“Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong suy nghĩ của người Việt Nam”

VOV.VN -Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Nhật Bản là một trong những xu hướng hợp tác thực sự có hiệu quả.

Hiện nay, Việt Nam và nhiều tỉnh, thành của Nhật Bản đã thành lập Hội hữu nghị làm cầu nối giữa hai bên. Tháng 3 tới đây, Hội Hữu nghị Việt Nam -Hokkaido cũng sẽ được thành lập, góp phần phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nhân dịp này Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã trả lời phỏng vấn thời báo Kinh tế Zaikai Sapporo (Sapporo là thủ phủ của Hokkaido). Xin giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Ấn tượng của Đại sứ về Nhật Bản nói chung và Sapporo nói riêng?

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Ấn tượng của tôi đối với Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa gần gũi với văn hóa Việt Nam, nhân dân hai nước dành nhiều tình cảm đặc biệt cho nhau. Có thể nói quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã trả lời phỏng vấn thời báo Kinh tế Zaikai Sapporo

Trong quá trình công tác, đến địa phương nào của Nhật Bản, tôi đều thấy từ các nhà lãnh đạo tới người dân đều có tình cảm gần gũi đối với Việt Nam và ngược lại tình cảm của người Việt Nam đối với Nhật Bản cũng vậy.

Người Nhật Bản và người Việt Nam có nhiều tính cách tương đồng. Người Việt Nam rất ngưỡng mộ người Nhật Bản ở tính sáng tạo, chăm chỉ, luôn luôn có tinh thần vượt khó để vượt lên. Nhật Bản có vị trí đặc biệt trong trái tim, suy nghĩ của người Việt Nam. Nếu các bạn theo dõi báo chí Việt Nam, thì những bình luận không tốt về Việt Nam hầu như không có mà chỉ có những bình luận tốt, hy vọng được học tập những kinh nghiệm tốt đẹp của người Nhật Bản.

Mặc dù chưa đến thăm Sapporo, nhưng qua sách báo và bạn bè, tôi được biết rằng Sapppro là một điểm đến du lịch bí ẩn và hấp dẫn, nổi tiếng cả thế giới với tên gọi quê hương của Lễ hội Tuyết.

Sapporo cũng được biết đến là một địa phương rộng lớn đầy tiềm năng, đặc biệt trong các ngành thủy hải sản, nông nghiệp và khai thác khoáng sản.

Đây cũng là một địa phương có tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, là nơi đầu tiên thành lập Liên minh nghị sĩ cấp tỉnh với Việt Nam.

PV: Chắc Đại sứ cũng biết cầu thủ bóng đá Lê Công Vinh của Việt Nam đã từng tham gia CLB bóng đá của Sapporo và bia Sapporo cũng được ưa thích tại Việt Nam?

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Lê Công Vinh là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Việt Nam, xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng không những ở Việt Nam mà còn cả nước ngoài trong đó có Nhật Bản.

Tôi được biết tại Việt Nam đã có nhà máy sản xuất bia Sapporo. Tôi rất thích bia Sapporo. Bản thân tôi cũng đã từng thưởng thức bia Sapporo không những ở Nhật Bản và còn ngay ở Việt Nam. Hiện nay, người Việt Nam cũng đã biết đến loại bia này của các bạn.

PV: Đại sứ có kỳ vọng gì trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và vùng Hokkaido?

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Nhiều năm qua, trong bối cảnh quan hệ Việt -Nhật đang phát triển ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn, quan hệ giữa tỉnh Hokkaido và Việt Nam cũng có những bước phát triển tích cực, thậm chí nổi bật ở một số phương diện.

Tỉnh Hokkaido là tỉnh đầu tiên thành lập Liên minh nghị sĩ cấp tỉnh hữu nghị với Việt Nam vào năm 2012, với sự tham gia của tất cả các Nghị sĩ của tỉnh. Điều này có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tâm huyết, quyết tâm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam của các chính trị gia Hokkaido; đồng thời cũng phản ánh tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam của Chính quyền và nhân dân tỉnh Hokkaido. Từ đó đến nay, các nghị sĩ của tỉnh trong Liên minh luôn hoạt động tích cực, đưa ra nhiều sáng kiến và chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Nhân dịp này, không thể không nhắc tới đóng góp quý báu, bền bỉ của cá nhân Hạ nghị sĩ Takebe Tsutomu, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật -Việt tại Quốc hội Nhật Bản; hiện là cố vấn cao cấp của Liên minh này.  

