Hành trình trở thành Quán quân Giọng hát Việt của Ali Hoàng Dương

VOV.VN - Nhìn lại chặng hành trình kéo dài 4 tháng của Ali Hoàng Dương để đến với ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 4.

Ở vòng Giấu mặt, Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Gương thần", khoe giọng hát khỏe đầy nội lực và đã chinh phục được 4 HLV. Kết quả, Ali đã quyết định đầu quân về đội Thu Minh. chia sẻ rằng "Không có một vũ khí nào mang tầm sát thương bằng Hoàng Dương".
Ở vòng Đối đầu, Ali Hoàng Dương hát “Khi người mình yêu khóc” cùng với cặp sinh đôi Song Hào – Ngọc Hiệp. Sự hiện đại của Ali Hoàng Dương kết hợp cùng giọng hát cổ điển của cặp sinh đôi tạo nên sự giao thoa mang đến sự tươi mới cho ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh. Thu Minh đã lựa chọn Ali đi tiếp.
Ở vòng Đo ván, với ca khúc "Lạc nhau có phải muôn đời", Ali Hoàng Dương để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sự trưởng thành và điềm tĩnh đã giúp Ali vượt qua đối thủ Đào Tín để được HLV Thu Minh lựa chọn đi tiếp.

Đến với đêm loại trực tiếp đầu tiên giữa đội Thu Minh và Noo Phước Thịnh, Ali Hoàng Dương mang đến một tiết mục bất ngờ dành tặng cho khán giả khi thể hiện ca khúc "Tell Me Why". HLV Tóc Tiên không khỏi hào hứng khuyên Ali Hoàng Dương nên đi thi "The Remix" vào năm sau.
Đêm loại trực tiếp thứ 2, Ali Hoàng Dương thể hiện sáng tác mới của nhạc sĩ Kiên Trần mang tên “Chuyện hôm qua đó”. Anh khiến cả trường quay “tan chảy” với âm nhạc nhẹ nhàng, da diết, thể hiện một hình ảnh mới của Ali.

Trong đêm Bán kết, Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc "Let Me Love You" - bản hit đình đám của Justin Bieber và anh cũng chính thức trở thành chiến binh duy nhất của đội Thu Minh tranh tài trong đêm Chung kết.

Bước vào đêm Chung kết 1, Ali mang đến 2 tiết mục có màu sắc khác nhau. Đầu tiên là phần trình diễn hòa giọng cùng rất nhiều nghệ sĩ đã làm mẹ qua ca khúc "Đừng để con một mình" - sáng tác mới của ca/nhạc sĩ Trang Pháp.
Ở phần biểu diễn thứ 2, Ali Hoàng Dương "đốt nóng" sân khấu khi thể hiện một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương mang tên "Let Her Go". Với giai điệu sôi động, Ali Hoàng Dương tiếp tục khoe vũ đạo đẹp mắt, khả năng làm chủ sân khấu.

 

Trong đêm Chung kết, Ali Hoàng Dương mang đến 2 tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng. Phần thi đầu tiên, Ali Hoàng Dương chọn ca khúc mới "Trắng đen" (sáng tác: Hồ Hoài Anh) đậm chất Rock, có mang âm hưởng dân gian đương đại. Phần biểu diễn có sự hỗ trợ của NSND Thanh Hoài. (Ảnh: Maison de Bill)
Ở phần thi thứ hai, thầy trò Thu Minh và Ali Hoàng Dương hóa đôi tình nhân trên sân khấu khi thể hiện bản mashup "Đừng yêu - Yêu mình anh". (Ảnh: Maison de Bill)
Với tỷ lệ bình chọn cao nhất (33,91%), Ali Hoàng Dương đã chiến thắng 4 thí sinh khác là Hiền Hồ, Hiền Mai, Anh Đạt và Anh Tú để giành ngôi Quán quân của Giọng hát Việt mùa thứ 4. Kết quả được coi là khá xứng đáng./. (Ảnh: Maison de Bill)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nổi da gà” với giọng hát “đậm chất Phi Nhung” của Phượng Vũ
“Nổi da gà” với giọng hát “đậm chất Phi Nhung” của Phượng Vũ

VOV.VN -Tập 3 Gương mặt thân quen 2017, ban giám khảo đã phải ngỡ ngàng trước giọng hát "hệt" Phi Nhung của Phượng Vũ.

“Nổi da gà” với giọng hát “đậm chất Phi Nhung” của Phượng Vũ

“Nổi da gà” với giọng hát “đậm chất Phi Nhung” của Phượng Vũ

VOV.VN -Tập 3 Gương mặt thân quen 2017, ban giám khảo đã phải ngỡ ngàng trước giọng hát "hệt" Phi Nhung của Phượng Vũ.

Giọng hát Việt: Rơi nước mắt với màn trình diễn “Cát bụi” 3 thế hệ
Giọng hát Việt: Rơi nước mắt với màn trình diễn “Cát bụi” 3 thế hệ

VOV.VN - Giám khảo đã phải rơi nước mắt trước màn trình diễn ca khúc "Cát bụi" của ba thế hệ gồm ca sĩ Cẩm Vân, thí sinh Anh Tú và bé Nhật Minh.

Giọng hát Việt: Rơi nước mắt với màn trình diễn “Cát bụi” 3 thế hệ

Giọng hát Việt: Rơi nước mắt với màn trình diễn “Cát bụi” 3 thế hệ

VOV.VN - Giám khảo đã phải rơi nước mắt trước màn trình diễn ca khúc "Cát bụi" của ba thế hệ gồm ca sĩ Cẩm Vân, thí sinh Anh Tú và bé Nhật Minh.