Nga “chê” Tổng thống Mỹ Trump “yếu đuối” khi ký luật trừng phạt

VOV.VN - Nga cảnh báo hành động trừng phạt của Mỹ được coi như tuyên bố “một cuộc chiến kinh tế toàn diện” với Moscow.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự “yếu đuối hoàn toàn” khi ký luật trừng phạt Nga ngày 2/8.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Getty Images)

“Việc Tổng thống Mỹ ký thành luật gói trừng phạt mới chống lại Nga sẽ gây ra một số hậu quả”, ông Medvedev viết trên trang Facebook chính thức của mình. “Trước hết là nó chấm dứt hy vọng cải thiện quan hệ song phương với chính quyền mới”.

“Thứ hai, nó là một lời tuyên bố chiến tranh kinh tế toàn diện với Nga. Thứ ba, chính quyền của ông Donald Trump đã cho thấy sự yếu đuối hoàn toàn khi trao quyền hành pháp cho Quốc hội theo một cách đáng hổ thẹn nhất. Đây là sự thay đổi đối trọng quyền lực chính trị ở Mỹ” – Thủ tướng Nga nêu rõ.

Tuyên bố của ông Medvedev đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật đạo luật trừng phạt Nga mà 2 viện Quốc hội đã thông qua với đa số áp đảo, không để cho Tổng thống có cơ hội phủ quyết. Đạo luật này cũng ngăn cản ông Donald Trump dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Nga mà không có sự đồng ý của Quốc hội.

Tổng thống Donald Trump, dù ký thông qua dự luật này, vẫn chỉ trích Quốc hội, cho rằng việc hạn chế quyền hành pháp sẽ khiến ông càng khó có thể đem lại “những thỏa thuận tốt cho người dân Mỹ”.

Nga đã theo dõi sát sao từ khi dự luật còn ở Quốc hội và người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông kiềm chế đánh giá về dự luật này cho tới khi nó được kí thành luật.

Nay khi Tổng thống Donald Trump đã ký luật trừng phạt Nga, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này sẽ nỗ lực phát triển kinh tế để bù đắp những ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Ông cũng nhắc lại bình luận trước đây của Tổng thống Putin rằng các đạo luật này sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ Nga – Mỹ.

“Quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ cực kỳ căng thẳng bất chấp thành phần Quốc hội Mỹ như thế nào hay ai là Tổng thống. Những cuộc tranh cãi kéo dài tại những cơ quan và tòa an thế giới đang ở phía trước và nó sẽ đẩy căng thẳng quốc tế cũng như khả năng từ chối dàn xếp những vấn đề lớn của thế giới lên cao” – ông Medvedev nêu rõ.

Suốt từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 đến sau khi nhậm chức, ông Donald Trump đã bày tỏ hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Nga. Nhưng khao khát đó của ông đã bị phủ bóng vì các cuộc điều tra của Quốc hội và Bộ Tư pháp về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ cũng như cáo buộc đội ngũ tranh cử của ôn cấu kết với phía Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”
“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 29/7 tuyên bố quan hệ Nga-Mỹ phải bắt đầu lại hoặc tất cả mọi thứ sẽ trở nên tan vỡ.

“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”

“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 29/7 tuyên bố quan hệ Nga-Mỹ phải bắt đầu lại hoặc tất cả mọi thứ sẽ trở nên tan vỡ.

Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?
Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?

VOV.VN - Ông Donald Trump từng được kỳ vọng sẽ “thổi làn gió mới” vào quan hệ Nga – Mỹ nhưng cho đến nay, hy vọng ấy đang ngày càng phai dần.

Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?

Kỳ vọng của Nga về Donald Trump tan thành mây khói?

VOV.VN - Ông Donald Trump từng được kỳ vọng sẽ “thổi làn gió mới” vào quan hệ Nga – Mỹ nhưng cho đến nay, hy vọng ấy đang ngày càng phai dần.

Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga
Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga

Tổng thống Donald Trump chính thức ký dự luật trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký vào dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Mỹ bắt đầu tháo dỡ tài sản tại cơ sở ngoại giao ở Nga
Mỹ bắt đầu tháo dỡ tài sản tại cơ sở ngoại giao ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (1/8), Mỹ bắt đầu tháo dỡ trang thiết bị tại một cơ sở ngoại giao tại thủ đô Moscow của Nga.

Mỹ bắt đầu tháo dỡ tài sản tại cơ sở ngoại giao ở Nga

Mỹ bắt đầu tháo dỡ tài sản tại cơ sở ngoại giao ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (1/8), Mỹ bắt đầu tháo dỡ trang thiết bị tại một cơ sở ngoại giao tại thủ đô Moscow của Nga.

Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga
Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Donald Trump cảm thấy mình bị ép phải ký thông qua lệnh trừng phạt Nga thì nhiều quan chức Mỹ lại tỏ ra ủng hộ việc này.

Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga

Giới chức Mỹ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” về việc trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Donald Trump cảm thấy mình bị ép phải ký thông qua lệnh trừng phạt Nga thì nhiều quan chức Mỹ lại tỏ ra ủng hộ việc này.