Quan hệ giữa các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội Hokkaido với Việt Nam đã bắt đầu từ trước đó rất nhiều, và đang ngày càng mở rộng. Một trong những lĩnh vực hợp tác có từ sớm và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngày nay là hợp tác nguồn nhân lực.

Tôi biết từ nhiều năm nay, nhiều nhóm kỹ sư, kỹ thuật viên của ngành Than Việt Nam đều đặn hàng năm được cử sang học tập, thực hành tại Hokkaido. Đây là chương trình đạo tạo rất hữu ích, thiết thực cho ngành Than của Việt Nam.

Gần đây, ngày càng nhiều thực tập sinh Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt và chế biến thủy sản được cử tới Hokkaido. Hiện tại, thường xuyên có khoảng 300 thực tập sinh Việt Nam tham gia các chương trình hợp tác tại Hokkaido và con số ngày đang đều đặn tăng lên hàng năm. 

Do Hokkaido là nơi có nhiệt độ lạnh hơn các vùng khác, nên hiện tại những thực tập sinh của Việt Nam tại đây làm việc theo hợp đồng chỉ có 7 tháng. Do vậy, quyền lợi không được đảm bảo. Mặt khác, Hokkaido cũng có nhu cầu nhân lực làm việc tại đây. Do vậy, việc Chính phủ Nhật đang xem xét điều chỉnh những chính sách liên quan đến lao động sẽ mang lại lợi ích ích cho hai bên, đóng góp vào sự phát triển hợp tác giữa hai bên.

PV: Việc Việt Nam và Nhật Bản tham gia vào TPP có thể sẽ mang lại điều kiện phát triển kinh tế giữa hai nước. Và các công ty của Nhật Bản thâm nhập vào thị trường Việt Nam cũng đang tăng lên. Xin Đại sứ cho biết những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục cải thiện môi trường, chính sách đầu tư nhằm thu hút doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Nhật Bản?

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới đến nay đã tròn 30 năm. Từ nền kinh tế bao cấp, chuyển thành nền kinh tế thị trường, liên tục đạt tăng trưởng bình quân từ 6% trở lên. Năm 2015 đạt 6,89%. Giai đoạn 2016-2020 dự kiến duy trì ở mức 6,5-7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng nhiều lần.

Chính phủ Việt Nam coi trọng đặc biệt hợp tác kinh tế với Nhật Bản và coi Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Chính vì vậy, quan hệ thương mại, đầu tư với doanh nghiệp Nhật Bản được cả Chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương Việt Nam coi trọng hàng đầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi pháp luật cho phép để thúc đẩy.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài cho thuê đất đến 50 năm, thủ tục xin cấp phép đầu tư thuận lợi nhanh chóng, bản thân các địa phương Việt Nam đang cạnh tranh nhau tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật đầu tư vào địa phương mình.

Hokkaido là địa phương lớn của Nhật có những tiềm năng lợi thế lớn trong hợp tác với Việt Nam như nông nghiệp, thực phẩm, đánh bắt, chế biến thủy hải sản, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác lao động nên việc thúc đẩy hợp tác đã được phía Đại sứ quán, các cơ quan chính phủ và địa phương Việt Nam chủ động tích cực thúc đẩy.

Bản thân phía Hokkaido cũng đánh giá tiềm năng hợp tác lớn với Việt Nam nên phía tỉnh rất chủ động thúc đẩy. Năm 2014, Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt tại Hokkaido mà thành viên là hơn 100 nghị sỹ của tỉnh đã được thành lập đóng góp vào nhiều hoạt động giao lưu cũng như thúc đẩy doanh nghiệp Hokkaido sang Việt Nam đầu tư kinh doanh.

Một trong những ưu tiên hàng đầu mà Việt Nam đang đẩy mạnh với Nhật Bản là hợp tác nông nghiệp, nuôi trồng chế biến nông sản, thực phẩm, đánh bắt hải sản và thu hút đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Đây chính là lợi thế lớn của doanh nghiệp Hokkaido với những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản như bia Sapporo, sữa Meiji, cá Samma, dưa Melon… Vì vậy, tôi đánh giá cao tiềm năng hợp tác về kinh tế đầu tư của doanh nghiệp Hokkaido vào Việt Nam đặc biệt khi hai nước đều là thành viên của Hiệp định TPP vừa được ký kết.

