Khởi tố vụ khóa cửa nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas

Công an TP Biên Hòa vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với bà Trần Mỹ Lệ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 2/5, Công an TP. Biên Hòa - Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với bà Trần Mỹ Lệ (45 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Căn nhà số 425, nơi xảy ra vụ nhốt 6 cán bộ phường trong lúc làm nhiệm vụ
Cơ quan công an cũng khởi tố bị can Đỗ Hoàng Long (22 tuổi, con trai bà Lệ) để điều tra về cùng hành vi trên nhưng cho tại ngoại do đối tượng đang điều trị bệnh.

Con trai khác của bà Lệ, Đỗ Thanh Phong (26 tuổi) đã được thả vào ngày 25/4 sau khi công an xác định Phong không tham gia vụ việc.

Trước đó, trong ngày 21/4, khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng buộc phải khống chế, tạm giữ bà Lệ cùng hai con trai để giải cứu 6 cán bộ bị nhốt trong nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu 11 cán bộ biên phòng, công an bị bắt giữ trái phép trên biển
Giải cứu 11 cán bộ biên phòng, công an bị bắt giữ trái phép trên biển

VOV.VN - 11 cán bộ biên phòng, công an bị các ghe cào khống chế, bắt giữ khi sai phạm của các ghe cào bị phát hiện.

Giải cứu 11 cán bộ biên phòng, công an bị bắt giữ trái phép trên biển

Giải cứu 11 cán bộ biên phòng, công an bị bắt giữ trái phép trên biển

VOV.VN - 11 cán bộ biên phòng, công an bị các ghe cào khống chế, bắt giữ khi sai phạm của các ghe cào bị phát hiện.