Dân tiếc nuối khi di chuyển, chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Theo Ban quản lý dự án mở rộng đường vành đai 3, đợt 1 sẽ chặt hạ 14 cây, trong đó đánh chuyển về vườn ươm 10 cây, 4 cây phải chặt hạ.

Sáng 18/10 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng công ty Cổ phần Beepro đã tiến hành di chuyển, chặt hạ và cắt tỉa 1289 cây xanh, khởi công dự án thi công cây xanh lớn nhất cả nước.
Nằm trong dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng thuộc vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long với tổng chiều dài tuyến đường này là 5,5 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết việc chặt hạ, di dời 1.159 cây xanh trên phố Phạm Văn Đồng sẽ chia làm nhiều đợt trong vòng hai tháng (từ nay đến hết tháng 11-2017).

Trong đó đợt 1 (diễn ra ngày 18/10) sẽ chặt hạ 14 cây, trong đó đánh chuyển về vườn ươm 10 cây, bốn cây phải chặt hạ. Sau khi kết thúc đợt 1, cây xanh trên tuyến phố này tiếp tục bị di dời vào các đợt tiếp theo.

Thời gian thi công cây xanh tại công trường Phạm Văn Đồng là 6 tháng và cây được bảo vệ, chăm sóc tại vị trí mới lâu dài.

Những cây xanh được đào gốc sẽ được chuyển đến trồng tại các lô đất mới thuộc các nút giao thông lớn của Thủ đô như nút giao Tả Hồng - đại lộ Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 5 giao quốc lộ 1... Ông  Trần Khánh Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beepro, nhà thầu trong dự án này cho biết.
Bà Nguyễn Thị Ngọ, số nhà 159 đường Phạm Văn Đồng cho biết: Việc cắt tỉa, chặt hạ hàng cây xanh trên đường này người dân chúng tôi đều rất tiếc vì nó tạo bóng mát cũng như là lá phổi xanh của khu vực phía Tây thủ đô.

Ngay sau khi cắt tỉa, đơn vị thi công tiến hành đánh gốc cây.
Trong gần 1.300 cây xanh thuộc diện di dời, chặt hạ có 986 cây xà cừ, 38 cây sấu, 65 cây hoa sữa, 11 cây phượng. Dự kiến đơn vị thi công sẽ chặt hạ 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và di chuyển khoảng gần 1.000 cây.

Những cây bị cong vẹo, sâu và không thể phát triển được chặt hạ, những cây xanh khỏe mạnh sẽ được di chuyển đến khu vực trồng mới.
Do ảnh hưởng của công trường đang thi công việc chặt hạ cây xanh nên một chiều tuyến đường Phạm Văn Đồng nối ra Phạm Hùng ùn tắc nhẹ. 
Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phân luồng điều tiết đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng
Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: dịch chuyển, giải tỏa cây xanh mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án đưa ra.

Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Hà Nội chưa có ý định chặt 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: dịch chuyển, giải tỏa cây xanh mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án đưa ra.

Ảnh: 1.300 cây xanh sắp bị chặt hạ để mở rộng đường Phạm Văn Đồng
Ảnh: 1.300 cây xanh sắp bị chặt hạ để mở rộng đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Hà Nội sẽ đánh chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh, phần lớn là xà cừ lâu năm để mở rộng đường Phạm Văn Đồng từ 18/10.

Ảnh: 1.300 cây xanh sắp bị chặt hạ để mở rộng đường Phạm Văn Đồng

Ảnh: 1.300 cây xanh sắp bị chặt hạ để mở rộng đường Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Hà Nội sẽ đánh chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh, phần lớn là xà cừ lâu năm để mở rộng đường Phạm Văn Đồng từ 18/10.