Trong tổng số hơn 1500 doanh nghiệp Nhật đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, theo thống kê Cục Đầu tư nước ngoài mới có khoảng 40 doanh nghiệp Hokkaido đầu tư vào Việt Nam. Đây là con số rất khiêm tốn cho thấy tiềm năng còn rất lớn.

Việt Nam được đánh giá là cửa ngõ của khu vực kinh tế năng động ASEAN, vì vậy chiến lược quốc tế hóa và đẩy mạnh kinh doanh của doanh nghiệp địa phương Nhật nói chung và Hokkaido nói riêng đang là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hokkaido mở mang kinh doanh ra bên ngoài. Xuất khẩu hàng hóa sang khu vực ASEAN thông qua cửa ngõ Việt Nam.

Một lĩnh vực đặc biệt quan trong nữa là hợp tác về nguồn nhân lực. Hokkaido là khu vực đất rộng, người thưa nhu cầu lao động trẻ còn rất lớn trong khi đó quan hệ hợp tác lao động đào tạo nguồn nhân lực giữa 2 nước đang phát triển mạnh với cón số ấn lượng là 45.000 người năm 2015 tăng gấp 3 lần so với năm 2013. Tôi hy vọng trọng thời gian tới, với chính sách mở của Việt Nam quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-Hokkaido sẽ tiếp tục phát triển.

PV: Xin trân trọng cám ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Chưa bao giờ quan hệ Việt - Nhật tốt đẹp như hiện nay
Chủ tịch nước: Chưa bao giờ quan hệ Việt - Nhật tốt đẹp như hiện nay

VOV.VN - Tiếp thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản, Chủ tịch nước nhấn mạnh chưa bao giờ quan hệ về mọi mặt giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản tốt đẹp như hiện nay.

Chủ tịch nước: Chưa bao giờ quan hệ Việt - Nhật tốt đẹp như hiện nay

Chủ tịch nước: Chưa bao giờ quan hệ Việt - Nhật tốt đẹp như hiện nay

VOV.VN - Tiếp thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản, Chủ tịch nước nhấn mạnh chưa bao giờ quan hệ về mọi mặt giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản tốt đẹp như hiện nay.

Dự án Đại học Việt-Nhật được Chính phủ 2 nước tích cực triển khai
Dự án Đại học Việt-Nhật được Chính phủ 2 nước tích cực triển khai

VOV.VN - Dự án Đại học Việt-Nhật là ý tưởng của lãnh đạo Quốc hội 2 nước nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước

Dự án Đại học Việt-Nhật được Chính phủ 2 nước tích cực triển khai

Dự án Đại học Việt-Nhật được Chính phủ 2 nước tích cực triển khai

VOV.VN - Dự án Đại học Việt-Nhật là ý tưởng của lãnh đạo Quốc hội 2 nước nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước

Xúc tiến hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ
Xúc tiến hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư, hợp tác thương mại và mở rộng kinh doanh ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Xúc tiến hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ

Xúc tiến hợp tác Việt-Nhật trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư, hợp tác thương mại và mở rộng kinh doanh ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Trao đổi kinh nghiệm về quản trị tài sản trí tuệ Việt – Nhật
Trao đổi kinh nghiệm về quản trị tài sản trí tuệ Việt – Nhật

VOV.VN - Ông Naoya Oku dẫn lời của 1 lãnh đạo INPIT dặn dò trước khi đến Việt Nam rằng: "Hãy đến TPHCM để nhận biết những gì mà Nhật Bản có lẽ đã đánh mất".

Trao đổi kinh nghiệm về quản trị tài sản trí tuệ Việt – Nhật

Trao đổi kinh nghiệm về quản trị tài sản trí tuệ Việt – Nhật

VOV.VN - Ông Naoya Oku dẫn lời của 1 lãnh đạo INPIT dặn dò trước khi đến Việt Nam rằng: "Hãy đến TPHCM để nhận biết những gì mà Nhật Bản có lẽ đã đánh mất".