“Siêu dự bị” MU và top 10 nhà vô địch Champions League bị lãng quên

VOV.VN - Chức vô địch Champions League là giấc mơ dang dở của nhiều danh thủ, nhưng có người không cần thi đấu vẫn được nâng cao chiếc Cúp bạc quý giá.

Trang Squawka đã chỉ ra danh sách 10 nhà vô địch Champions League bị NHM lãng quên:

Jonathan Greening | Vô địch Champions League 1998/1999 cùng MU | Án treo giò của Roy Keane và Paul Scholes giúp Jonathan Greening có suất ngồi dự bị, rồi nâng Cúp vô địch trong đêm kỳ diệu tại Nou Camp.

Roque Santa Cruz | Vô địch Champions League 2000/2001 cùng Bayern Munich | Chân sút người Paraguay là “siêu dự bị” của Bayern Munich trên hành trình chinh phục Champoons League 2000/2001. Đáng tiếc, sự nghiệp của Roque Santa Cruz lại bị phá hủy bởi chấn thương.

Maxi Lopez | Vô địch Champions League 2005/2006 cùng Barca | Maxi Lopez là tiền đạo số 3 của Gã khổng lồ xứ Catalan (dự bị cho Eto’o, Larsson) và chỉ có 1 lần ra sân ở Champions League 2005/2006.

Tomasz Kuszczak | Vô địch Champions League 2007/2008 cùng MU | Bắt dự bị cho Van Der Sar trong “thế hệ vàng 2.0” của MU, nhưng thủ thành người Ba Lan cũng có 5 lần ra sân ở Champions League 2007/2008.

McDonald Mariga | Vô địch Champions League 2009/2010 cùng Inter Milan | Án treo giò của Thiago Motta giúp McDonald Mariga có suất dự bị trong trận chung kết gặp Bayern Munich.

David May | Vô địch Champions League 1998/1999 cùng MU | Những CĐV trẻ tuổi của Quỷ đỏ thậm chí không biết David May là ai, khi hậu vệ đa năng này chủ yếu ngồi dự bị trong đội hình giành cú ăn ba huyền thoại.

Ross Turnbull | Vô địch Champions League 2011/2012 cùng Chelsea | Chưa từng ra sân tại Champions League nhưng Ross Turnbull vẫn được hưởng vinh quang trên bục nhận giải và nâng cao chiếc Cúp bạc danh giá, khi bất ngờ đóng vai thủ môn dự bị trong trận chung kết trên sân Allianz Arena.

Oriol Romeu | Vô địch Champions League 2011/2012 cùng Chelsea | Oriol Romeu là quân bài ưa thích của HLV André Villas-Boas trước khi mất việc. Đến thời HLV Roberto Di Matteo, tiền vệ người Tây Ban Nha lập tức thất sủng, nhưng vẫn góp mặt trong ngày The Blues lên ngôi vô địch Champions League.

Tom Starke | Vô địch Champions League 2012/2013 cùng Bayern Munich | Chức vô địch Champions League chỉ là 1 trong 13 danh hiệu Tom Starke được “hưởng ké”khi đóng vai dự bị cho Manuel Neuer.

Asier Illarramendi | Vô địch Champions League 2013/2014 cùng Real Madrid | Có tới 11 lần ra sân trong chiến công “La Decima” của Kền kền trắng, nhưng việc chia tay sân Bernabeu lặng lẽ khiến nhiều người quên mất Asier Illarramendi từng vô địch Champions League.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn sao Real Madrid “quậy tung” mừng chức vô địch Champions League
Dàn sao Real Madrid “quậy tung” mừng chức vô địch Champions League

VOV.VN - Dàn sao Real Madrid "quậy tung" mạng xã hội với muôn kiểu ăn mừng chức vô địch Champions League 2016/2017.

Dàn sao Real Madrid “quậy tung” mừng chức vô địch Champions League

Dàn sao Real Madrid “quậy tung” mừng chức vô địch Champions League

VOV.VN - Dàn sao Real Madrid "quậy tung" mạng xã hội với muôn kiểu ăn mừng chức vô địch Champions League 2016/2017.

Juventus thua chung kết Champions League: Buffon uống cạn “chén đắng“
Juventus thua chung kết Champions League: Buffon uống cạn “chén đắng“

VOV.VN - Dù cay đắng nhưng Gianluigi Buffon cũng phải thừa nhận, Real Madrid đã thắng xứng đáng trước Juventus trong trận chung kết Champions League.

Juventus thua chung kết Champions League: Buffon uống cạn “chén đắng“

Juventus thua chung kết Champions League: Buffon uống cạn “chén đắng“

VOV.VN - Dù cay đắng nhưng Gianluigi Buffon cũng phải thừa nhận, Real Madrid đã thắng xứng đáng trước Juventus trong trận chung kết Champions League.