Động đất kép tại Nhật Bản: 32 người chết, 1.500 người bị thương

VOV.VN - Số người chết trong 2 trận động đất liên tiếp tại đảo Kyushu, Nhật Bản đã lên đến 32 trong khi số người bị thương là 1.500.

Theo AP, các binh sĩ và lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn kẹt lại trong đống đổ nát của trận động đất trong bối cảnh trời sắp mưa to khiến nỗ lực cứu hộ trở nên khó khăn hơn cũng như kéo theo các đợt lở đất cô lập các thị trấn gần đó.

Hình ảnh tan hoang tại một con phố của Nhật Bản sau 2 trận động đất liên tiếp. Ảnh AP

Quan chức tỉnh Kumamoto Riho Tajima cho biết, đã có 22 người thiệt mạng trong trận động đất thứ 2 mạnh 7,3 độ richter trong khi con số này là 10 ở trận động đất đầu tiên mạnh 6,5 độ richter trước đó.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, ít nhất 200.000 ngôi nhà vẫn bị mất điện. Hệ thống cung cấp nước sạch cũng bị gián đoạn khiến 400.000 hộ gia đình không có nước. Nhiều người dân Nhật Bản đã phải tập trung tại các trung tâm cứu hộ.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, 2 trận động đất đã khiến 1.500 người bị thương nặng. Trong khi đó, theo cô Tajima, có 184 người bị thương nặng và 91.000 người đã được sơ tán khỏi nhà của mình. Hơn 200 ngôi nhà và nhiều tòa nhà lớn đã bị hư hại.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ lo ngại về một thảm họa thứ 2 sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo trời sẽ mưa to và có gió lớn. “Ngày hôm nay là “một thử thách rất lớn” đối với nỗ lực cứu hộ”, ông Abe nói.

Một đoạn video trên truyền hình phát đi cảnh tầng trên của khu học xá Đại học Tokai ở thành phố Aso đã đổ sập xuống khiến tòa nhà này nhìn như chỉ có một tầng. Một nhân chứng kể lại anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu trong đống đổ nát. Đã có 2 sinh viên thiệt mạng tại đó.

Tại thị trấn Mashiki, nơi nhiều người vẫn còn bị kẹt trong đống đổ nát trong nhiều giờ liền, một cụ bà 93 tuổi đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh và được đưa ngay đến bệnh viện.

Con rể của bà, ông Tatsuhiko Sakata cho biết, bà đã từ chối đến các trung tâm cứu hộ cùng ông sau khi xảy ra trận động đất đầu tiên.

“Khi tôi gặp bà ấy đêm 15/4, tôi hỏi bà ấy: “Mẹ? Con đây! Mẹ nhận ra con không?”, bà ấy đã mỉm cười rất mãn nguyện. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy bởi đó là những giây phút cuối cùng bà ấy còn trên đời”, ông Sakata kể lại.

Trong số những người thiệt mạng tại tỉnh Kumamoto còn có một phụ nữ 69 tuổi do bị thương ở đầu và một phụ nữ khác 28 tuổi do bị ngạt.

Một trận lở đất lớn đã “xé toạc” ngôi làng Minamiaso trên núi cao của tỉnh Kumamoto và chia cách ngôi làng này với con đường cao tốc xuống dưới chân núi.

Vụ lở đất đã khiến một ngôi nhà rơi xuống khe núi. Trong khi đó, tại một khu vực khác của làng, nhiều ngôi nhà đang trong tình trạng treo lơ lửng gần một miệng hố lớn.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Suga cho biết, số binh sĩ Nhật Bản có mặt tại khu vực này đã tăng lên 20.000. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa cũng sắp có mặt tại đây. Ông Suga cũng kêu gọi người dân không nên hoảng hốt: “Hãy giúp đỡ lẫn nhau và thật bình tĩnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh đổ nát, thương vong sau động đất mạnh ở Nhật Bản
Cảnh đổ nát, thương vong sau động đất mạnh ở Nhật Bản

VOV.VN - Reuters vừa cập nhật những hình ảnh mới nhất về trận động đất mạnh 6,4 độ richter ở đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, khiến 9 người thiệt mạng. 

Cảnh đổ nát, thương vong sau động đất mạnh ở Nhật Bản

Cảnh đổ nát, thương vong sau động đất mạnh ở Nhật Bản

VOV.VN - Reuters vừa cập nhật những hình ảnh mới nhất về trận động đất mạnh 6,4 độ richter ở đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, khiến 9 người thiệt mạng. 

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19
Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

VOV.VN - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại đảo Kyushu của Nhật Bản trong hai ngày 14-15/4.

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

VOV.VN - Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại đảo Kyushu của Nhật Bản trong hai ngày 14-15/4.

Cứu sống bé 8 tháng tuổi trong đống đổ nát sau động đất ở Nhật Bản
Cứu sống bé 8 tháng tuổi trong đống đổ nát sau động đất ở Nhật Bản

VOV.VN -Lực lượng cứu hộ gồm hàng chục cảnh sát đã mất 6 tiếng đồng hồ để tiếp cận vị trí và đưa bé gái này ra ngoài an toàn.

Cứu sống bé 8 tháng tuổi trong đống đổ nát sau động đất ở Nhật Bản

Cứu sống bé 8 tháng tuổi trong đống đổ nát sau động đất ở Nhật Bản

VOV.VN -Lực lượng cứu hộ gồm hàng chục cảnh sát đã mất 6 tiếng đồng hồ để tiếp cận vị trí và đưa bé gái này ra ngoài an toàn.

Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter
Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter

VOV.VN - Rạng sáng nay (16/4), một trận động đất cường độ 7,3 richter tiếp tục xảy ra ở tỉnh Kumamoto- miền Nam Nhật Bản.

Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter

Nhật Bản lại rung chuyển bởi trận động đất thứ 2, mạnh 7,3 độ richter

VOV.VN - Rạng sáng nay (16/4), một trận động đất cường độ 7,3 richter tiếp tục xảy ra ở tỉnh Kumamoto- miền Nam Nhật Bản.