Pháp tiến hành tới 20% số vụ không kích của liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Chuẩn Đô đốc Pháp Rene-Jean Crignola cho biết họ tiến hành tới 20% số vụ không kích của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống IS.

Thông tin này được viên chỉ huy hải quân Pháp đưa ra khi đang ở trên boong tàu sân bay Charles de Gaulle.

Ảnh: AFP.

Crignola nói với kênh BFMTV trong một cuộc phỏng vấn hôm 29/12: “Chúng tôi tham gia gần 20% số vụ không kích của liên quân, với sự hỗ trợ của lực lượng trên bộ, đặc biệt là trong trận chiến ở Ramadi của Iraq”.

Theo ông này, các chiến đấu cơ Pháp thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo ở Iraq và Syria để làm gia tăng sức mạnh của các cuộc oanh tạc nhằm vào IS ở cả 2 nước.

Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu và có Pháp tham gia đã tiến hành không kích các vị trí của IS ở Iraq từ tháng 8/2014, sau đó mở rộng sang các mục tiêu ở Syria.

Pháp tăng cường chiến dịch không kích ở Syria sau khi xảy ra loạt tấn công khủng bố ở Paris ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS
Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp bày tỏ mong muốn Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp bày tỏ mong muốn Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS.

Quân đội Iraq truy quét các ổ đề kháng còn lại của IS ở Ramadi
Quân đội Iraq truy quét các ổ đề kháng còn lại của IS ở Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq đã cơ bản giải phóng Ramadi nhưng họ vẫn phải đối phó và truy quét nhiều ổ đề kháng của IS trong thành phố.

Quân đội Iraq truy quét các ổ đề kháng còn lại của IS ở Ramadi

Quân đội Iraq truy quét các ổ đề kháng còn lại của IS ở Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq đã cơ bản giải phóng Ramadi nhưng họ vẫn phải đối phó và truy quét nhiều ổ đề kháng của IS trong thành phố.

Pháp điều chiến đấu cơ từ tàu sân bay Charles de Gaulle tiêu diệt IS
Pháp điều chiến đấu cơ từ tàu sân bay Charles de Gaulle tiêu diệt IS

VOV.VN- Các chiến đấu cơ của Pháp ngày 23/11 đã cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle vừa có mặt tại Địa Trung Hải để tiêu diệt IS ở Iraq và Syria.

Pháp điều chiến đấu cơ từ tàu sân bay Charles de Gaulle tiêu diệt IS

Pháp điều chiến đấu cơ từ tàu sân bay Charles de Gaulle tiêu diệt IS

VOV.VN- Các chiến đấu cơ của Pháp ngày 23/11 đã cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle vừa có mặt tại Địa Trung Hải để tiêu diệt IS ở Iraq và Syria.