Nga cảnh báo Mỹ đang đẩy Ukraine lún sâu vào xung đột

VOV.VN -Mỹ đang không nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng mà thậm chí còn đẩy chính quyền Kiev hiện nay vào một cuộc đối đầu nội bộ.

Nga ngày 11/6 lên tiếng cáo buộc Mỹ đang đẩy Ukraine lún sâu vào xung đột tại phía Đông và hối thúc Mỹ thực hiện đầy đủ Hiệp ước về xóa bỏ tên lửa đạn đạo tầm trung và ngắn.

Trong tuyên bố phản ứng lại báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây cáo buộc Nga vi phạm các quy chuẩn Hiệp ước vũ khí. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Nga không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự bất thường nào. Báo cáo của Mỹ chỉ là cách tiếp cận tuyên truyền chống Nga.

Đề cập tình hình Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, Mỹ đang không nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng mà thậm chí còn đẩy chính quyền Kiev hiện nay vào một cuộc đối đầu nội bộ.

Mỹ luôn lên tiếng cáo buộc Nga cử vũ khí và binh lính đến ủng hộ lực lượng đối lập tại phía Đông Ukraine. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận những cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine
Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 10/6 gặp với Tổng thống Nga Putin và kêu gọi Moscow cam kết thực hiện nỗ lực “chân thành và hết sức” để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 10/6 gặp với Tổng thống Nga Putin và kêu gọi Moscow cam kết thực hiện nỗ lực “chân thành và hết sức” để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga
Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga

VOV.VN - Chưa đến một nửa số người được hỏi ở Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, và Đức ủng hộ sử dụng vũ lực để bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp có yếu tố Nga.

Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga

Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga

VOV.VN - Chưa đến một nửa số người được hỏi ở Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, và Đức ủng hộ sử dụng vũ lực để bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp có yếu tố Nga.

Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova
Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova

VOV.VN - Theo hãng tin Tass của Nga, rất nhiều xe tăng, xe bọc thép cùng hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được triển khai tới khu vực này.

Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova

Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova

VOV.VN - Theo hãng tin Tass của Nga, rất nhiều xe tăng, xe bọc thép cùng hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được triển khai tới khu vực này.

Mỹ khẳng định ủng hộ Ukraine và tiếp tục gây sức ép với Nga
Mỹ khẳng định ủng hộ Ukraine và tiếp tục gây sức ép với Nga

VOV.VN- Theo bà Samantha Power, thách thức lớn nhất hiện nay là tiếp tục gây sức ép với Nga nhằm đảm bảo việc thực thi thỏa thuận Minsk sẽ được đẩy nhanh hơn.

Mỹ khẳng định ủng hộ Ukraine và tiếp tục gây sức ép với Nga

Mỹ khẳng định ủng hộ Ukraine và tiếp tục gây sức ép với Nga

VOV.VN- Theo bà Samantha Power, thách thức lớn nhất hiện nay là tiếp tục gây sức ép với Nga nhằm đảm bảo việc thực thi thỏa thuận Minsk sẽ được đẩy nhanh hơn.