Thế giới 24h: Ứng viên Donald Trump không thua kém Hillary Clinton

VOV.VN - Đến giờ phút này, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa với đối thủ Hillary Clinton.

1. Theo kết quả thăm dò ý kiến mới nhất, tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ tỷ phú Donald Trump đã gần ngang cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ và tỷ phú Donal Trump. (ảnh: Getty).

Theo kết quả thăm dò vừa được hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Ipsos công bố, 41% cử tri Mỹ ủng hộ ứng cử viên đang dẫn đầu đảng Dân chủ Hillary Clinton trong khi 40% tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Kết quả này là một sự thay đổi đầy ngoạn mục khi chỉ mới tuần trước tỷ lệ ủng hộ bà Clinton còn vượt ông Trump tới 13%. Dù sẽ còn nhiều yếu tố tác động tới tâm lý của cử tri Mỹ từ nay cho đến tháng 11, nhưng đây cũng là dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến khá cân sức giữa tỷ phú Donald Trump và bà Clinton.

2. Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov ngày 12/5 kêu gọi liên minh này không ủng hộ đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập khu vực an toàn tại Syria.

Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Thế giới (Die Welt) của Đức xuất bản ngày hôm nay, ông Chizhov cho rằng khu vực an toàn cho người tị nạn nếu được thiết lập, sẽ là nơi ẩn náu của những tay súng Hồi giáo cực đoan và là nơi chúng sẽ nhận được vũ khí và hàng tiếp tế.

Theo ông Chizhov, việc này có thể sẽ kéo dài tình trạng đổ máu tại Syria và làm ảnh hưởng xấu đến các mục đích nhân đạo. Ngoài ra, việc thiết lập khu vực an toàn cho người tị nạn sẽ vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Syria.

3. Thượng viện Brazil đã tiến hành phiên họp toàn thể để bỏ phiếu quyết định có luận tội tổng thống Dilma Rousseff hay không.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tòa án tối cao liên bang Brazil bác bỏ yêu cầu của chính phủ nước này nhằm hủy bỏ phiếu luận tội tổng thống Rousseff. Chỉ cần 41 trên tổng thố 81 thượng nghị sỹ bỏ phiếu thông qua, việc luận tội bà Rousseff sẽ được tiến hành.

Hôm 11/5, thẩm phán Teori Zavascki thuộc Tòa án Tối cao liên bang Brazil đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ nước này nhằm hoãn bỏ phiếu luận tội Tổng thống Dilma Rousseff. Ngay sau đó, Thượng viện Brazil đã chính thức bước vào phiên họp toàn thể lúc 13h theo giờ GMT (tức 20h theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó, cảnh sát Brazil cho biết, 5.000 người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Brasilia, trong đó 4.000 người phản đối và 1.000 người ủng hộ việc luận tội tổng thống Rousseff.

4. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 11/5 cho biết, nước này đang theo dõi sát sao bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Lính Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun, Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ thời điểm nào và phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tại khu vực này.

5. Bộ trưởng giao thông Malaysia Liow Tiong Lai hôm 12/5 cho biết, các mảnh vỡ được tìm thấy ở Nam Phi và đảo Rodrigues của nước Cộng hòa Mauritius, chính là các bộ phận của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia.

Mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở Nam Phi, nghi của MH370.

Nhóm chuyên gia quốc tế tại Australia đã hoàn tất quá trình kiểm tra hai mảnh vỡ:  một từ nắp động cơ có in logo Rolls Royce, tìm thấy ở Nam Phi và một từ cabin máy bay, tìm thấy ở đảo Rodrigues.

Dựa vào kết quả thu được, nhóm điều tra ICAO Annex 13 Safety của Malaysia kết luận, các mảnh vỡ này đều có các ký hiệu và đặc điểm phù hợp với chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích.

6. Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, Anh cùng với Mỹ, Thụy Sỹ, Canada, Australia, News Zealand và Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế Interpol sẽ tạo ra một trung tâm chống tham nhũng quốc tế có trụ sở tại London.

Ảnh: bbj.hu.

Việc tuyên bố thành lập trung tâm này sẽ được đưa ra hôm nay, tại Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu diễn ra ở London, Anh.

Thông báo cho biết, các chuyên gia từ trung tâm chống tham nhũng quốc tế này sẽ cung cấp sự hỗ trợ giúp các cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên giữa các quốc gia, hợp tác với nhau, để điều tra và trừng trị những đối tượng tham nhũng, tịch thu tài sản trong các vụ tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất mạnh xảy ra ở Đông Nam Đài Loan
Động đất mạnh xảy ra ở Đông Nam Đài Loan

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra hôm 12/5 tại khu vực Đông Bắc Đài Loan với chấn động có thể cảm nhận được tại thành phố Đài Bắc.

Động đất mạnh xảy ra ở Đông Nam Đài Loan

Động đất mạnh xảy ra ở Đông Nam Đài Loan

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra hôm 12/5 tại khu vực Đông Bắc Đài Loan với chấn động có thể cảm nhận được tại thành phố Đài Bắc.

Thượng viện Brazil họp bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống
Thượng viện Brazil họp bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống

VOV.VN - Thượng viện Brazil đã tiến hành phiên họp toàn thể để bỏ phiếu quyết định có luận tội tổng thống Dilma Rousseff hay không.

Thượng viện Brazil họp bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống

Thượng viện Brazil họp bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống

VOV.VN - Thượng viện Brazil đã tiến hành phiên họp toàn thể để bỏ phiếu quyết định có luận tội tổng thống Dilma Rousseff hay không.

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm
Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

Ô nhiễm không khí đang giết chết 7 triệu người mỗi năm

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới nhất, các thành phố đang ngày càng ô nhiễm và đang giết chết 7 triệu người mỗi năm.

Anh cùng nhiều quốc gia thành lập Trung tâm chống tham nhũng quốc tế
Anh cùng nhiều quốc gia thành lập Trung tâm chống tham nhũng quốc tế

VOV.VN - Anh cùng với Mỹ, Thụy Sĩ, Canada, Australia, News Zealand và Interpol sẽ tạo ra một trung tâm chống tham nhũng quốc tế có trụ sở tại London.

Anh cùng nhiều quốc gia thành lập Trung tâm chống tham nhũng quốc tế

Anh cùng nhiều quốc gia thành lập Trung tâm chống tham nhũng quốc tế

VOV.VN - Anh cùng với Mỹ, Thụy Sĩ, Canada, Australia, News Zealand và Interpol sẽ tạo ra một trung tâm chống tham nhũng quốc tế có trụ sở tại London.

Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng
Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng

VOV.VN - Nga phản đối vì Nga lo sợ vùng an toàn có thể trở thành nơi ẩn náu của các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng

Nga phản đối thiết lập vùng an toàn tại Syria do lo sợ IS lợi dụng

VOV.VN - Nga phản đối vì Nga lo sợ vùng an toàn có thể trở thành nơi ẩn náu của các tay súng Hồi giáo cực đoan.