Đảng của cựu thủ tướng Borisov giành thắng lợi bầu cử Quốc hội Bulgaria

VOV.VN - Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu Bulgaria (GERB) của cựu Thủ tướng Boyko Borisov, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội. 

Hiện ông Borisov đang chuẩn bị tìm kiếm đối tác liên minh để thành lập Chính phủ mới. Các cuộc thăm dò dư luận sau bỏ phiếu đều cho thấy, đảng trung-hữu của ông Borisov giành được 32% số phiếu ủng hộ, nhiều hơn 4% so với đối thủ chính là Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) của bà Kornelia Ninova.

Ngay khi kết quả ban đầu được công bố, bà Ninova đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử và chúc mừng ông Borisov với tư cách là người thắng cuộc. Còn ông Borisov nói rằng, kết quả của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria của ông vẫn là đảng cầm quyền được tín nhiệm nhất hiện nay và đảng của ông sẽ liên minh với các đối tác để sớm thành lập chính phủ mới.

Đảng của cựu thủ tướng Borisov giành thắng lợi bầu cử Quốc hội Bulgaria. (Ảnh: en.rian.ru).

Tuy nhiên việc thành lập một Chính phủ mới không hề dễ dàng tại Bulgaria. Trong lần bầu cử gần đây nhất diễn ra năm 2014, phải mất hơn một tháng liên minh cầm quyền mới được thành lập, và có thể cuộc bầu cử lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Ông Borisov sẽ phải tham gia vào các cuộc đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền, và yếu tố quyết định chính là việc lựa chọn đối tác nào trong số các đảng vượt qua ngưỡng 4% số phiếu ủng hộ để có chân trong Quốc hội.

Theo kết quả thăm dò dư luận sau bỏ phiếu, có tới năm đảng vượt qua ngưỡng 4% và hầu hết các đảng này được cho là có tư tưởng dân túy hoặc cực đoan dân tộc với nhiều đòi hỏi khác nhau nếu được tham gia Chính phủ.

Chính vì vậy, nhiệm vụ của ông Borisov sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, bà Ninova nói rằng, nếu đảng trung-hữu của ông Borisov không thể hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng Xã hội chủ nghĩa của bà sẵn sàng đứng ra liên minh với các đảng khác để thành lập Chính phủ mới.  

Kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sớm tại Bulgaria sẽ được công bố vào ngày hôm nay (27/3). Đây là cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội lần thứ ba trong vòng bốn năm qua tại quốc gia vùng Balkan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria
Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria

VOV.VN - Ngày 16/3, Bulgaria đã triệu hồi Đại sứ của mình tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ về nước để tham vấn liên quan đến căng thẳng giữa 2 nước.

Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria

Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria

VOV.VN - Ngày 16/3, Bulgaria đã triệu hồi Đại sứ của mình tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ về nước để tham vấn liên quan đến căng thẳng giữa 2 nước.

Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội
Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Rumen Radev khẳng định đã có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội ở Bulgaria.

Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội

Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Rumen Radev khẳng định đã có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội ở Bulgaria.