Đề nghị điều tra về thông tin cho xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân

VOV.VN -Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ thông tin lái xe nói lực lượng cảnh sát giao thông cho phép đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Nghe thời sự trưa 8/4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình.

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển.

Chính phủ thống nhất đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động từ mức 1% xuống 0,5% quỹ tiền lương tháng.

Về việc một số hãng hàng không đề nghị áp giá sàn vé máy bay, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa khẳng định không thay đổi quy định hiện nay về giá vé mà phải tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về điều hành bay.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ thông tin lái xe của Bộ Y tế khẳng định lực lượng cảnh sát giao thông cho phép đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân trưa 6/4 vừa qua.

Thụy Điển bắt giữa 2 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố xe tải đồng thời siết chặt an ninh tại khu vực công cộng. Thế giới cũng bày tỏ chia buồn và đoàn kết với Thụy Điển trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hội đồng bảo an LHQ chia rẽ sâu sắc sau vụ không kích của Mỹ tại Syria trong khi các nước Ả Rập bầy tỏ ủng hộ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên