ngày hôm nay (15/10).

Thỏa thuận với Nga đổ vỡ, Mỹ mở rộng đàm phán về Syria

Thỏa thuận với Nga đổ vỡ, Mỹ mở rộng đàm phán về Syria

VOV.VN - Cả Nga và Mỹ đều không đặt nhiều kỳ vọng với cuộc đàm phán về hòa bình Syria diễn ra tại Lausanne, Thụy Sĩ trong ngày hôm nay (15/10).

Hội nghị về Syria phải kéo dài vì chưa đột phá
Hội nghị về Syria phải kéo dài vì chưa đột phá

VOV.VN - Cuộc họp về Syria ở Lausanne, Thụy Sĩ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ mà không đưa ra được tuyên bố chung nào từ 9 nước tham gia.

Hội nghị về Syria phải kéo dài vì chưa đột phá

Hội nghị về Syria phải kéo dài vì chưa đột phá

VOV.VN - Cuộc họp về Syria ở Lausanne, Thụy Sĩ kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ mà không đưa ra được tuyên bố chung nào từ 9 nước tham gia.

Đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ liệu có xảy ra ở Syria?
Đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ liệu có xảy ra ở Syria?

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Marwa Osman cho rằng, viễn cảnh chiến tranh toàn diện Nga - Mỹ ở Syria hoàn toàn có thể xảy ra.

Đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ liệu có xảy ra ở Syria?

Đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ liệu có xảy ra ở Syria?

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Marwa Osman cho rằng, viễn cảnh chiến tranh toàn diện Nga - Mỹ ở Syria hoàn toàn có thể xảy ra.

Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc
Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc

VOV.VN - Không chỉ có Nga và Mỹ- 2 cường quốc lớn nhất đang đứng về hai phía của cuộc xung đột, mà giờ càng có thêm nhiều quốc gia can thiệp vào Syria.

Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc

Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc

VOV.VN - Không chỉ có Nga và Mỹ- 2 cường quốc lớn nhất đang đứng về hai phía của cuộc xung đột, mà giờ càng có thêm nhiều quốc gia can thiệp vào Syria.