Doanh nhân Kim Chi chia sẻ lý do cần bỏ nạn dạy thêm, học thêm

VOV.VN -Theo doanh nhân Kim Chi: vấn nạn dạy thêm, học thêm hiện nay đã biến tướng, quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra giám sát...

"Hiện nay dạy thêm, học thêm đang phát triển tràn lan và thật đáng thương cho các em nhỏ phải học nhồi nhét cả tuần, học như cái máy không có thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Đã đến lúc chúng ta nên trả lại mùa hè đúng nghĩa cho các em học sinh" - Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi chia sẻ.

Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi và con gái

Trao đổi với phóng viên về vấn đề nuôi dạy con cái, nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi, đồng thời là một thạc sĩ kinh tế, giảng viên đại học và là diễn giả truyền lửa cho bao thế hệ sinh viên. Là người phụ nữ nhân hậu và giàu tình cảm, chị cũng rất yêu thương trẻ và quan tâm đến tài năng cũng như sự phát triển của trẻ - đặc biệt các vấn đề về giáo dục kỹ năng sống cũng như chia sẻ sự phát triển, hình thành nhân cách của con gái mình khi con chị đang ở độ tuổi vui chơi.

Khi được hỏi về vấn đề đang làm nóng dư luận những ngày qua về việc có nên tiếp tục tình trạng dạy thêm, học thêm cho học sinh tại các trường học cũng như tại các trung tâm, giảm áp lực cho học sinh hay không?

Nữ hoàng doanh nhân Kim Chi cho rằng: Hiện nay, "vấn nạn" dạy thêm, học thêm hiện nay đã biến tướng. Việc dạy thêm do quản lý còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra giám sát nên không tránh khỏi những điều trái quy định như: số lượng học sinh học quá đông, thu tiền học phí cao hơn quy định, dạy học sinh lớp mình dạy chính khóa, dạy trước chương trình...

 

“Tôi còn nhớ tuổi thơ của chúng tôi cứ đến hè là được về quê, được đi bắt dế, đi ra đồng gặt cùng ông bà. Đến gần chiều thì có thể xuống sông cạnh nhà để học bơi cùng với lũ trẻ ở quê, những nụ cười và những bài học từ chính dịp nghỉ hè này chính là những bài học quan trọng, cần thiết nhất trên con đường học vấn của bất cứ người nào cũng nên lưu lại.” – nữ hoàng doanh nhân Kim Chi chia sẻ.

Cũng đồng cảm với các em học sinh, nữ hoàng doanh nhân Kim Chi cho rằng với chị, việc giáo dục con cái là điều tất yếu, nhưng không có nghĩa bố mẹ cứ gửi con cho cô giáo, cho nhà trường là xong, là hết trách nhiệm. Việc giảng dạy, hướng dẫn con cái cũng như định hướng con mình nên có một kỳ nghỉ vui vẻ ở quê, để tình cảm gia đình được gắn bó, tình cảm ông bà – con cháu được yêu thương hơn, từ đó sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, từ gia đình mới phát triển một xã hội vững mạnh.

Nữ hoàng doanh nhân Ngô Thị Kim Chi cùng con gái và bạn bè cùng lớp con

Nói là vậy nhưng không phải cứ cấm là xong. Nhà nước hay Bộ Giáo dục cần phải có chính sách, có chế độ đãi ngộ tốt, tạo môi trường công bằng cho giáo viên tất cả các môn trong nhà trường. Nếu ngân sách nhà nước hiện giờ chưa đáp ứng, thì cần phải có chính sách có thể tăng học phí, vì phụ huynh phải đóng rất nhiều tiền cho học thêm, và việc đưa đón con quá mệt mỏi, quá nhiều hệ lụy.

Bên cạnh chính sách tăng học phí, phải xây dựng chính sách miễn giảm đối với các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, học sinh tự lực học giỏi. Có như thế tâm lý của tất cả các giáo viên của tất cả các môn học có sự bình đẳng, họ sẽ có lòng nhiệt huyết, đam mê, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Đó là cái gốc của vấn đề mà giáo dục cần phải giải quyết nếu không, việc cấm dạy thêm học thêm cũng chỉ mới là hớt phần ngọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh đồng tình chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm
Phụ huynh đồng tình chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Nhiều phụ huynh kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, nhằm giảm bớt áp lực với học sinh.

Phụ huynh đồng tình chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

Phụ huynh đồng tình chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Nhiều phụ huynh kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, nhằm giảm bớt áp lực với học sinh.

Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm
Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm

VOV.VN -Đánh giá ban đầu của nhiều trường tiểu học ở Hà Nội, một số môn học có chất lượng học tập tốt hơn năm ngoái, giảm dạy thêm, học thêm.

Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm

Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm

VOV.VN -Đánh giá ban đầu của nhiều trường tiểu học ở Hà Nội, một số môn học có chất lượng học tập tốt hơn năm ngoái, giảm dạy thêm, học thêm.

Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm
Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm

VOV.VN -Đối với học sinh Tiểu học không được dạy thêm-học thêm với bất cứ lý do nào.

Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm

Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm

VOV.VN -Đối với học sinh Tiểu học không được dạy thêm-học thêm với bất cứ lý do nào.

Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm
Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm

Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?
Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh đã bảy tỏ ý kiến cho rằng, việc bỏ học thêm, dạy thêm là rất khó thực hiện triệt để bởi nhiều lý do.

Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?

Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh đã bảy tỏ ý kiến cho rằng, việc bỏ học thêm, dạy thêm là rất khó thực hiện triệt để bởi nhiều lý do.