Làm rõ vụ bệnh nhi tử vong tại Bệnh viện Quốc Oai

VOV.VN - Cháu bé nặng 3,8 kg sau khi chào đời da dẻ tím tái. Thấy tình trạng cháu bé ngày một nặng, gia đình đã xin chuyển viện nhưng Bệnh viện không đồng ý

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xác minh thông tin cho rằng Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai thiếu trách nhiệm và chậm trễ chuyển viện khiến bệnh nhi tử vong; đồng thời yêu cầu Sở Y tế Hà Nội sớm họp Hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhi.

Cháu bé tử vong bất thường.

Trước đó, ngày 5/9, sản phụ Ngô Thị Kim Cương, 31 tuổi sinh con tại Bệnh viện Quốc Oai; cháu bé nặng 3,8kg. Tuy nhiên, sau khi chào đời được một lúc, bé trai mới khóc được, da dẻ tím tái và không có phản xạ bú mẹ.

Theo người nhà sản phụ Cương, thấy tình trạng cháu bé ngày một nặng, gia đình đã xin chuyển viện nhưng Bệnh viện Quốc Oai không đồng ý. Đến gần 23h cùng ngày, sức khỏe cháu bé quá nguy kịch thì Bệnh viện này mới cử 2 nhân viên y tế theo xe cấp cứu chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, dù được cấp cứu tích cực nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi, tử vong sau 2 ngày nhập viện tuyến trên.

Cho rằng y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội thiếu trách nhiệm và chậm trễ chuyển viện khiến cháu bé tử vong, gia đình đã đưa thi thể cháu bé đặt lên bàn Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc Oai Đỗ Văn Vy cùng sự chứng kiến của nhiều nhân viên y tế và lực lượng công an, yêu cầu bệnh viện làm rõ cái chết bất thường của cháu bé.

Theo clip mà người nhà bệnh nhi quay thì bước đầu nữ bác sỹ và điều dưỡng cho biết, sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của bệnh viện và của pháp luật nếu có.

Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ vụ việc vừa nêu và báo cáo trước ngày 15/9.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, Bộ Y tế cũng có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lào Cai báo cáo trước ngày 15/9 về vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Khuyến, 27 tuổi ở Bản Hồ, huyện Sa Pa tố y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Sa Pa tắc trách dẫn đến con của sản phụ mới sinh bị bại não./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt
Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt

VOV.VN - Lãnh đạo bệnh viện Bình Điền thừa nhận đã có sự sai sót, khi tiên lượng chưa tốt thực trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt

Vụ trẻ sơ sinh tử vong ở Huế: Do bác sĩ tiên lượng chưa tốt

VOV.VN - Lãnh đạo bệnh viện Bình Điền thừa nhận đã có sự sai sót, khi tiên lượng chưa tốt thực trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện
Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện

VOV.VN - Một cháu bé do không giống bố mẹ nên sau khi đi xét nghiệm AND, gia đình mới biết bị trao nhầm con tại bệnh viện 4 năm trước.

Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện

Lại một vụ trao nhầm trẻ sơ sinh, sau 4 năm mới phát hiện

VOV.VN - Một cháu bé do không giống bố mẹ nên sau khi đi xét nghiệm AND, gia đình mới biết bị trao nhầm con tại bệnh viện 4 năm trước.