Một phụ nữ thoát hiểm ngoạn mục giữa vụ hỏa hoạn ở TP HCM

Thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ trong đám cháy nhiều người dân đã lao vào sâu bên trong đưa người phụ nữ 60 tuổi thoát ra ngoài 

Khoảng 17h45’ ngày 15/8, đám cháy bùng phát lầu 1 căn nhà  nhà số 94, Gò Xoài, Kp11, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP HCM.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang dập ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà.

Lúc này khói bao trùm toàn bộ căn nhà, bà Nguyễn Thị Thu Vân (60 tuổi, chủ căn nhà) bị mắc kẹt bên trong kêu cứu.

Người dân vừa huy động bình chữa cháy mini dập lửa và xông váo căn nhà đưa bà Vân ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh.

Phòng Cảnh sát  PCCC quận Bình Tân đã triển khai  5 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa lửa. Các chiến sĩ PCCC đã khoanh vùng ngọn lửa không cho cháy lan sang các nhà lân cận. Sau 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường ngọn lửa đã làm cháy và hư hỏng tầng 1 và nhiều tài sản chứa bên trong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên