Bát nháo xe dù bến cóc ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại TP. Huế, tình trạng “xe dù, bến cóc” diễn ra ngang nhiên tại nhiều nơi.

Nhiều xe lợi dụng hình thức hợp đồng du lịch, vào trong thành phố đưa đón, trả khách. Trong khi đó, các lực lượng chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

Tình trạng xe dù hoạt động bát nháo trên nhiều tuyến đường ở thành phố Huế như: Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lê Lợi và xung quanh khu vực Bệnh viện Trung ương Huế gây mất trật tự an ninh.

Xe dù hoạt động ngay trong Bệnh viện Trung ương Huế.

Các “xe dù” hoạt động công khai, phần lớn là loại xe từ 7 đến 16 chỗ ngồi. Những xe này lợi dụng hình thức hợp đồng du lịch để đưa đón, trả khách trong thành phố Huế, qua mắt lực lượng chức năng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Hợp tác xã ô tô Lao Bảo, nhà xe Thanh Hoài chạy tuyến Huế - Lao Bảo bức xúc, tình trạng xe hoạt động ngoài tuyến tranh giành khách làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải của các xe tuyến cố định.

“Lượng xe chạy dù, chạy vòng ảnh hưởng rất nhiều đến xe tuyến cố định. Lượng khách tại bến xe phía bắc càng ngày càng giảm. Có những xe không có tuyến cố định nhưng vẫn tranh bắt khách với tuyến cố định, nên xảy ra tình trạng không được trật tự”, bà Hiếu cho hay.

Vừa qua, Công ty Cổ phần bến xe Huế cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các xe hợp đồng, du lịch đón trả khách tùy tiện, không bến bãi gây mất trật tự vận tải trên địa bàn thành phố Huế.

Một phần đơn của Công ty cổ phần bến xe Huế gửi cơ quan chức năng.

Ông Lê Viết Hoài, Giám đốc Xí nghiệp bến xe phía Bắc Thừa Thiên -Huế thừa nhận có tình trạng xe dù, xe ngoài luồng hoạt động, các xe này chủ yếu chạy tuyến Huế - Quảng Trị, Quảng Bình - Hà Tĩnh...và chiều ngược lại.

“Tình trạng xe dù bến cóc kéo dài nhiều năm gây bức xúc cho nhà xe và các phương tiện hoạt động tại bến. Các nhà xe đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng và mỗi lần kiến nghị là có danh sách những xe hoạt động trá hình. Lực lượng chức năng cũng  nhiều lần ra quân những sau mỗi đợt ra quân tình trạng xe dù bến cóc vẫn tiếp tục”, ông Hoài cho hay.

Theo Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế Võ Hoài Nam, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin phản ánh của các đơn vị doanh nghiệp vận tải và Công ty cổ phần bến xe Huế. Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” còn nhiều khó khăn.

“Trong vòng hơn 1 năm nay xuất hiện loại xe dưới 10 chỗ ngồi chở khách vào đến Huế, vào chỗ bệnh viện. Ngay cả lực lượng công an bây giờ cũng chưa xử lý được. Vì không chứng minh được khách trả tiền hay người nhà mà xe đang hoạt động trên đường thì lực lượng chức năng không thể đón dừng được, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Tất cả xe này thực tế người ta vào bệnh viện là thật, nhưng để chứng minh được xe này vận chuyển và thu tiền của khách là rất khó. Lực lượng công an thành phố và Sở Giao thông Vận tải đang bàn giải pháp để xử lý”, ông Nam nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc
Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

VOV.VN - Nhà xe vắng khách không phải do điều chuyển, cần phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Trong đó phải thẳng tay dẹp “loạn” xe dù, bến cóc.

Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

VOV.VN - Nhà xe vắng khách không phải do điều chuyển, cần phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Trong đó phải thẳng tay dẹp “loạn” xe dù, bến cóc.

Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng
Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng

VOV.VN - Xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động xung quanh bến xe Mỹ Đình dù TP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các vi phạm.

Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng

Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng

VOV.VN - Xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động xung quanh bến xe Mỹ Đình dù TP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”

VOV.VN - Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan siết chặt trật tự, xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “xe dù bến cóc”

VOV.VN - Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan siết chặt trật tự, xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh.

Nhức nhối nạn xe dù đội lốt xe khách ở Quảng Ninh
Nhức nhối nạn xe dù đội lốt xe khách ở Quảng Ninh

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện hàng trăm xe dù, xe du lịch ngang nhiên lập bến cóc. 

Nhức nhối nạn xe dù đội lốt xe khách ở Quảng Ninh

Nhức nhối nạn xe dù đội lốt xe khách ở Quảng Ninh

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện hàng trăm xe dù, xe du lịch ngang nhiên lập bến cóc. 

Tước giấy phép 2 tài xế xe dù và xe buýt “đua tốc độ” trên QL1A
Tước giấy phép 2 tài xế xe dù và xe buýt “đua tốc độ” trên QL1A

VOV.VN - Hiện lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính, tước giấy phép hai tài xế xe dù và xe buýt xuất hiện trong đoạn clip “đua tốc độ” trên QL1A.

Tước giấy phép 2 tài xế xe dù và xe buýt “đua tốc độ” trên QL1A

Tước giấy phép 2 tài xế xe dù và xe buýt “đua tốc độ” trên QL1A

VOV.VN - Hiện lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính, tước giấy phép hai tài xế xe dù và xe buýt xuất hiện trong đoạn clip “đua tốc độ” trên QL1A.

Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu
Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND TP HCM đề nghị trả lời kiến nghị của các DN về tình trạng “xe dù, bến lậu” trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu

Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND TP HCM đề nghị trả lời kiến nghị của các DN về tình trạng “xe dù, bến lậu” trên địa bàn.

TPHCM: Đến 15/7 phải chấm dứt tình trạng “xe dù, bến cóc“
TPHCM: Đến 15/7 phải chấm dứt tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo: công tác  xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của “xe dù, bến cóc” là trách nhiệm chính của các quận, huyện.

TPHCM: Đến 15/7 phải chấm dứt tình trạng “xe dù, bến cóc“

TPHCM: Đến 15/7 phải chấm dứt tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo: công tác  xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của “xe dù, bến cóc” là trách nhiệm chính của các quận, huyện.

TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”
TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”

VOV.VN - Câu chuyện "xe dù, bến cóc" tại TP HCM là vấn đề nhức nhối từ lâu và thời gian gần đây lại gia tăng với nhiều biến tướng.

TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”

TP HCM lại nhức nhối nạn “xe dù, bến cóc”

VOV.VN - Câu chuyện "xe dù, bến cóc" tại TP HCM là vấn đề nhức nhối từ lâu và thời gian gần đây lại gia tăng với nhiều biến tướng.

Lực lượng chức năng bất lực trước tình trạng xe dù tại Móng Cái?
Lực lượng chức năng bất lực trước tình trạng xe dù tại Móng Cái?

VOV.VN - Xe dù, bên cóc ngay bên ngoài bến xe Móng Cái (Quảng Ninh) đã diễn ra dài dẳng hàng năm qua nhưng lực lượng chức năng vẫn đang bất lực.

Lực lượng chức năng bất lực trước tình trạng xe dù tại Móng Cái?

Lực lượng chức năng bất lực trước tình trạng xe dù tại Móng Cái?

VOV.VN - Xe dù, bên cóc ngay bên ngoài bến xe Móng Cái (Quảng Ninh) đã diễn ra dài dẳng hàng năm qua nhưng lực lượng chức năng vẫn đang bất lực.