NATO tăng cường an ninh đối phó với vụ tấn công mạng mới

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg ngày 28/6 đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công mạng quy mô lớn xảy ra trước đó.

Theo ông Jens Stoltenberg, đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn thứ 2 xảy ra trong thời gian gần đây, cho thấy, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh mạng.

Ảnh minh họa của Campaignlive.

“Vụ tấn công mạng mới cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường phòng vệ mạng. Đây cũng chính là điều mà NATO đang làm. Chúng tôi đang thực thi cam kết phòng vệ mạnh mẽ để đảm bảo là chúng tôi cho thể tăng cường phòng vệ an ninh mạng cả ở các mạng lưới của NATO, cũng như các nước đồng minh NATO”, ông Stoltenberg nói.

Trước đó, hôm 27/6, một vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc với quy mô lớn lại xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Mã độc “tống tiền” Petya, có tác hại tương tự mã độc WannaCry lại tái xuất dưới phiên bản mới là Petrwrap và tấn công nhiều hệ thống máy tính trên toàn cầu, với những thiệt hại ban đầu được ghi nhận tại các nước Ukraine, Nga, Anh và Ấn Độ.

Sau loạt vụ tấn công mới ngày 27/6, nhiều chuyên gia đánh giá việc tìm ra giải pháp cho cuộc tấn công mạng lần này có thể sẽ kéo dài lâu hơn so với vụ WannaCry.

Cũng như WannaCry, đây là loại mã độc thuộc dòng “tống tiền”, lây lan qua các liên kết độc hại và ghi đè có chủ đích lên tập tin quản lý khởi động hệ thống của thiết bị (MBR) để khóa người dùng khởi động. Nếu bị dính mã độc, người dùng sẽ được hướng dẫn để thực hiện việc trả tiền chuộc cho tin tặc bằng tiền ảo bitcoin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga
NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

VOV.VN - Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 800 chuyên gia an ninh mạng đến từ 25 nước, trong đó có Estonia, Anh, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

VOV.VN - Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 800 chuyên gia an ninh mạng đến từ 25 nước, trong đó có Estonia, Anh, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.

Chính sách bảo hộ của ông Trump và an ninh mạng phủ bóng hội nghị G7
Chính sách bảo hộ của ông Trump và an ninh mạng phủ bóng hội nghị G7

VOV.VN-Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 ngày 13/5 cam kết hợp tác đối phó với các mối đe dọa tấn công mạng toàn cầu và thúc đẩy thương mại tự do.

Chính sách bảo hộ của ông Trump và an ninh mạng phủ bóng hội nghị G7

Chính sách bảo hộ của ông Trump và an ninh mạng phủ bóng hội nghị G7

VOV.VN-Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 ngày 13/5 cam kết hợp tác đối phó với các mối đe dọa tấn công mạng toàn cầu và thúc đẩy thương mại tự do.

Máy tính chính phủ Ukraine sập vì vụ tấn công mạng toàn cầu mới
Máy tính chính phủ Ukraine sập vì vụ tấn công mạng toàn cầu mới

VOV.VN - Thủ phạm vụ tấn công này là mã độc mang tên gọi Petya.A, tương tự như mã độc WannaCry xuất hiện thời gian qua tại ít nhất 74 nước trên thế giới.

Máy tính chính phủ Ukraine sập vì vụ tấn công mạng toàn cầu mới

Máy tính chính phủ Ukraine sập vì vụ tấn công mạng toàn cầu mới

VOV.VN - Thủ phạm vụ tấn công này là mã độc mang tên gọi Petya.A, tương tự như mã độc WannaCry xuất hiện thời gian qua tại ít nhất 74 nước trên thế giới.

Anh tìm giải pháp đối phó sau vụ Quốc hội bị tấn công mạng
Anh tìm giải pháp đối phó sau vụ Quốc hội bị tấn công mạng

VOV.VN - Quốc hội Anh tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ hệ thống mạng của mình trước các cuộc tấn công qua internet.

Anh tìm giải pháp đối phó sau vụ Quốc hội bị tấn công mạng

Anh tìm giải pháp đối phó sau vụ Quốc hội bị tấn công mạng

VOV.VN - Quốc hội Anh tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ hệ thống mạng của mình trước các cuộc tấn công qua internet.

Quốc hội Anh bị tấn công mạng
Quốc hội Anh bị tấn công mạng

VOV.VN - Các nhà lập pháp nước này thông báo không thể truy cập địa chỉ email của họ khi không ở Westminster (trụ sở Quốc hội Anh)

Quốc hội Anh bị tấn công mạng

Quốc hội Anh bị tấn công mạng

VOV.VN - Các nhà lập pháp nước này thông báo không thể truy cập địa chỉ email của họ khi không ở Westminster (trụ sở Quốc hội Anh)