Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông

VOV.VN - Mỹ ngày 7/7 vừa điều 2 máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông.

Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, các máy bay nói trên đang thực thi quyền tự do đi lại trên không phận quốc tế. Hai chiếc máy bay này bay qua Biển Đông sau khi đã hoàn tất cuộc tập trận với chiến đấu cơ Nhật Bản ở vùng biển của nước này.

Máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-1B của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Không quân Mỹ, Ryan Simpson nhấn mạnh: “Điều này thể hiện rõ năng lực của chúng tôi trong việc tiến hành các chiến dịch quân sự chung với các đồng minh”.

Tháng trước, 2 chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer cũng đã cất cánh từ căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam và bay qua Biển Đông.

Phía Mỹ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc cố tình quân sự hóa các đảo nhân tạo nước này bồi lấp trái phép ở Biển Đông; bày tỏ lo ngại rằng, Trung Quốc có thể tận dụng các đảo này để đạt được các tham vọng chiến lược.

Đáp lại, phía Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ điều máy bay ném bom bay qua Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, quyền tự do đi lại “chỉ là cái cớ” để Mỹ thực hiện việc này nhằm đe dọa đến an ninh của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông
Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

VOV.VN-Tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phần nào xoa dịu quan ngại rằng Mỹ đang thờ ơ với tranh chấp tại Biển Đông.

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

VOV.VN-Tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phần nào xoa dịu quan ngại rằng Mỹ đang thờ ơ với tranh chấp tại Biển Đông.

Kiến nghị Thủ tướng Đức đưa vấn đề Biển Đông vào Hội nghị G20
Kiến nghị Thủ tướng Đức đưa vấn đề Biển Đông vào Hội nghị G20

VOV.VN -Cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu gửi Kiến nghị thư đến Thủ tướng Đức Angela Merkel, đề nghị đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của G20

Kiến nghị Thủ tướng Đức đưa vấn đề Biển Đông vào Hội nghị G20

Kiến nghị Thủ tướng Đức đưa vấn đề Biển Đông vào Hội nghị G20

VOV.VN -Cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu gửi Kiến nghị thư đến Thủ tướng Đức Angela Merkel, đề nghị đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của G20

Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông
Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia nhấn mạnh, duy trì nền pháp quyền là chìa khóa để tiếp tục đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông

Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia nhấn mạnh, duy trì nền pháp quyền là chìa khóa để tiếp tục đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thế giới 7 ngày: Biển Đông “nóng” từ tuyên bố đến thực địa
Thế giới 7 ngày: Biển Đông “nóng” từ tuyên bố đến thực địa

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông lại “nóng lên” sau tuyên bố của Mỹ và Australia trước những toan tính của Trung Quốc tại đây.

Thế giới 7 ngày: Biển Đông “nóng” từ tuyên bố đến thực địa

Thế giới 7 ngày: Biển Đông “nóng” từ tuyên bố đến thực địa

VOV.VN - Vấn đề Biển Đông lại “nóng lên” sau tuyên bố của Mỹ và Australia trước những toan tính của Trung Quốc tại đây.

Tin mới nhất về bão số 1 trên biển Đông
Tin mới nhất về bão số 1 trên biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tin mới nhất về bão số 1 trên biển Đông

Tin mới nhất về bão số 1 trên biển Đông

VOV.VN - Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).