Thủ đô Jakarta trở lại bình yên, Indonesia vẫn phải đề cao cảnh giác

VOV.VN- Ngày 15/1, Indonesia thông báo đã bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi “trực tiếp liên quan” tới loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Jakarta.

Toàn bộ các doanh nghiệp và các tòa nhà xung quanh hiện trường đã trở lại hoạt động bình thường vào nhưng người dân vẫn còn tâm lý lo sợ trước những cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công tương tự.

Đêm 14/1, người dân Jakarta tiếp tục tập hợp khá đông tại khu vực bị tấn công Sarinah để theo dõi diễn biến mới nhất về việc điều tra các vụ nổ trong khu vực đã xảy ra buổi trưa cùng ngày.

Một phụ nữ Hồi giáo Indonesia thắp nến kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Jakarta. Ảnh AFP

Khu vực quán cà phê Starbucks bị khủng bố đã được dựng hàng rào tôn, tạo thành không gian biệt lập, tách biệt khuôn viên quán với đường phố bên ngoài. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm việc ở khu vực này.

Người dân Jakarta đã mang tới đây những vòng hoa để tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ nổ. Các vòng hoa mang dòng chữ: “Thương yêu các nạn nhân Sarina” và “Chúng tôi không sợ hãi”.

Mặc dù vậy, một người dân cho biết: “Tôi định đến Sarina để gặp bạn nhưng kế hoạch đó đã bị hủy vì những gì vừa xảy ra. Tôi sợ phải ra khỏi nhà vào thời điểm này, khi mà tất cả mọi người đều duy trì cảnh giác cao độ”.

Indonesia đã triển khai lực lượng an ninh và các phương tiện quân sự dày đặc trên cả nước, đặc biệt là tại những nơi đã từng xảy ra khủng bố như thủ đô Jakarta, Bali và Nam Sulawesi để bảo vệ các địa điểm được cho là có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công.

Rạng sáng 15/1, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tại nhà riêng ở Depok, ngoại ô Jakarta. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm vấn để xác minh những người này có dính líu tới vụ tấn công nói trên hay không.

Theo kênh truyền hình Metro TV của Indonesia, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm người chế tạo bom, chuyên gia vũ khí và một người truyền giáo. Cảnh sát Indonesia khẳng định, tổ chức IS phải chịu trách nhiệm về vụ khủng bố này.

Người phát ngôn cảnh sát Indonesia Anton Charliyan cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phá vụ án này. Chúng tôi đã tìm thấy một lá cờ của IS ở Depok. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể cung cấp thêm chi tiết vì quá trình điều tra vẫn đang diễn ra”.

Chủ mưu vụ tấn công là một phiến quân Indonesia có tên Bahrun Naim, một tên khủng bố khét tiếng từng “làm mưa làm gió” ở khắp khu vực Solo và Trung Java. Cảnh sát Indonesia tin rằng Naim dẫn đầu mạng lưới khủng bố Katibah Nusantara và đang liên kết với tổ chức IS ở Syria.

Cảnh sát trưởng Jakarta Tito Karnavia cho biết: “Tình hình đã ổn định trở lại. Chúng tôi đang truy lùng khủng bố và hy vọng người dân sẽ lấy lại bình tĩnh sau những gì đã xảy ra.

Tôi cho rằng đồng nghiệp ở các nước khác cũng cần phải phối hợp trong chiến dịch này vì đây không phải là chủ nghĩa khủng bố tự phát sinh ở Indonesia mà nó là một phần của mạng lưới Nhà nước Hồi giáo tự xưng toàn cầu”.

Chính phủ Canada- nước có 1 công dân thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom cùng các nước Nhật Bản, Thái Lan, Brunei, Australia... cũng đã kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ cam kết sát cánh cùng Indonesia, sẵn sàng hỗ trợ công tác điều tra.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khẳng định tại thời điểm này, không có người Australia nào bị ảnh hưởng hay liên quan đến vụ khủng bố ở Jakarta.

“Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ họ trong cuộc điều tra này. Australia và Indonesia vốn hợp tác rất chặt chẽ trong lĩnh vực chống khủng bố và thực tế 2 bên đã ký biên bản ghi nhớ về chống khủng bố tháng trước. Sau vụ việc lần này, chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ về mặt thực thi pháp luật, cung cấp tin tức tình báo và hỗ trợ an ninh nếu họ cần”, bà Bishop nói.

Trước đây, Indonesia cũng từng hứng chịu các vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan nhưng vụ tấn công hôm qua là lần đầu tiên các tay súng và kẻ đánh bom liều chết phối hợp hành động.

Các chuyên gia đều nhận định, đang có mối đe dọa ngày càng lớn từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mà IS đang truyền bá. Tuy nhiên, số dân thường bị thương vong trong vụ khủng bố tại Jakarta ngày 14/1 không quá lớn cho thấy, những phần tử cực đoan tại đây vẫn chưa được huấn luyện bài bản và còn dùng vũ khí thô sơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công ở Jakarta
Indonesia bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công ở Jakarta

VOV.VN - Những đối tượng này đang bị thẩm vấn để xác minh thông tin có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Jakarta hay không.

Indonesia bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công ở Jakarta

Indonesia bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công ở Jakarta

VOV.VN - Những đối tượng này đang bị thẩm vấn để xác minh thông tin có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Jakarta hay không.

Indonesia xác định danh tính các thủ phạm loạt vụ tấn công tại Jakarta
Indonesia xác định danh tính các thủ phạm loạt vụ tấn công tại Jakarta

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia cho biết đã xác định được 4 trong số các đối tượng thực hiện vụ tấn công, song từ chối công bố danh tính.

Indonesia xác định danh tính các thủ phạm loạt vụ tấn công tại Jakarta

Indonesia xác định danh tính các thủ phạm loạt vụ tấn công tại Jakarta

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia cho biết đã xác định được 4 trong số các đối tượng thực hiện vụ tấn công, song từ chối công bố danh tính.

IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Indonesia
IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Indonesia

VOV.VN - Theo nhà chức trách Indonesia, một phiến quân người Indonesia tên là Bahrun Naim là kẻ lập kế hoạch cho vụ tấn công này.

IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Indonesia

IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Indonesia

VOV.VN - Theo nhà chức trách Indonesia, một phiến quân người Indonesia tên là Bahrun Naim là kẻ lập kế hoạch cho vụ tấn công này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Indonesia
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Indonesia

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon  bày tỏ hy vọng rằng, thủ phạm của vụ tấn công "sẽ được nhanh chóng đưa ra trước ánh sáng công lý".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Indonesia

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Indonesia

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon  bày tỏ hy vọng rằng, thủ phạm của vụ tấn công "sẽ được nhanh chóng đưa ra trước ánh sáng công lý".