"Rủ nhau" vào tù vì làm bằng giả

VOV.VN - 4 bị cáo ở thành phố Cần Thơ bị phạt tù vì tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các quy định cụ thể của pháp luật về xử lý người làm giả văn bằng chứng chỉ và sử dụng bằng cấp chứng chỉ giả là như thế nào? Xử lý hình sự với người sử dụng bằng cấp giả như vậy liệu có quá nặng hay không?

Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên VOV2 trao đổi với luật sư Nguyễn Hồng Bách, luật sư hợp danh tại Công ty Luật hợp danh Bross và cộng sự để có câu trả lời cho những băn khoăn này trong chương trình “Lăng kính pháp luật”.

Nghe nội dung chương trình:

Trước hết, chúng tôi tóm tắt lại vụ việc các bị cáo ở thành phố Cần Thơ “rủ nhau" vào tù vì làm bằng giả:

Ngày 31/8 vừa qua, TAND thành phố Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Đạo 3 năm tù, Nguyễn Văn Dọn 2 năm tù, Nguyễn Chí Linh 2 năm tù, Nguyễn Văn Hải một năm tù, Nguyễn Ngọc Sương một năm tù treo cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ, ngày 15/1/2014, Trường Trung cấp Y dược Mekong nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Dược sĩ trung học của học viên Nguyễn Ngọc Sương. Do nghi vấn bằng tốt nghiệp THPT của Sương là giả nên Trường Trung cấp Y Dược Mekong đã chuyển hồ sơ qua công an xác minh. Sau khi xác minh là bằng giả, công an khởi tố năm bị can như nêu trên.

Theo đó, Đạo đặt một người tên Thanh ở Đồng Nai 159 giấy tờ giả các loại cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính gần 130 triệu đồng. Hải thông qua Linh mua một bằng tốt nghiệp THPT kèm học bạ cho vợ là bị cáo Nguyễn Ngọc Sương để nộp xét tốt nghiệp trường Trung cấp Y dược Mekong, với giá 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên