Thị trưởng Mỹ “ngã ngựa” vì cáo buộc lạm dụng tình dục bé trai

VOV.VN - Ông Murray, thị trưởng đồng tính của thành phố Seattle (Mỹ), hôm 12/9 đã từ chức sau nhiều tháng vướng cáo buộc lạm dụng tình dục với bé trai.

Cáo buộc cho rằng ông Ed Murray đã lạm dụng tình dục với trẻ em trong thập niên 1970 và 1980. Ông Murray hiện vẫn phủ nhận mình đã làm những điều sai trái này.

Thị trưởng Seattle Murray. Ảnh: Reuters.

Quyết định từ chức của thị trưởng Murray có hiệu lực từ 17h ngày 13/9 (giờ địa phương). Nhiều khả năng động thái này cũng chấm dứt luôn sự nghiệp chính trị của vị thị trưởng đồng tính công khai đầu tiên của thành phố Seattle.

Ông Murray - một thành viên của đảng Dân chủ, cổ vũ cho luật công nhận kết hôn đồng tính và công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một thông cáo, ông Muray, 62 tuổi, viết: “Mặc dù các cáo buộc chống lại tôi đều không đúng, có một điều quan trọng là không được để các vấn đề cá nhân của tôi ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo chung của chính quyền thành phố chúng ta... Tôi xin lỗi người dân thành phố đặc biệt này và các nhân viên tận tụy của tôi về tình huống đau lòng này”.

Một phát ngôn viên cho biết, vị thị trưởng sẽ không tiếp nhận câu hỏi từ phóng viên.

Ông Murray, người đã có gần 2 thập kỷ phục vụ trong cơ quan lập pháp của bang Washington, cho biết Chủ tịch Hội đồng thành phố Seattle Bruce Harrell sẽ thay thế ông làm thị trưởng, ít nhất là trong thời gian ngắn trước mắt.

Hồi tháng 4, một người đàn ông 46 tuổi đã kiện Murray. Ông này cho rằng Murray đã trả tiền để quan hệ tình dục với ông ta và các cậu bé khác khi ông ta là một thiếu niên vô gia cư và nghiện ma túy vào thập niên 1980. Sau đó nhân vật này đã rút lại đơn kiện.

Tờ báo Seattle Times khi đó đưa tin rằng có 2 người đàn ông khác trước đó cũng đã tố cáo Murray lạm dụng tình dục họ khi họ còn là thiếu niên hồi thập niên 1980.

Vị thị trưởng đã cực lực bác bỏ tất cả các cáo buộc, đôi khi ông ám chỉ đến động cơ chính trị đằng sau các cáo buộc. Ông trước đó liên tục từ chối từ chức.

Lời tuyên bố từ chức của Murray xuất hiện chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi một người họ hàng ít tuổi hơn ông, tên là Joseph Dyer, kể với tờ Seattle Times rằng Murray từng quấy rối ông liên tục khi ông còn là một cậu bé vào thập niên 1970./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh: Kẻ ấu dâm lĩnh án tù chung thân vì tội lạm dụng tình dục 200 trẻ
Anh: Kẻ ấu dâm lĩnh án tù chung thân vì tội lạm dụng tình dục 200 trẻ

Tòa án Anh đã tuyên án tù chung thân một công dân nước này là Richard Huckle sau khi tên này bị buộc tội lạm dụng tình dục 200 trẻ em, từ 6 tháng đến 12 tuổi.

Anh: Kẻ ấu dâm lĩnh án tù chung thân vì tội lạm dụng tình dục 200 trẻ

Anh: Kẻ ấu dâm lĩnh án tù chung thân vì tội lạm dụng tình dục 200 trẻ

Tòa án Anh đã tuyên án tù chung thân một công dân nước này là Richard Huckle sau khi tên này bị buộc tội lạm dụng tình dục 200 trẻ em, từ 6 tháng đến 12 tuổi.

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục
Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

VOV.VN - Khủng bố Hồi giáo cực đoan IS tàn ác về mọi mặt. Chúng không chỉ chặt đầu các nam giới mà còn bóc lột tình dục các phụ nữ một cách tàn nhẫn.

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

VOV.VN - Khủng bố Hồi giáo cực đoan IS tàn ác về mọi mặt. Chúng không chỉ chặt đầu các nam giới mà còn bóc lột tình dục các phụ nữ một cách tàn nhẫn.

Sốc: Hơn 1.000 viện dưỡng lão ở Mỹ có người già bị lạm dụng tình dục
Sốc: Hơn 1.000 viện dưỡng lão ở Mỹ có người già bị lạm dụng tình dục

VOV.VN - Rất nhiều người già Mỹ tìm đến viện dưỡng lão để được chăm sóc nhưng những điều không thể tưởng tượng được đã xảy với họ như bị cưỡng bức, lạm dụng.

Sốc: Hơn 1.000 viện dưỡng lão ở Mỹ có người già bị lạm dụng tình dục

Sốc: Hơn 1.000 viện dưỡng lão ở Mỹ có người già bị lạm dụng tình dục

VOV.VN - Rất nhiều người già Mỹ tìm đến viện dưỡng lão để được chăm sóc nhưng những điều không thể tưởng tượng được đã xảy với họ như bị cưỡng bức, lạm dụng.

Trung Quốc quan ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ
Trung Quốc quan ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ

(VOV) - Trung Quốc cũng cho rằng không nên chính trị hóa các vấn đề liên quan đến kinh tế.

Trung Quốc quan ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ

Trung Quốc quan ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ

(VOV) - Trung Quốc cũng cho rằng không nên chính trị hóa các vấn đề liên quan đến kinh tế.