Dư luận quốc tế lên án vụ đánh bom tại Thái Lan

VOV.VN - Dư luận quốc tế lên án gay gắt những kẻ gây ra vụ đánh bom ở Bangkok tối 17/8  khiến hơn 20 người thiệt mạng và 125 người khác bị thương.

Theo Bangkok Post, số người thiệt mạng trong một vụ nổ bom đã xảy ra bên ngoài một ngôi đền ở quận Chidlom  tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan tối qua (17/8) đã có hơn 20 người. Trong số những người thiệt mạng và bị thương có khách du lịch nước ngoài. 

Vụ đánh bom ở Bangkok tối 17/8 khiến hơn 20 người thiệt mạng. (ảnh: AFP)

Ngôi đền này là một trong những điểm thu hút khách du lịch nước ngoài nên trong số những thương vong có cả người nước ngoài. Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri sáng nay cho biết, có 8 người nước ngoài bị thiệt mạng trong vụ nổ, trong đó có người Trung Quốc và Philippines.

Trung Quốc xác nhận có công dân thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công và đề nghị Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra phản ứng khẩn cấp để hỗ trợ những người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có 15 người Trung Quốc bị thương trong vụ nổ. Hàng trăm tình nguyện viên người Trung Quốc đang sinh sống và học tập tại Thái Lan hôm nay tập trung ở một bệnh viện Chulalongkorn để hiến máu và hỗ trợ phiên dịch.

Một tình nguyện viên cho biết: “ Chúng tôi đã đến một số bệnh viện và quyết định đợi tại bệnh viện Chulalongkorn để xem  họ có cần sự giúp đỡ của chúng tôi không. Chúng tôi có thể hiến máu hay liên lạc với gia đình của những nạn nhân. Chúng tôi sẽ chờ đợi và sẵn sàng trợ giúp nếu cần thiết”.

Chính phủ Australia hôm nay xác nhận không có công dân nước này thiệt mạng trong vụ đánh bom và lên án vụ tấn công nhằm vào một địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. 

Thủ tướng New Zealand John Key cho biết, có 470 người New Zealand đang du lịch ở Thái Lan và Đại sứ quán nước này tại Thái Lan đang cố gắng liên lạc với công dân nước  này. Thủ tướng New Zealand khuyến cáo người dân đi du lịch Thái Lan cần phải đăng ký thông tin chi tiết qua trang  mạng “Du lịch an toàn” của chính phủ.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price cũng lên án vụ nổ trên. Tuyên bố của ông Price nêu rõ: "Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom ở Bangkok, Thái Lan và lên án hành động bạo lực tồi tệ này". Ông Price cho biết Mỹ sẽ liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Thái Lan trong quá trình điều tra vụ tấn công này.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, vẫn còn quá sớm để cho rằng vụ nổ trên là tấn công khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết: “Chính quyền Thái Lan đang điều tra vụ việc. Chúng tôi không có bất cứ thông tin nào hiện giờ để đưa ra những nhận định về nguyên nhân cũng như ai đứng đằng sau vụ nổ này”.

Liên minh châu Âu (EU) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom và hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng phục hồi.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết, kẻ đặt bom tại ngôi đền ở Bangkok có chủ tâm nhằm vào những người nước ngoài để gây tác động không tốt đến ngành du lịch và nền kinh tế đất nước.  Ông cho rằng vụ nổ có thể khiến khách du lịch nước ngoài lo sợ và tránh đến Bangkok. An ninh đang được tăng cường trên khắp Bangkok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đánh bom tại Bangkok: Không có người Việt Nam bị thiệt mạng
Vụ đánh bom tại Bangkok: Không có người Việt Nam bị thiệt mạng

VOV.VN -Đây là thông tin chính thức được cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Somyot Pumpanmuang vừa công bố về vụ đánh bom tại Bangkok hôm qua.

Vụ đánh bom tại Bangkok: Không có người Việt Nam bị thiệt mạng

Vụ đánh bom tại Bangkok: Không có người Việt Nam bị thiệt mạng

VOV.VN -Đây là thông tin chính thức được cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Somyot Pumpanmuang vừa công bố về vụ đánh bom tại Bangkok hôm qua.

Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra
Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra

VOV.VN- Giới chức Thái Lan khẳng định, chiến thuật trong vụ đánh bom ở Bangkok này không giống với những gì phiến quân ở cực Nam vẫn thực hiện.

Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra

Đánh bom ở Bangkok ít có khả năng do phiến quân gây ra

VOV.VN- Giới chức Thái Lan khẳng định, chiến thuật trong vụ đánh bom ở Bangkok này không giống với những gì phiến quân ở cực Nam vẫn thực hiện.

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại Bangkok
Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại Bangkok

VOV.VN - Vụ đánh bom nhằm vào khách du lịch tại thủ đô Bangkok ngay trong giờ cao điểm khiến ít nhất 19 người chết, 80 người khác bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại Bangkok

Hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng tại Bangkok

VOV.VN - Vụ đánh bom nhằm vào khách du lịch tại thủ đô Bangkok ngay trong giờ cao điểm khiến ít nhất 19 người chết, 80 người khác bị thương.

Đền “đuổi quỷ” tổn thất sau vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok
Đền “đuổi quỷ” tổn thất sau vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok

VOV.VN - Ngôi đền Erawan (đền đuổi quỷ) ở Bangkok, Thái Lan đã bị tổn thất trong vụ nổ bom kinh hoàng tối 17/8.

Đền “đuổi quỷ” tổn thất sau vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok

Đền “đuổi quỷ” tổn thất sau vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok

VOV.VN - Ngôi đền Erawan (đền đuổi quỷ) ở Bangkok, Thái Lan đã bị tổn thất trong vụ nổ bom kinh hoàng tối 17/8.

Nhân chứng kể về khoảnh khắc bom nổ ở trung tâm Bangkok
Nhân chứng kể về khoảnh khắc bom nổ ở trung tâm Bangkok

VOV.VN - Du khách người Anh Tamar Johnson vẫn hoảng loạn khi nói về khoảnh khắc bom nổ ở Bangkok ngay trước mắt mình.

Nhân chứng kể về khoảnh khắc bom nổ ở trung tâm Bangkok

Nhân chứng kể về khoảnh khắc bom nổ ở trung tâm Bangkok

VOV.VN - Du khách người Anh Tamar Johnson vẫn hoảng loạn khi nói về khoảnh khắc bom nổ ở Bangkok ngay trước mắt mình.

Thái Lan đã xác định được nghi phạm đánh bom ở Bangkok
Thái Lan đã xác định được nghi phạm đánh bom ở Bangkok

VOV.VN- Giới chức Thái Lan đang truy tìm một nghi phạm là nam giới xuất hiện trong một đoạn video quay lại hiện trường vụ đánh bom ở Bangkok.

Thái Lan đã xác định được nghi phạm đánh bom ở Bangkok

Thái Lan đã xác định được nghi phạm đánh bom ở Bangkok

VOV.VN- Giới chức Thái Lan đang truy tìm một nghi phạm là nam giới xuất hiện trong một đoạn video quay lại hiện trường vụ đánh bom ở Bangkok.