Cho tài xế uống thuốc gây mất kiểm soát rồi chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Các đối tượng thuê tài xế chở, sau đó cho thuốc “hướng thần” vào nước mời tài xế uống để mất lý trí, rồi chiếm đoạt tài sản của tài xế.

Chiều 12/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Sỹ Tùng (sinh năm 1986, trú xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn), Lê Đức Hùng (sinh năm 1986, trú xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) và Nguyễn Ngọc Cầu (sinh năm 1989, trú xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, từ tháng 8/2016 đến trước khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ Tùng, Hùng, Cầu (từ trái qua phải). (Ảnh: Công an cung cấp).

Với thủ đoạn thuê xe ô tô 4 chỗ và yêu cầu tài xế chở đến địa điểm của chúng yêu cầu, trên đường đi các đối tượng này pha thuốc “hướng thần” vào đồ uống sau đó mời tài xế uống. Sau khi uống nước vào thì tài xế có trạng thái mơ hồ, mất kiểm soát và không điều khiển được hành vi của mình và phải làm theo những gì các đối tượng này yêu cầu.

Trước đó, ngày 12/11, các đối tượng trên đã thuê xe ô tô con KIA mang BKS 36A-227.64 của anh Bùi Văn Đạt (sinh năm 1997, ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn) và yêu cầu chở lên thị trấn Thọ Xuân với giá 200.000 đồng. Sau khi lên đến nơi, các đối tượng đã mời anh Đạt ăn cơm, uống bia và bỏ thuốc vào đồ uống cho nạn nhân rồi rủ nạn nhân đánh bạc và "cắm xe" để đưa cho các đối tượng này số tiền 220 triệu đồng.

Đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Chưa dừng lại ở đó, ngày 15/11, cũng với thủ đoạn trên, các đối tượng này thuê anh Nguyễn Văn Kiên (trú thị trấn Thọ Xuân) điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-125.20 chở lên huyện Thường Xuân. Sau đó, các đối tượng đã cho anh Kiên uống đồ uống pha sẵn thuốc, rồi chiếm đoạt tài sản.

Trong khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng CSĐT Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa bắt giữ tại chỗ. Lực lượng chức năng thu giữ 2 lọ thuốc “hướng thần” cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự xưng là cán bộ địa chính, Việt đã lừa của bố con ông Chu 3,1 triệu đồng tiền thẻ điện thoại và 1 chiếc Iphone 6S.

Bắt “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự xưng là cán bộ địa chính, Việt đã lừa của bố con ông Chu 3,1 triệu đồng tiền thẻ điện thoại và 1 chiếc Iphone 6S.

Khởi tố “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự xưng là cán bộ địa chính, Việt đã lừa bố con ông Chu 3,1 triệu đồng tiền thẻ điện thoại và 1 chiếc Iphone 6S.

Khởi tố “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố “cán bộ địa chính” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự xưng là cán bộ địa chính, Việt đã lừa bố con ông Chu 3,1 triệu đồng tiền thẻ điện thoại và 1 chiếc Iphone 6S.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại một số tỉnh, thành phố từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra 80 vụ lừa đảo gây thiệt hại lên tới 30 tỷ đồng. 

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại một số tỉnh, thành phố từ đầu năm 2015 đến nay đã xảy ra 80 vụ lừa đảo gây thiệt hại lên tới 30 tỷ đồng.