Hoa tươi Đà Lạt tăng giá gấp đôi dịp lễ 20/10

Năm nay, lượng tiêu thụ hoa tại Đà Lạt dịp 20/10 không cao, nhưng giá các loại hoa tươi đều tăng gấp 2 lần so với ngày thường.

Ghi nhận tại làng hoa Vạn Thành – Đà Lạt, giá các loại hoa bán tại vườn đang ở mức khá cao, đặc biệt hoa hồng (tất cả các màu) giá từ 3.500 - 5.500 đồng/cành, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Các loại hoa trang trí khác giá cũng tăng mạnh như hoa đồng tiền từ 1.500 đồng/cành tăng lên khoảng 3.500 đồng/cành; hoa cẩm chướng có giá 65.000 - 75.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với ngày thường; hoa Salem từ 30.000 đồng/kg tăng lên 60.000 đồng/kg…

Cận lễ giá các loại hoa tươi Đà Lạt tăng cao

Theo một số nhà vườn, giá hoa hồng dịp 20/10 năm nay tuy tăng cao, nhưng vẫn không bằng dịp này năm ngoái. Nguyên nhân do thị trường tiêu thụ khá chậm, trong khi đang chính vụ nên sản lượng hoa thu hoạch nhiều.

Tại các cửa hàng bán lẻ ở chợ Đà Lạt, giá các loại hoa bán lẻ cao hơn giá gốc tại vườn khoảng 30%. Riêng, một số cửa hàng hoa di động tại đường Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Đại học Đà Lạt… các loại hoa có giá cao gấp đôi.

Nhà vườn thu hoạch hoa hồng để cung cấp cho thị trường dịp lễ 201/10

Theo các chủ shop hoa tươi, giá hoa tươi tăng trung bình từ 25 - 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, qua khảo sát, đa số các cửa hàng đều tăng giá cao gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, hoa hồng có giá khoảng 10.000 đồng/cành, hoa cẩm chướng cũng tăng từ 30.000 đồng/bó lên đến 45.000 đồng/bó, bi bi trắng có giá 160.000 đồng/bó…

Sức tiêu thụ năm nay không cao nhưng giá các loại hoa đều tăng gấp đôi ngày thường.

Giá mỗi bó hoa tươi các loại trong cửa hàng dao động từ 80.000 - 160.000 đồng/bó nhỏ, các loại giỏ hay lẵng hoa được bán với giá từ 150.000 - 450.000 đồng/giỏ (lẵng) tùy loại.

Theo thống kê, toàn TP Đà Lạt hiện có hơn 1.000 ha hoa các loại. Diện tích này được trồng tập trung chủ yếu tại làng hoa Hà Đông (Phường 8), làng hoa Vạn Thành (Phường 5), làng hoa Thái Phiên (Phường 12) và làng hoa Xuân Thành (xã Xuân Thọ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường Valentine 2017: Giá hoa hồng tăng “chóng mặt“
Thị trường Valentine 2017: Giá hoa hồng tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Giá 1 lẵng hoa hồng có giá dao động từ 350.000 đến 2 triệu đồng, 1 bông hồng bán lẻ tại các cửa hàng có giá từ 20.000 - 30.000 đồng.

Thị trường Valentine 2017: Giá hoa hồng tăng “chóng mặt“

Thị trường Valentine 2017: Giá hoa hồng tăng “chóng mặt“

VOV.VN - Giá 1 lẵng hoa hồng có giá dao động từ 350.000 đến 2 triệu đồng, 1 bông hồng bán lẻ tại các cửa hàng có giá từ 20.000 - 30.000 đồng.

Hoa hồng “ăn được” tái xuất hút khách Hà thành dịp 20/10
Hoa hồng “ăn được” tái xuất hút khách Hà thành dịp 20/10

Đó là những bông hoa hồng được làm bằng socola, bánh kem hay những nguyên liệu ăn được đang đắt khách dịp 20/10.

Hoa hồng “ăn được” tái xuất hút khách Hà thành dịp 20/10

Hoa hồng “ăn được” tái xuất hút khách Hà thành dịp 20/10

Đó là những bông hoa hồng được làm bằng socola, bánh kem hay những nguyên liệu ăn được đang đắt khách dịp 20/10.

Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng
Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng

Gần ngày Valentine, giá các loại hoa đã bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể so với ngày thường, đặc biệt là hoa hồng.

Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng

Sát ngày Valentine giá hoa hồng lại rục rịch tăng

Gần ngày Valentine, giá các loại hoa đã bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể so với ngày thường, đặc biệt là hoa hồng.