Đề nghị Thủ tướng tiếp tục chính sách cấp báo cho vùng dân tộc, miền núi

Ngày 22/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định 1977/QĐ- TTg của Chính phủ về “Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015” và đề xuất chính sách giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện về các mặt công tác thực hiện 2 quyết định trên như công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện chính sách; công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chính sách báo chí của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công tác kiểm tra thực hiện chính sách cấp phát báo chí đồng thời đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các các báo tạp chí trong vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn (DTTS, MN & ĐBKK).

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải

Báo cáo tổng kết của Ủy ban Dân tộc và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thống nhất đánh giá cáo tính đúng đắn và cần thiết, hợp lòng dân của chính sách cấp báo cho vùng DTTS, MN & ĐBKK theo quyết định 2472 và 1977 và trên thực tế chương trình đã phát huy hiệu quả thiết thực, có tác dụng tốt, không bị thất thoát.

Các báo, tạp chí thực hiện chính sách đã cung cấp thông tin phong phú, đa dạng, đáng tin cậy vừa có tính thiết thực thời điểm, vừa có tác dụng lưu giữ lâu dài để tra cứu, khai thác, vừa góp phần nâng cao văn hóa đọc cho đồng bào trong khi chi phí cho báo in rất ít nhưng hiệu quả rất thiết thực.

“Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục kéo dài chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí có chất lượng cao cho vùng DTTS, MN & ĐBKK với những ấn phẩm cụ thể mà các đầu mối nói trên đề xuất”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải

Đi vào nội dung cụ thể, hội nghị thống nhất đánh giá trong giai đoạn 2012 – 2015, chính sách này của Chính phủ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội; góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng DTTS, MN, nhất là vùng ĐBKK: củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, thúc đẩy thay đổi cơ cấu kinh tế, bảo vệ văn hóa truyền thống.

Các báo, tạp chí đã phản bác mạnh mẽ các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, giám sát được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Các báo, tạp chí thực hiện chính sách đã tích cực, chủ động đóng góp và vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ để tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện giúp đồng vào vùng DTTS, MN & ĐBKK.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã đánh giá cao những mặt các báo và tạp chí tham gia chương trình làm được, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm, thiếu sót, bất cập như nội dung báo, tạp chí nhiều khi còn chưa phong phú, chưa có nhiều đóng góp về mặt chính sách; báo đưa đến tay đồng bào không phải ở mọi lúc, mọi nơi đều kịp thời, chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội cho bưu tá xã chưa có làm ảnh hưởng đến công tác vận chuyển… Thứ trưởng cũng nêu nhiều giải pháp để khắc phục các nhược điểm trên cũng như phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị thống nhất cao đề nghị Chính phủ tiếp tục chương trình căn cứ trên nhu cầu thực tế của đồng bào vùng DTTS, MN & ĐBKK và hiệu quả thiết thực mà chương trình đã thể hiện trong giai đoạn 2012-2015.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho biết, trên cơ sở đề xuất tuyệt đại đa số các địa phương (50/53 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị) cũng như các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Dân tộc đã có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục kéo dài chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí có chất lượng cao cho vùng DTTS, MN & ĐBKK với những ấn phẩm cụ thể mà các đầu mối nói trên đề xuất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên