Nghệ An phát hiện 20 viên chức giáo dục biệt phái sai quy định

VOV.VN - Sở Nội vụ Nghệ An vừa có kết quả báo cáo tình hình điều động viên chức biệt phái về phòng giáo dục và đào tạo các huyện. 

Ảnh minh họa.

Qua đó, nhiều địa phương điều động viên chức biệt phái vượt quá theo quy định. Báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, qua rà soát ở 21 huyện, thành phố, thị xã đã phát hiện ở 4 huyện là: Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương có số viên chức biệt phái vượt quá quy định với số lượng 20 người. Trong đó, nhiều nhất là huyện Kỳ Sơn (7 người) và Quế Phong (5 người). Hai huyện còn lại, mỗi huyện vượt quá 4 người.

Trước đó, từ năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện được điều động giáo viên về làm viên chức biệt phái. Theo quy định, ngoài số công chức biên chế được phép tuyển dụng, mỗi phòng giáo dục sẽ được nhận thêm từ 4 - 8 viên chức biệt phái từ các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Hiện nay,  Sở Nội vụ Nghệ An đã đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp có chính sách hỗ trợ cho viên chức công tác tại phòng giáo dục và đào tạo, đồng thời xử lý các trường hợp sai quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng lương cho công chức, viên chức: Cách nào?
Tăng lương cho công chức, viên chức: Cách nào?

VOV.VN -Phải nghiêm túc đánh giá chất lượng công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ công chức và cần có nguồn để cải cách tiền lương.

Tăng lương cho công chức, viên chức: Cách nào?

Tăng lương cho công chức, viên chức: Cách nào?

VOV.VN -Phải nghiêm túc đánh giá chất lượng công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ công chức và cần có nguồn để cải cách tiền lương.

Khi Thủ tướng “sốt ruột” về đội ngũ công chức, viên chức
Khi Thủ tướng “sốt ruột” về đội ngũ công chức, viên chức

VOV.VN -Thủ tướng đã biết những tồn tại, yếu kém trong đội ngũ công chức, viên chức hiện nay và yêu cầu nghiêm túc khắc phục.

Khi Thủ tướng “sốt ruột” về đội ngũ công chức, viên chức

Khi Thủ tướng “sốt ruột” về đội ngũ công chức, viên chức

VOV.VN -Thủ tướng đã biết những tồn tại, yếu kém trong đội ngũ công chức, viên chức hiện nay và yêu cầu nghiêm túc khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Nếu không lo lương cho 50% viên chức là đỡ lắm”
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Nếu không lo lương cho 50% viên chức là đỡ lắm”

VOV.VN - “Khối viên chức 2,1 triệu người mà giảm được 50% không lo lương là đỡ lắm. Còn công chức chỉ có hơn 600.000 người thì đâu phải nhiều gì”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Nếu không lo lương cho 50% viên chức là đỡ lắm”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Nếu không lo lương cho 50% viên chức là đỡ lắm”

VOV.VN - “Khối viên chức 2,1 triệu người mà giảm được 50% không lo lương là đỡ lắm. Còn công chức chỉ có hơn 600.000 người thì đâu phải nhiều gì”.

Sửa điểm thi tuyển viên chức, hai trưởng phòng bị cách chức
Sửa điểm thi tuyển viên chức, hai trưởng phòng bị cách chức

Hai trưởng phòng này đã cấu kết để sửa điểm thi tuyển trong kỳ thi Tuyển viên chức giáo dục năm 2015 tại huyện Bến Lức.

Sửa điểm thi tuyển viên chức, hai trưởng phòng bị cách chức

Sửa điểm thi tuyển viên chức, hai trưởng phòng bị cách chức

Hai trưởng phòng này đã cấu kết để sửa điểm thi tuyển trong kỳ thi Tuyển viên chức giáo dục năm 2015 tại huyện Bến Lức.

Vì sao công chức, viên chức “nhậu” dữ đến vậy?
Vì sao công chức, viên chức “nhậu” dữ đến vậy?

VOV.VN - "Ăn căp" thời gian nơi công sở, chểnh mảng với công việc, đi nhậu không phải trả tiền…là nguyên nhân khiến tình trạng nhậu liên miên như vậy.

Vì sao công chức, viên chức “nhậu” dữ đến vậy?

Vì sao công chức, viên chức “nhậu” dữ đến vậy?

VOV.VN - "Ăn căp" thời gian nơi công sở, chểnh mảng với công việc, đi nhậu không phải trả tiền…là nguyên nhân khiến tình trạng nhậu liên miên như vậy.