Quan chức Trung Quốc nổi điên khi bị chụp ảnh đang ăn tiệc linh đình

VOV.VN - Sau vụ lộn xộn nói trên, 14 viên chức cảnh sát đã bị đình chỉ và một cuộc điều tra được nhanh chóng triển khai.

Global Times ngày 27/1 đưa tin, 28 quan chức cảnh sát Trung Quốc cấp cao đến từ Thâm Quyến đã nổi điên lên vì bị phóng viên bắt gặp và chụp ảnh về một bữa tiệc sang trọng.

Được biết, trong bữa tiệc có phục vụ món ăn được chế biến từ loài kỳ giông khổng lồ. Global Times dẫn lời một quan chức Trung Quốc ở trong bữa tiệc tuyên bố: “Đây là địa phận của tôi, là quyền của tôi”.

Theo quan niệm của một số người Trung Quốc, thịt của loài kỳ giông này có thể chống lại quá trình lão hóa. Tuy nhiên chưa có một cơ sở khoa học nào chứng minh được điều này là đúng.

Loài kỳ giông khổng lồ được xếp loại vào hạng “cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ Bảo tồn Quốc tế (IUCN). Số lượng loài này đang dần giảm trong 30 năm qua.

Loài kỳ giông khổng lồ ở Trung Quốc (Ảnh: AFP)

IUCN cho biết, chính việc khai thác của con người nhằm mục đích thương mại đã đe dọa đến sự sinh tồn của loài kỳ giông này.

The Global Times trích dẫn thông báo từ tờ Southern Metropolis Daily (trụ sở ở Quảng Châu) cho biết phóng viên của tờ này đã bị đánh đập khi danh tính của người phóng viên bị những thực khách phát hiện.

Một thực khách đá, tát người phóng viên; một thực khách khác giật lấy điện thoại di động, máy ảnh của người phóng viên thì đã bị đập tan.

Sau vụ lộn xộn nói trên, 14 viên chức cảnh sát đã bị đình chỉ và một cuộc điều tra được nhanh chóng triển khai. Còn chú kỳ giông chưa kịp thành món đã được nhốt lại.

Thời gian gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động một chiến dịch thắt lưng buộc bụng đối với quan chức. Trong chiến dịch thắt lưng buộc bụng, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quan chức nên dùng những bữa ăn đơn giản với khẩu hiệu “bốn món ăn và một món canh”.

Hiện chính quyền Trung Quốc cũng đang phải tích cực trấn áp việc tiêu thụ các loài động vật nguy cấp, bao gồm cả việc tiêu thụ vây cá mập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

521 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng
521 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Gần đây nhất, Phó Bí thư thường trực Uỷ ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy tỉnh Sơn Tây Dương Sâm Lâm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang bị tổ chức điều tra.

521 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

521 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Gần đây nhất, Phó Bí thư thường trực Uỷ ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy tỉnh Sơn Tây Dương Sâm Lâm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang bị tổ chức điều tra.

Mỹ là nơi chứa chấp quan chức Trung Quốc phạm tội?
Mỹ là nơi chứa chấp quan chức Trung Quốc phạm tội?

Khoảng 18.000 quan chức và nhân viên các DNNN Trung Quốc đã đánh cắp 123 tỷ USD và chạy sang các nước như Mỹ, Canada, Australia và Hà Lan.

Mỹ là nơi chứa chấp quan chức Trung Quốc phạm tội?

Mỹ là nơi chứa chấp quan chức Trung Quốc phạm tội?

Khoảng 18.000 quan chức và nhân viên các DNNN Trung Quốc đã đánh cắp 123 tỷ USD và chạy sang các nước như Mỹ, Canada, Australia và Hà Lan.

Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc
Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Tân Hoa xã miêu tả vụ việc là gây sốc, và xếp quan chức này vào nhóm “quan nhỏ nhưng tham nhũng lớn”.

Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc

Phát hiện nhiều vàng, tiền mặt trong tư gia quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Tân Hoa xã miêu tả vụ việc là gây sốc, và xếp quan chức này vào nhóm “quan nhỏ nhưng tham nhũng lớn”.

Hơn 7.000 quan chức Trung Quốc bị xử lý trong một tháng
Hơn 7.000 quan chức Trung Quốc bị xử lý trong một tháng

VOV.VN - Theo ông Tập Cận Bình, công tác đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc “không có vùng tối”, cương quyết tấn công cả “hổ” và “ruồi”.

Hơn 7.000 quan chức Trung Quốc bị xử lý trong một tháng

Hơn 7.000 quan chức Trung Quốc bị xử lý trong một tháng

VOV.VN - Theo ông Tập Cận Bình, công tác đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc “không có vùng tối”, cương quyết tấn công cả “hổ” và “ruồi”.

Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014
Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014

VOV.VN - Chỉ riêng trong tháng 7/2014, Trung Quốc đã tiến hành điều tra gần 4.500 vụ việc liên quan tới hơn 6.000 người.

Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014

Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014

VOV.VN - Chỉ riêng trong tháng 7/2014, Trung Quốc đã tiến hành điều tra gần 4.500 vụ việc liên quan tới hơn 6.000 người.

Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương
Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương

17 quan chức đã bị kỷ luật do để xảy ra vụ tấn công khủng bố và sát hại một nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng ở Tân Cương.

Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương

Nhiều quan chức Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ khủng bố Tân Cương

17 quan chức đã bị kỷ luật do để xảy ra vụ tấn công khủng bố và sát hại một nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng ở Tân Cương.