Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa hợp tác Đông Á-Mỹ La tinh

VOV.VN - Việc thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa hợp tác Đông Á- Mỹ La tinh nhằm trao đổi văn hóa, hợp tác, đặc biệt là giữa người dân của hai khu vực.

Trong 2 ngày 29 và 30/4, tại thành phố Huế đã diễn ra Phiên họp đầu tiên của Dự án “Thành lập mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh” với sự tham 90 Đại sứ và đại biểu đại diện cho các thành phố văn hóa của các nước thành viên Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh.

Diễn đàn hợp tác Đông Á- Mỹ Latinh (FEALAC) là một cơ chế hợp tác của 36 quốc gia từ các khu vực Đông Á và Mỹ Latinh với mục đích xây dựng một kênh đối thoại chính thức và thường xuyên giữa 2 khu vực trên bốn nhóm công tác là chính trị- văn hóa, giáo dục- thể thao; kinh tế-xã hội và khoa học- công nghệ. Mục tiêu cơ bản góp phần tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương giữa các nước thành viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển, đồng thời góp phần quảng bá, tăng cường hiểu biết của nhân dân các nước về các hoạt động của diễn đàn này.

Tại phiên họp đầu tiên, đại biểu các nước tập trung thảo luận các nội dung tập trung vào chủ đề "Di sản văn hóa và phát triển bền vững"; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các vấn đề văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

Phiên họp đã ra tuyên bố của Hội nghị mạng lưới các thành phố văn hóa của Diễn đàn Hợp tác Đông Á- Mỹ La tinh, khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững nói chung và phát triển đô thị nói riêng; Tầm quan trọng trong việc bảo vệ di sản trong thời kỳ “đô thị hóa” nhanh chóng, ghi nhận sự cần thiết phải cân bằng giữa nhu cầu phát triển bền vững của thành phố và bảo tồn các giá trị di sản và văn hóa, khẳng định vai trò không thể thiếu của cộng đồng và người dân địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tại các đô thị; Chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng bản sắc, thương hiệu Thành phố và giáo dục di sản đối với người dân và cộng đồng...

Hội nghị cũng thống nhất thành lập “Mạng lưới các thành phố văn hóa của diễn đàn hợp tác Đông Á- Mỹ La tinh” để tăng cường hiểu biết, trao đổi, hợp tác, đặc biệt là giữa người dân của hai khu vực, qua đó góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của hai khu vực và trên thế giới./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đề nghị công nhận thêm bốn di sản văn hóa phi vật thể
Hà Nội đề nghị công nhận thêm bốn di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận 4 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể của thành phố.

Hà Nội đề nghị công nhận thêm bốn di sản văn hóa phi vật thể

Hà Nội đề nghị công nhận thêm bốn di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận 4 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể của thành phố.

Festival Huế 2016: Hội tụ nhiều bản sắc văn hóa vùng miền
Festival Huế 2016: Hội tụ nhiều bản sắc văn hóa vùng miền

VOV.VN -Từ ngày 29/4 - 4/5, tại thành phố Huế diễn ra Festival Huế 2016 với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hứa hẹn nhiều mới lạ và hấp dẫn.

Festival Huế 2016: Hội tụ nhiều bản sắc văn hóa vùng miền

Festival Huế 2016: Hội tụ nhiều bản sắc văn hóa vùng miền

VOV.VN -Từ ngày 29/4 - 4/5, tại thành phố Huế diễn ra Festival Huế 2016 với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hứa hẹn nhiều mới lạ và hấp dẫn.

Rộn ràng khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu
Rộn ràng khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu

VOV.VN - Lễ Khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu lần thứ nhất đã diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu tối 27/4.

Rộn ràng khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu

Rộn ràng khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu

VOV.VN - Lễ Khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu lần thứ nhất đã diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu tối 27/4.