3 bạn thân vào tù vì làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

VOV.VN - Cả 3 đối tượng là bạn thân của nhau, vì thua nợ với số tiền rất lớn nên đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ba người bạn thân, trong đó có 2 nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai lĩnh án hơn 22 năm tù vì làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố, trả nợ thua độ bóng đá trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 15/9.

Ba đối tượng tại phiên tòa.
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989, trú tại 111 đường Wừu, TP Pleiku) 9 năm tù giam; Trần Lê Nhân Hảo (SN 1990, phường Tây Sơn, TP Pleiku) 7 năm 9 tháng; Vũ Tiến Công (SN 1990, phường Yên Thế, TP Pleiku) 5 năm 6 tháng tù giam về các tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau 2 ngày đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Tuấn và Công là nhân viên hợp đồng tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. Từ tháng 10/2016 - 12/2016, Tuấn, Công rủ thêm bạn mình là Hảo, cùng nhau cá độ bóng đá.

Cả 3 thua và nợ với số tiền rất lớn nên đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng cộng, 3 đối tượng này đã làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều được các đối tượng “nướng” vào cá độ bóng đá.

Đến tháng 1/2017, cả 3 đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, cả 3 đều đã khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan tới vụ việc này, Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị Sở TNMT tỉnh xử lý 6 cán bộ, nhân viên của Văn phòng đăng ký đất đai vì có những sai phạm trong việc buông lỏng quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ
Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ

VOV.VN - Cựu chuyên viên trần tình, vì thiếu hiểu biết pháp luật và chút lòng tham nên phải trả giá là đứng trước vành móng ngựa.

Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ

Cựu chuyên viên xinh đẹp vướng lao lý vì lừa làm sổ đỏ

VOV.VN - Cựu chuyên viên trần tình, vì thiếu hiểu biết pháp luật và chút lòng tham nên phải trả giá là đứng trước vành móng ngựa.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng
Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Làm giả sổ đỏ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Lê Minh Tiến và Trần Ngọc Cẩm dùng máy scan làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền để thế chấp cho 10 cá nhân, lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Chín năm tù cho tội lừa đảo sổ đỏ
Chín năm tù cho tội lừa đảo sổ đỏ

VOV.VN - Ở cái tuổi 54, chấp nhận bản án 9 năm tù, nữ phạm nhân Nguyễn Thúy Hồng biết rằng cuộc đời mình đã trải qua đáy cùng của sự tủi nhục...

Chín năm tù cho tội lừa đảo sổ đỏ

Chín năm tù cho tội lừa đảo sổ đỏ

VOV.VN - Ở cái tuổi 54, chấp nhận bản án 9 năm tù, nữ phạm nhân Nguyễn Thúy Hồng biết rằng cuộc đời mình đã trải qua đáy cùng của sự tủi nhục...

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ
Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Giả là cán bộ dự án của thành phố để lừa đảo cấp sổ đỏ

Tùng giả là cán bộ dự án có mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ để nhận tiền nhưng sau đó không hoàn lại tiền.

Sổ đỏ giả lọt cửa ngân hàng, hơn 80 tỉ bị chiếm đoạt
Sổ đỏ giả lọt cửa ngân hàng, hơn 80 tỉ bị chiếm đoạt

Một cá nhân tại Bình Dương đã thuê người làm giả tới 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa đảo chiếm đoạt 80,5 tỉ đồng.  

Sổ đỏ giả lọt cửa ngân hàng, hơn 80 tỉ bị chiếm đoạt

Sổ đỏ giả lọt cửa ngân hàng, hơn 80 tỉ bị chiếm đoạt

Một cá nhân tại Bình Dương đã thuê người làm giả tới 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa đảo chiếm đoạt 80,5 tỉ đồng.  

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“
Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“

Sau khi làm giả sổ đỏ để bán đất khống, Thịnh đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“

Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để “bán đất khống“

Sau khi làm giả sổ đỏ để bán đất khống, Thịnh đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả nợ và tiêu xài cá nhân.