Thực hư clip trẻ mầm non cho rác vào miệng khi bị cô giáo nhốt ở ngoài

Em bé khóc thét, liên tục kêu "mở cửa" rồi ngồi xuống bốc rác cho vào miệng khi bị 2 cô giáo nhốt ngoài phòng.

Ngày 3/10, ông Vy Thế Hồng (Chủ tịch huyện Văn Quan, Lạng Sơn) xác nhận, clip ghi cảnh em bé mầm non gào khóc đập cửa, liên tục kêu "mở cửa" rồi ngồi xuống nhặt rác trong thùng bỏ vào miệng đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội xảy ra tại trường mầm non xã Xuân Mai.

Em bé nhặt rác bỏ vào miệng khi bị cô giáo để ở ngoài. Ảnh:Cắt từ clip

Ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch xã Xuân Mai (huyện Văn Quan) cho biết, sáng 3/10 đã xuống trường lập biên bản. Trường mầm non đang sửa chữa nên các cháu học nhờ nhà công vụ tiểu học. "Sự việc xảy ra trưa 1/10 khi cháu bé quấy khóc, cô giáo bế ra ngoài đóng cửa lại. Lớp học do hai giáo viên đang dạy hợp đồng phụ trách", ông Tuấn thông tin.

Sáng 3/10, khi clip trên được chia sẻ phẫn nộ trên Facebook Tin nóng Lạng Sơn, nhiều người đã bình luận thể hiện sự với việc làm của các cô giáo.

Theo người quay lại clip, em bé bị nhốt ngoài cửa đứng khóc khoảng 5 phút. Do tường cao, người ghi hình không thể giúp được em. Sau đó, một cô giáo mở cửa bế bé đi nơi khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập facebook 'tống tình' cô giáo cũ
Lập facebook 'tống tình' cô giáo cũ

Trần Chí Linh lập facebook mang tên cô giáo cũ, rồi đăng tải nhiều nội dung khiêu dâm, kích dục. Sau đó đối tượng nhắn tin "tống tình" cô giáo cũ.

Lập facebook 'tống tình' cô giáo cũ

Lập facebook 'tống tình' cô giáo cũ

Trần Chí Linh lập facebook mang tên cô giáo cũ, rồi đăng tải nhiều nội dung khiêu dâm, kích dục. Sau đó đối tượng nhắn tin "tống tình" cô giáo cũ.

Cô giáo mất việc vì phát ngôn thiếu kiềm chế trên Facebook
Cô giáo mất việc vì phát ngôn thiếu kiềm chế trên Facebook

Gọi học sinh là “bọn giặc, chỉ muốn tát vào mặt chúng nó” trên Facebook, cô giáo mầm non đã bị nhà trường cho thôi việc.

Cô giáo mất việc vì phát ngôn thiếu kiềm chế trên Facebook

Cô giáo mất việc vì phát ngôn thiếu kiềm chế trên Facebook

Gọi học sinh là “bọn giặc, chỉ muốn tát vào mặt chúng nó” trên Facebook, cô giáo mầm non đã bị nhà trường cho thôi việc.

Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ trẻ mầm non bị ngã rạn xương sọ
Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ trẻ mầm non bị ngã rạn xương sọ

Các cơ quan quản lý giáo dục quận Hoàng Mai và Sở GD-ĐT Hà Nội đang vào cuộc sau vụ trẻ mầm non bị ngã phải đi cấp cứu.

Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ trẻ mầm non bị ngã rạn xương sọ

Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ trẻ mầm non bị ngã rạn xương sọ

Các cơ quan quản lý giáo dục quận Hoàng Mai và Sở GD-ĐT Hà Nội đang vào cuộc sau vụ trẻ mầm non bị ngã phải đi cấp cứu.

Ăn nhầm bột thông cống, 4 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu
Ăn nhầm bột thông cống, 4 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu

VOV.VN -Trong lúc tự chơi, các em nhặt được một gói bột thông cống màu trắng, tưởng là đường nên rủ nhau bóc ra ăn

Ăn nhầm bột thông cống, 4 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu

Ăn nhầm bột thông cống, 4 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu

VOV.VN -Trong lúc tự chơi, các em nhặt được một gói bột thông cống màu trắng, tưởng là đường nên rủ nhau bóc ra ăn

Cô giáo chửi học sinh trên Facebook: Đuổi việc có hợp lý?
Cô giáo chửi học sinh trên Facebook: Đuổi việc có hợp lý?

VOV.VN - Việc cô giáo chửi học sinh trên Facebook và đuổi việc cho thấy: Việc quản lý cá nhân dùng mạng xã hội ở nước ta đang bỏ ngỏ. Nhiều giáo viên và học sinh đều đã mắc những lỗi ứng xử không đáng có.

Cô giáo chửi học sinh trên Facebook: Đuổi việc có hợp lý?

Cô giáo chửi học sinh trên Facebook: Đuổi việc có hợp lý?

VOV.VN - Việc cô giáo chửi học sinh trên Facebook và đuổi việc cho thấy: Việc quản lý cá nhân dùng mạng xã hội ở nước ta đang bỏ ngỏ. Nhiều giáo viên và học sinh đều đã mắc những lỗi ứng xử không đáng có.