Việt Nam – Lào cần phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng, hai Bên cần phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm buôn bán trái phép các chất ma túy qua biên giới.
 

Sáng nay (16/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Somkeo Silavong dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam, dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Bộ trưởng Somkeo Silavong được Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam trao Bằng Tiến sĩ danh dự, ghi nhận sự nỗ lực thúc đẩy hợp tác và coi trọng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ông đối với lực lượng Công an Lào và Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam và Lào đang nỗ lực thực hiện đường lối chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng nhằm thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoan nghênh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh luôn đi đầu trong quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước mong hai Bộ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn nữa nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hai nước trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong.
Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ sáng nay, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Bộ, lãnh đạo các đơn vị, Công an các địa phương với hình thức phong phú và linh hoạt để trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự của mỗi nước.

Đặc biệt Hai bên cần phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới, tội phạm kinh tế, truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật từ nước này trốn sang nước kia. Cùng với đó các đơn vị chức năng hai Bên cần thúc đẩy nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết các văn bản pháp lý trong lĩnh vực tư pháp, hình sự như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. 

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng gia đình; chúc nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ An Ninh Lào Somkeo Silavong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước với những đóng góp trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; Cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong việc giúp Lào tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2016 khi Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Qua đó, giúp Lào đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn, xã hội.

Thông báo kết quả hội đàm sáng nay với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, hai bên trao đổi và thống nhất nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước. Trong đó hai Bên thống nhất tiếp tục thực hiện sáng kiến tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Bộ trong việc trao đổi kinh nghiệm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mối nước. Đặc biệt, khi có vụ việc phát sinh ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hai bên cần phối hợp, xử lý nhanh chóng, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Hai Bên tiếp tục tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn thế giới, khu vực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.

Bộ trưởng Somkeo Silavong chúc quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước nói chung, hai Bộ nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào
Tổng Bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào

Tổng Bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

Tổng Bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đúng 8h30 sáng nay (6/3), lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam diễn ra tại Nhà Quốc hội

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đúng 8h30 sáng nay (6/3), lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam diễn ra tại Nhà Quốc hội

Quốc hội hai nước Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp quản lý
Quốc hội hai nước Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp quản lý

VOV.VN - Việc phân cấp quản lý hành chính Nhà nước có tầm quan trọng trong việc quản lý hành chính Nhà nước năng động, minh bạch hơn. 

Quốc hội hai nước Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp quản lý

Quốc hội hai nước Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp quản lý

VOV.VN - Việc phân cấp quản lý hành chính Nhà nước có tầm quan trọng trong việc quản lý hành chính Nhà nước năng động, minh bạch hơn. 

Việt Nam hỗ trợ và hoan nghênh Lào đầu tư xây dựng cảng biển
Việt Nam hỗ trợ và hoan nghênh Lào đầu tư xây dựng cảng biển

VOV.VN - Việt Nam hỗ trợ để Lào để dù không có biển nhưng có thể sử dụng cảng biển của Việt Nam, hoanh nghênh Lào tham gia góp vốn xây dựng cảng biển.

Việt Nam hỗ trợ và hoan nghênh Lào đầu tư xây dựng cảng biển

Việt Nam hỗ trợ và hoan nghênh Lào đầu tư xây dựng cảng biển

VOV.VN - Việt Nam hỗ trợ để Lào để dù không có biển nhưng có thể sử dụng cảng biển của Việt Nam, hoanh nghênh Lào tham gia góp vốn xây dựng cảng biển.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố hợp tác toàn diện Việt Nam–Lào
Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố hợp tác toàn diện Việt Nam–Lào

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố hợp tác toàn diện Việt Nam–Lào

Tăng cường hợp tác quốc phòng, củng cố hợp tác toàn diện Việt Nam–Lào

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

“Bạn Lào mang tình cảm ấm áp đến với người dân Việt Nam dịp đầu Xuân“
“Bạn Lào mang tình cảm ấm áp đến với người dân Việt Nam dịp đầu Xuân“

VOV.VN - Tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các bạn Lào đã mang đến tình cảm ấm áp tới người dân Việt Nam.

“Bạn Lào mang tình cảm ấm áp đến với người dân Việt Nam dịp đầu Xuân“

“Bạn Lào mang tình cảm ấm áp đến với người dân Việt Nam dịp đầu Xuân“

VOV.VN - Tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các bạn Lào đã mang đến tình cảm ấm áp tới người dân Việt Nam.

Lào tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị APEC
Lào tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị APEC

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Việt Nam sẽ tổ chức thành công hội nghị APEC.

Lào tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị APEC

Lào tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị APEC

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Việt Nam sẽ tổ chức thành công hội nghị APEC.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào
Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Tối 9/3, tại Hội trường Thống Nhất, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng đã tiếp bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Tối 9/3, tại Hội trường Thống Nhất, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng đã tiếp bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào.